Giới trẻ thích thú khám phá vườn hoa tam giác mạch giữa lòng Hà Nội

K.L,
Chia sẻ

Không cần phải đến tận Hà Giang, một vườn hoa tam giác mạch đang nở rộ ngay giữa lòng Hà Nội khiến giới trẻ mê mẩn.

Hoa tam giác mạch, loài hoa hầu như chỉ có ở mảnh đất Hà Giang, nơi địa đầu tổ quốc. Những người yêu thích loài hoa này thường phải lặn lội hàng trăm cây số, leo đèo vượt dốc qua những mỏm đá tai mèo cheo leo mới có thể tận thấy được sắc hồng phơn phớt ấm áp của loài hoa vùng sơn cước này. Nhưng khoảng vài ngày trở lại đây, giới trẻ Hà Nội đang xôn xao về một địa điểm chụp ảnh có hoa tam giác mạch ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Vườn hoa tam giác mạch này nằm ở ven Hồ Tây, ngay gần công viên nước.

Hiện tại, vườn hoa tam giác mạch ngay giữa lòng Thủ đô mới chớm nở chứ chưa đạt độ "chín" nhất. Dự kiến, trong khoảng vài ngày tới, toàn bộ vườn hoa này sẽ được bao phủ bởi màu đỏ và tím ngọt ngào của hoa tam giác mạch.

Anh Bùi Mạnh Hiếu (chủ vườn) chia sẻ, từ đầu hè gia đình anh đã trồng thử nghiệm loại hoa này. Đến khoảng giữa tháng 10, anh chính thức bắt tay vào trồng hoa tam giác mạch phục vụ nhu cầu "phượt tại chỗ", chụp ảnh lưu niệm cho các bạn trẻ.

Hiện đồng hoa tam giác mạch đang nở rộ trên một diện tích khoảng 2ha. Anh Hiếu cũng cho biết thêm, mỗi năm, nhà anh đều trồng thêm một loại hoa mới. Năm nay, anh thử nghiệm và trồng hoa tam giác mạch để các bạn trẻ bị lỡ dịp lễ hội hoa vừa diễn ra ở Hà Giang có thể tiếp tục trải nghiệm vẻ đẹp của loài hoa vùng núi này.

Hoa tam giác mạch có vòng đời khoảng 14 ngày và chủ vườn chỉ mất thời gian khoảng 1 tháng để quay vòng cho một lượt hoa mới. Những ngày này, các bạn trẻ Hà Nội kéo đến vườn đông nghịt để chụp ảnh cùng hoa tam giác mạch do chủ vườn đang có đợt "khuyến mại" cho vào cửa miễn phí đến ngày 3/12.

hoa-tam-giac-mach-giua-long-thu-do
Không cần phải lên Hà Giang, giới trẻ Hà Nội giờ đã có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa tam giác mạch ngay tại một khu vườn ở Hồ Tây.

hoa-tam-giac-mach-giua-long-thu-do
Sắc đẹp dung dị của loài hoa vùng cao hút hồn giới trẻ Hà Nội

hoa-tam-giac-mach-giua-long-thu-do
Các cô gái trẻ, nhất là những người ít có cơ hội được đi xa nay đã có thể tận mắt thấy hoa tam giác mạch giữa lòng thủ đô Hà Nội.

hoa-tam-giac-mach-giua-long-thu-do
Nhiều cô gái đã tranh thủ thực hiện những bộ ảnh ấn tượng với hoa tam giác mạch.

hoa-tam-giac-mach-giua-long-thu-do
Phút giây tình cảm của một cặp đôi giữa vườn hoa đang chúm chím nở.

hoa-tam-giac-mach-giua-long-thu-do
Những cặp đôi không cần đi phượt vất vả mà vẫn có thể cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa độc đáo này.

