Hà Nội duy trì ấm áp những ngày nghỉ lễ

Theo Dân Trí,
Chia sẻ

Chịu chi phối của khối không khí lạnh suy yếu, miền Bắc có mưa nhỏ rải rác về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết, trong 2-3 ngày nữa các tỉnh miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh yếu dần. Tuy nhiên, khối không khí lạnh này không đủ mạnh để kéo nền nhiệt toàn miền xuống thấp mà chỉ gây mưa nhỏ rải rác chủ yếu về đêm và sáng sớm. Thậm chí, ở vùng núi một số nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Dự báo chi tiết ngày và đêm 10/4: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ (C); cao nhất  24 - 27 độ, có nơi 28 - 30 độ. Phía Đông Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ; cao nhất 24 - 27 độ, có nơi 28 - 30 độ.
Thời tiết Hà Nội khá lý tưởng những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ.


 Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ; cao nhất 25 - 27 độ.

Từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất  20 - 23 độ; cao nhất từ : 25 - 28 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ; cao nhất 28 - 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ; cao nhất 30 - 33 độ. Tại Nam Bộ, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ;  cao nhất 31 - 34 độ, riêng miền Đông Nam Bộ nền nhiệt tăng 33 - 36 độ. 
Chia sẻ