Hà Nội đón trận mưa vừa vì ảnh hưởng của bão

C.T,
Chia sẻ

Cơn mưa bắt đầu lúc 20h, kéo dài suốt hơn 1 tiếng đồng hồ với lưu lượng nhỏ nên không xảy ra tình trạng ngập úng.

Như tin đã đưa, do ảnh hưởng của bão, chiều tối ngày 24/7, trên địa bàn Thủ đô đã diễn ra một trận mưa vừa và nhỏ. Cơn mưa bắt đầu lúc 20h, kéo dài suốt hơn 1 tiếng đồng hồ với lưu lượng nhỏ nên không xảy ra tình trạng ngập úng. Giao thông vẫn được thông suốt.

Phần lớn người dân do theo dõi thông tin dự báo kịp thời cho nên đều có sự chủ động và chuẩn bị trước. 

Dưới đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại trong trận mưa chiều tối ngày 24/7:

Cơn mưa bắt đầu lúc 20h và kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ

Người đi đường chìm trong màn mưa trắng xóa

Trận mưa với lưu lượng nhỏ nên không gây ngập úng

Vội vã tránh mưa



Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong mưa

Tuy mưa nhỏ không gây ngập úng nhưng vẫn làm một số xe chết máy




Một góc đường Giải Phóng sau cơn mưa

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn, trong 2, 3 ngày tới do ảnh hưởng mưa của hoàn lưu bão số 4, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa.

Tuy nhiên, mực nước sông Hồng tại Hà Nội chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện nên còn dưới mức báo động I.

Hồi 22 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 220 km về phía Đông Bắc. 

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sau đó đi vào vùng biên giới Cao Bằng – Lạng Sơn và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. 

Do ảnh hưởng của bão, ở các tỉnh Bắc Bộ, có mưa vừa, mưa to đến rất to. 

Riêng khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ  : 23 – 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ  : 27 – 29oC

Chia sẻ