Hà Nội: Hai xe máy liên tiếp bốc cháy trên đường Phạm Hùng

Hoàng Đan - Nguồn ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Chiều 16/10, đang lưu thông trên đường Phạm Hùng (Hà Nội), bỗng nhiên hai chiếc xe máy bốc khói và phát hỏa. Chỉ sau vài phút cả hai chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16/10, trên đường Phạm Hùng (đoạn đối diện tòa nhà Keang Nam) thuộc địa phận xã Mễ trì, huyện Từ Liêm Hà Nội đã liên tiếp xảy ra hai vụ cháy xe máy.

Vụ thứ nhất, chiếc xe máy phân khối lớn mang biển kiểm soát 60B1 – 0019 đang lưu thông theo hướng Phạm Hùng – cầu Mai Dịch bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Theo thông tin ban đầu của chúng tôi, chủ nhân của chiếc xe này là anh Hoàng Việt Anh (31 tuổi, ở xóm 2, thộn Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội).



Chiếc xe máy phân khối lớn bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

 Anh Việt Anh, chủ nhân của chiếc xe phân khối lớn này cho biết: "Tôi đang chạy xe bình thường  trên đường Phạm Hùng  khi đến đoạn đối diện  tòa nhà Keang Nam thì có khói bốc lên từ máy, ngay lập tức tôi rẽ vào lề đường và dựng xe. Vừa bước ra khỏi xe được 10 mét thì ngọn lừa bùng cao thiêu rụi chiếc xe."

Chỉ trước đó khoảng vài phút, cách vị trí chiếc xe máy phân khối  lớn mang BKS 60B1 – 0019 bốc cháy, một chiếc xe máy khác mang BKS 29X1-2217 khi đang lưu thông thì bị ngã ra đường và cũng bốc cháy dữ dội.

Chiếc xe Wava mang BKS 29X1 - 2217 bốc khói nghi ngút.

Theo một số người dân đi đường chứng kiến cho biết, chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave mang BKS 29X1 - 2217 đang lưu thông trên đường Phạm Hùng theo hướng từ siêu thị Big C về bến xe Mỹ Đình, đến trước cửa tòa nhà Keang Nam thì bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Do ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt nên lái xe chỉ kịp chạy thoát thân.

Một công nhân đang làm việc tại tòa nhà Keang Nam chứng kiến vụ việc cho biết thêm: Người lái xe đang điều khiển chiếc xe trên đi với tốc độ rất nhanh thì bỗng nhiên bốc khói mù mịt, ngay lập tức lái xe liền phanh lại và đổ ra đường. Sau khi chiếc xe máy Wave mang BKS 29X1-2217 bị bốc cháy, lái xe đã bỏ đi khỏi hiện trường.


Người chủ của chiếc xe ngay sau đó đã bỏ đi khỏi hiện trường để mặc chiếc xe.
Và đám cháy chỉ được dập tắt nhờ vào sự giúp đỡ của một số người dân.

Trong khi các lựu lượng chức năng đang tiến hành giải quyết vụ chiếc xe xe BKS 29X1 - 2217 bốc cháy thì ngay sau đó vài phút đã xảy ra vụ cháy thứ hai với chiếc xe 60B1 – 0019 nói ở trên.

Điểm đáng chú ý là địa điểm xảy ra hai vụ cháy này chỉ cách nhau vài chục mét và do xảy ra vào giờ cao điểm nên hai vụ cháy xe máy này đã gây ra tình trạng ùn tắc giáo thông cục bộ tại đoạn đường này.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra tìm hiểu rõ nguyên nhân của hai vụ cháy xe máy này.
Chia sẻ