t Hà Giang, nơi địa đầu tổ quốc. Những người yêu thích loài hoa này thường phải lặn lội hàng trăm cây số, leo đèo vượt dốc qua những mỏm đá tai mèo cheo leo mới có thể tận thấy được sắc hồng phơn phớt ấm áp của tam giác mạch.  Nhưng khoảng vài ngày trở lại đây, giới trẻ Hà Nội đang xôn xao về một địa điểm chụp ảnh đang có hoa tam giác mạch ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Vườn hoa tam giác mạch này nằm ở ven hồ tây, gần với công viên nước Hồ Tây.  Hiện tại, hoa tam giác mạch tại đây mới chỉ nở chứ chưa đạt độ chín nhất, trong khoảng 2 ngày tới, toàn bộ nơi này sẽ được bao phủ bởi màu đỏ và tím của hoa tam giác mạch  Anh Bùi Mạnh Hiếu (chủ vườn) chia sẻ, từ đầu hè gia đình anh đã trồng thử nghiệm loại hoa này. Đến khoảng giữa tháng 10 thì anh chính thức bắt tay vào trồng hoa tam giác mạch phục vụ chụp ảnh cho các bạn trẻ.  Hiện đồng hoa tam giác mạch đang nở rộ trên một diện tích 2ha. Anh Hiếu cũng cho biết thêm, mỗi năm nhà anh đều có thêm một loại hoa mới. Như năm nay, anh thử nghiệm và trồng tam giác mạch để các bạn trẻ bị lỡ dịp lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang vừa qua có thể tiếp tục trải nghiệm vẻ đẹp của loài hoa này.  Hoa tam giác mạch tại đây có vòng đời khoảng 14 ngày và chỉ mất thời gian khoảng 1 tháng để quay vòng cho một lượt hoa mới.  Các bạn trẻ kéo đến đông nghịt vườn để chụp ảnh cùng hoa tam giác mạch do đang trong đợt vào cửa miễn phí kéo dài đến 3/12.
Những bông hoa rực rỡ sắc màu làm say lòng các tay máy trẻ.

t Hà Giang, nơi địa đầu tổ quốc. Những người yêu thích loài hoa này thường phải lặn lội hàng trăm cây số, leo đèo vượt dốc qua những mỏm đá tai mèo cheo leo mới có thể tận thấy được sắc hồng phơn phớt ấm áp của tam giác mạch.  Nhưng khoảng vài ngày trở lại đây, giới trẻ Hà Nội đang xôn xao về một địa điểm chụp ảnh đang có hoa tam giác mạch ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Vườn hoa tam giác mạch này nằm ở ven hồ tây, gần với công viên nước Hồ Tây.  Hiện tại, hoa tam giác mạch tại đây mới chỉ nở chứ chưa đạt độ chín nhất, trong khoảng 2 ngày tới, toàn bộ nơi này sẽ được bao phủ bởi màu đỏ và tím của hoa tam giác mạch  Anh Bùi Mạnh Hiếu (chủ vườn) chia sẻ, từ đầu hè gia đình anh đã trồng thử nghiệm loại hoa này. Đến khoảng giữa tháng 10 thì anh chính thức bắt tay vào trồng hoa tam giác mạch phục vụ chụp ảnh cho các bạn trẻ.  Hiện đồng hoa tam giác mạch đang nở rộ trên một diện tích 2ha. Anh Hiếu cũng cho biết thêm, mỗi năm nhà anh đều có thêm một loại hoa mới. Như năm nay, anh thử nghiệm và trồng tam giác mạch để các bạn trẻ bị lỡ dịp lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang vừa qua có thể tiếp tục trải nghiệm vẻ đẹp của loài hoa này.  Hoa tam giác mạch tại đây có vòng đời khoảng 14 ngày và chỉ mất thời gian khoảng 1 tháng để quay vòng cho một lượt hoa mới.  Các bạn trẻ kéo đến đông nghịt vườn để chụp ảnh cùng hoa tam giác mạch do đang trong đợt vào cửa miễn phí kéo dài đến 3/12.
Dịch vụ "phượt tại chỗ" của ông chủ vườn được nhiều người hưởng ứng.

t Hà Giang, nơi địa đầu tổ quốc. Những người yêu thích loài hoa này thường phải lặn lội hàng trăm cây số, leo đèo vượt dốc qua những mỏm đá tai mèo cheo leo mới có thể tận thấy được sắc hồng phơn phớt ấm áp của tam giác mạch.  Nhưng khoảng vài ngày trở lại đây, giới trẻ Hà Nội đang xôn xao về một địa điểm chụp ảnh đang có hoa tam giác mạch ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Vườn hoa tam giác mạch này nằm ở ven hồ tây, gần với công viên nước Hồ Tây.  Hiện tại, hoa tam giác mạch tại đây mới chỉ nở chứ chưa đạt độ chín nhất, trong khoảng 2 ngày tới, toàn bộ nơi này sẽ được bao phủ bởi màu đỏ và tím của hoa tam giác mạch  Anh Bùi Mạnh Hiếu (chủ vườn) chia sẻ, từ đầu hè gia đình anh đã trồng thử nghiệm loại hoa này. Đến khoảng giữa tháng 10 thì anh chính thức bắt tay vào trồng hoa tam giác mạch phục vụ chụp ảnh cho các bạn trẻ.  Hiện đồng hoa tam giác mạch đang nở rộ trên một diện tích 2ha. Anh Hiếu cũng cho biết thêm, mỗi năm nhà anh đều có thêm một loại hoa mới. Như năm nay, anh thử nghiệm và trồng tam giác mạch để các bạn trẻ bị lỡ dịp lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang vừa qua có thể tiếp tục trải nghiệm vẻ đẹp của loài hoa này.  Hoa tam giác mạch tại đây có vòng đời khoảng 14 ngày và chỉ mất thời gian khoảng 1 tháng để quay vòng cho một lượt hoa mới.  Các bạn trẻ kéo đến đông nghịt vườn để chụp ảnh cùng hoa tam giác mạch do đang trong đợt vào cửa miễn phí kéo dài đến 3/12.
Rất đông bạn trẻ rủ nhau tới đây để được ngắm nhìn loài hoa độc đáo này.

