Trung Quốc:

Giết chết cô gái 16 tuổi rồi cắt ngực trong đêm

Quyền Trương,
Chia sẻ

Vụ việc xảy ra vào hồi 23 giờ ngày 11/ 5 tại thôn Mộc Khang, huyện Tạ Kê, TP. Cao Châu, Tỉnh Quảng Đông. Nạn nhân là A Huệ (16 tuổi) bị giết cạnh con mương gần nhà.

Theo người dân nơi đây, sáng sớm ngày 12/5, tại thôn Mộc Quang, ông nội A Huệ phát hiện cháu mình đêm qua không về nhà nên nhờ người dân trong thôn tìm kiếm giúp. Sau một hồi tìm kiếm, mọi người phát hiện xác A Huệ dưới một con mương cách nhà ông nội khoảng 200m. “Trên đầu cô có một lỗ thủng rất lớn, đặc biệt là hai đầu ti đã bị cắt đi” - người dân cho biết.
 
Giết chết cô gái 16 tuổi rồi cắt ngực trong đêm 1
Hình tư liệu

“Thật là tàn nhẫn”,  một người dân bức xúc, A Huệ năm nay mới 16 tuổi, đang là học sinh lớp 9. Khoảng 3 năm trước, bố mẹ cô lên Thẩm Quyến làm việc, cô và em trai ở nhà cùng ông nội.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát thành phố Cao Châu nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Hai ngày sau khi vụ án xảy ra, họ đã tiến hành bắt và tạm giam hình sự kẻ tình nghi: “Nghi phạm là người anh họ, năm nay hắn 18 tuổi, sau khi bỏ học hắn đã lên thành phố làm việc và mới về nhà 3 tháng nay” - một cảnh sát cho biết.

Theo những chứng cứ có được, từ đầu năm 2010, cô Huệ và người anh họ đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. "Nghi phạm sau khi bỏ học đã lên thành phố làm việc, thời gian này hắn thường gửi tiền cho cô Huệ. Gần đây, Huệ cần tiền mà lúc đó hắn cũng không còn,  cô nói với hắn rằng nếu không gửi tiền cho cô thì cô sẽ kể cho ông nội nghe về quan hệ của hai người, hắn lo lắng nên đã nghĩ đến việc giết cô”. Cơ quan điều tra thành phố Cao Châu cho rằng, đây là điển hình các vụ án xảy ra ở nông thôn và đối tượng là thanh niên trẻ tuổi và nhắc mọi người chú ý đến những đối tượng này.

Hiện nay vụ án vẫn đang trong thời gian điều tra.
Chia sẻ