t Hà Giang, nơi địa đầu tổ quốc. Những người yêu thích loài hoa này thường phải lặn lội hàng trăm cây số, leo đèo vượt dốc qua những mỏm đá tai mèo cheo leo mới có thể tận thấy được sắc hồng phơn phớt ấm áp của tam giác mạch.  Nhưng khoảng vài ngày trở lại đây, giới trẻ Hà Nội đang xôn xao về một địa điểm chụp ảnh đang có hoa tam giác mạch ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Vườn hoa tam giác mạch này nằm ở ven hồ tây, gần với công viên nước Hồ Tây.  Hiện tại, hoa tam giác mạch tại đây mới chỉ nở chứ chưa đạt độ chín nhất, trong khoảng 2 ngày tới, toàn bộ nơi này sẽ được bao phủ bởi màu đỏ và tím của hoa tam giác mạch  Anh Bùi Mạnh Hiếu (chủ vườn) chia sẻ, từ đầu hè gia đình anh đã trồng thử nghiệm loại hoa này. Đến khoảng giữa tháng 10 thì anh chính thức bắt tay vào trồng hoa tam giác mạch phục vụ chụp ảnh cho các bạn trẻ.  Hiện đồng hoa tam giác mạch đang nở rộ trên một diện tích 2ha. Anh Hiếu cũng cho biết thêm, mỗi năm nhà anh đều có thêm một loại hoa mới. Như năm nay, anh thử nghiệm và trồng tam giác mạch để các bạn trẻ bị lỡ dịp lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang vừa qua có thể tiếp tục trải nghiệm vẻ đẹp của loài hoa này.  Hoa tam giác mạch tại đây có vòng đời khoảng 14 ngày và chỉ mất thời gian khoảng 1 tháng để quay vòng cho một lượt hoa mới.  Các bạn trẻ kéo đến đông nghịt vườn để chụp ảnh cùng hoa tam giác mạch do đang trong đợt vào cửa miễn phí kéo dài đến 3/12.
Hoa tam giác mạch khoe sắc giữa bầu trời Hà Nội.

t Hà Giang, nơi địa đầu tổ quốc. Những người yêu thích loài hoa này thường phải lặn lội hàng trăm cây số, leo đèo vượt dốc qua những mỏm đá tai mèo cheo leo mới có thể tận thấy được sắc hồng phơn phớt ấm áp của tam giác mạch.  Nhưng khoảng vài ngày trở lại đây, giới trẻ Hà Nội đang xôn xao về một địa điểm chụp ảnh đang có hoa tam giác mạch ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Vườn hoa tam giác mạch này nằm ở ven hồ tây, gần với công viên nước Hồ Tây.  Hiện tại, hoa tam giác mạch tại đây mới chỉ nở chứ chưa đạt độ chín nhất, trong khoảng 2 ngày tới, toàn bộ nơi này sẽ được bao phủ bởi màu đỏ và tím của hoa tam giác mạch  Anh Bùi Mạnh Hiếu (chủ vườn) chia sẻ, từ đầu hè gia đình anh đã trồng thử nghiệm loại hoa này. Đến khoảng giữa tháng 10 thì anh chính thức bắt tay vào trồng hoa tam giác mạch phục vụ chụp ảnh cho các bạn trẻ.  Hiện đồng hoa tam giác mạch đang nở rộ trên một diện tích 2ha. Anh Hiếu cũng cho biết thêm, mỗi năm nhà anh đều có thêm một loại hoa mới. Như năm nay, anh thử nghiệm và trồng tam giác mạch để các bạn trẻ bị lỡ dịp lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang vừa qua có thể tiếp tục trải nghiệm vẻ đẹp của loài hoa này.  Hoa tam giác mạch tại đây có vòng đời khoảng 14 ngày và chỉ mất thời gian khoảng 1 tháng để quay vòng cho một lượt hoa mới.  Các bạn trẻ kéo đến đông nghịt vườn để chụp ảnh cùng hoa tam giác mạch do đang trong đợt vào cửa miễn phí kéo dài đến 3/12.
Nhiều cặp đôi tranh thủ "tự sướng" với hoa tam giác mạch.

t Hà Giang, nơi địa đầu tổ quốc. Những người yêu thích loài hoa này thường phải lặn lội hàng trăm cây số, leo đèo vượt dốc qua những mỏm đá tai mèo cheo leo mới có thể tận thấy được sắc hồng phơn phớt ấm áp của tam giác mạch.  Nhưng khoảng vài ngày trở lại đây, giới trẻ Hà Nội đang xôn xao về một địa điểm chụp ảnh đang có hoa tam giác mạch ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Vườn hoa tam giác mạch này nằm ở ven hồ tây, gần với công viên nước Hồ Tây.  Hiện tại, hoa tam giác mạch tại đây mới chỉ nở chứ chưa đạt độ chín nhất, trong khoảng 2 ngày tới, toàn bộ nơi này sẽ được bao phủ bởi màu đỏ và tím của hoa tam giác mạch  Anh Bùi Mạnh Hiếu (chủ vườn) chia sẻ, từ đầu hè gia đình anh đã trồng thử nghiệm loại hoa này. Đến khoảng giữa tháng 10 thì anh chính thức bắt tay vào trồng hoa tam giác mạch phục vụ chụp ảnh cho các bạn trẻ.  Hiện đồng hoa tam giác mạch đang nở rộ trên một diện tích 2ha. Anh Hiếu cũng cho biết thêm, mỗi năm nhà anh đều có thêm một loại hoa mới. Như năm nay, anh thử nghiệm và trồng tam giác mạch để các bạn trẻ bị lỡ dịp lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang vừa qua có thể tiếp tục trải nghiệm vẻ đẹp của loài hoa này.  Hoa tam giác mạch tại đây có vòng đời khoảng 14 ngày và chỉ mất thời gian khoảng 1 tháng để quay vòng cho một lượt hoa mới.  Các bạn trẻ kéo đến đông nghịt vườn để chụp ảnh cùng hoa tam giác mạch do đang trong đợt vào cửa miễn phí kéo dài đến 3/12.
Giới trẻ thích thú khi được ngắm nhìn loài hoa tam giác mạch.

t Hà Giang, nơi địa đầu tổ quốc. Những người yêu thích loài hoa này thường phải lặn lội hàng trăm cây số, leo đèo vượt dốc qua những mỏm đá tai mèo cheo leo mới có thể tận thấy được sắc hồng phơn phớt ấm áp của tam giác mạch.  Nhưng khoảng vài ngày trở lại đây, giới trẻ Hà Nội đang xôn xao về một địa điểm chụp ảnh đang có hoa tam giác mạch ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Vườn hoa tam giác mạch này nằm ở ven hồ tây, gần với công viên nước Hồ Tây.  Hiện tại, hoa tam giác mạch tại đây mới chỉ nở chứ chưa đạt độ chín nhất, trong khoảng 2 ngày tới, toàn bộ nơi này sẽ được bao phủ bởi màu đỏ và tím của hoa tam giác mạch  Anh Bùi Mạnh Hiếu (chủ vườn) chia sẻ, từ đầu hè gia đình anh đã trồng thử nghiệm loại hoa này. Đến khoảng giữa tháng 10 thì anh chính thức bắt tay vào trồng hoa tam giác mạch phục vụ chụp ảnh cho các bạn trẻ.  Hiện đồng hoa tam giác mạch đang nở rộ trên một diện tích 2ha. Anh Hiếu cũng cho biết thêm, mỗi năm nhà anh đều có thêm một loại hoa mới. Như năm nay, anh thử nghiệm và trồng tam giác mạch để các bạn trẻ bị lỡ dịp lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang vừa qua có thể tiếp tục trải nghiệm vẻ đẹp của loài hoa này.  Hoa tam giác mạch tại đây có vòng đời khoảng 14 ngày và chỉ mất thời gian khoảng 1 tháng để quay vòng cho một lượt hoa mới.  Các bạn trẻ kéo đến đông nghịt vườn để chụp ảnh cùng hoa tam giác mạch do đang trong đợt vào cửa miễn phí kéo dài đến 3/12.
Dù chủ vườn đã có cảnh báo không được phép hái hoa, nhiều bạn trẻ vẫn cố tình ngắt hoa chỉ để... chụp ảnh cho đẹp.

t Hà Giang, nơi địa đầu tổ quốc. Những người yêu thích loài hoa này thường phải lặn lội hàng trăm cây số, leo đèo vượt dốc qua những mỏm đá tai mèo cheo leo mới có thể tận thấy được sắc hồng phơn phớt ấm áp của tam giác mạch.  Nhưng khoảng vài ngày trở lại đây, giới trẻ Hà Nội đang xôn xao về một địa điểm chụp ảnh đang có hoa tam giác mạch ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Vườn hoa tam giác mạch này nằm ở ven hồ tây, gần với công viên nước Hồ Tây.  Hiện tại, hoa tam giác mạch tại đây mới chỉ nở chứ chưa đạt độ chín nhất, trong khoảng 2 ngày tới, toàn bộ nơi này sẽ được bao phủ bởi màu đỏ và tím của hoa tam giác mạch  Anh Bùi Mạnh Hiếu (chủ vườn) chia sẻ, từ đầu hè gia đình anh đã trồng thử nghiệm loại hoa này. Đến khoảng giữa tháng 10 thì anh chính thức bắt tay vào trồng hoa tam giác mạch phục vụ chụp ảnh cho các bạn trẻ.  Hiện đồng hoa tam giác mạch đang nở rộ trên một diện tích 2ha. Anh Hiếu cũng cho biết thêm, mỗi năm nhà anh đều có thêm một loại hoa mới. Như năm nay, anh thử nghiệm và trồng tam giác mạch để các bạn trẻ bị lỡ dịp lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang vừa qua có thể tiếp tục trải nghiệm vẻ đẹp của loài hoa này.  Hoa tam giác mạch tại đây có vòng đời khoảng 14 ngày và chỉ mất thời gian khoảng 1 tháng để quay vòng cho một lượt hoa mới.  Các bạn trẻ kéo đến đông nghịt vườn để chụp ảnh cùng hoa tam giác mạch do đang trong đợt vào cửa miễn phí kéo dài đến 3/12.f
Anh Bùi Mạnh Hiếu (chủ vườn) chia sẻ, từ đầu hè gia đình anh đã trồng thử nghiệm loại hoa này. Đến khoảng giữa tháng 10, anh chính thức bắt tay vào trồng hoa tam giác mạch phục vụ chụp ảnh cho các bạn trẻ.

t Hà Giang, nơi địa đầu tổ quốc. Những người yêu thích loài hoa này thường phải lặn lội hàng trăm cây số, leo đèo vượt dốc qua những mỏm đá tai mèo cheo leo mới có thể tận thấy được sắc hồng phơn phớt ấm áp của tam giác mạch.  Nhưng khoảng vài ngày trở lại đây, giới trẻ Hà Nội đang xôn xao về một địa điểm chụp ảnh đang có hoa tam giác mạch ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Vườn hoa tam giác mạch này nằm ở ven hồ tây, gần với công viên nước Hồ Tây.  Hiện tại, hoa tam giác mạch tại đây mới chỉ nở chứ chưa đạt độ chín nhất, trong khoảng 2 ngày tới, toàn bộ nơi này sẽ được bao phủ bởi màu đỏ và tím của hoa tam giác mạch  Anh Bùi Mạnh Hiếu (chủ vườn) chia sẻ, từ đầu hè gia đình anh đã trồng thử nghiệm loại hoa này. Đến khoảng giữa tháng 10 thì anh chính thức bắt tay vào trồng hoa tam giác mạch phục vụ chụp ảnh cho các bạn trẻ.  Hiện đồng hoa tam giác mạch đang nở rộ trên một diện tích 2ha. Anh Hiếu cũng cho biết thêm, mỗi năm nhà anh đều có thêm một loại hoa mới. Như năm nay, anh thử nghiệm và trồng tam giác mạch để các bạn trẻ bị lỡ dịp lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang vừa qua có thể tiếp tục trải nghiệm vẻ đẹp của loài hoa này.  Hoa tam giác mạch tại đây có vòng đời khoảng 14 ngày và chỉ mất thời gian khoảng 1 tháng để quay vòng cho một lượt hoa mới.  Các bạn trẻ kéo đến đông nghịt vườn để chụp ảnh cùng hoa tam giác mạch do đang trong đợt vào cửa miễn phí kéo dài đến 3/12.
Anh chia sẻ, anh trồng loại hoa sơn cước này trên mảnh vườn của mình là để các bạn trẻ bị lỡ dịp lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang vừa qua có thể tiếp tục trải nghiệm vẻ đẹp của loài hoa này mà không cần đợi đến mùa sau.



Chia sẻ