Giá thực phẩm tăng theo trời mưa

Hoàng Đan - Nguồn ảnh afamily.vn,
Chia sẻ

Trời mưa kéo dài trong những ngày qua đã dẫn đến tình trạng giá nhiều loại thực phẩm tăng mạnh tại các chợ ở Hà Nội.

Mấy ngày qua đi chợ, chị Thanh Hương (Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vừa phải chịu cảnh mưa, chợ bẩn, lại vừa “choáng” với giá hàng loạt các loại rau củ đều tăng cao hơn so với cùng thời điểm đầu tuần trước.

“Mới cách đây mấy hôm mua mớ rau mồng tơi có 2.500 đồng thế mà hôm nay ra bà chủ hàng đã bảo ngay, rau mồng tơi hôm nay 5.000 đồng em nhé. Mình cầm lên mà thực sự choáng bởi vừa mưa mấy ngày mà giá đã tăng lên đến gấp đôi thế này”, chị Hương bảo.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các chợ như Ngã Tư Sở, Đồng Tâm, Chợ Mơ, Láng Hạ A, Thành Công… trong những ngày qua giá nhiều loại thực phẩm đều có mức tăng đáng kể. 

Tại chợ Thành Công, trong những ngày qua giá các loại rau củ đều có mức tăng nhẹ từ 10 – 20% so với đầu tuần trước. Cụ thể với rau muống, giá phổ biến từ 7.000 – 9.000 đồng/ mớ, rau bắp cải từ 9.000 – 10.000 đồng/kg, rau mồng tơi, rau đay từ 4.000 – 4.500 đồng/mớ, mướp từ 12.000 – 14.000 đồng/kg, cà chua từ 15.000 – 16.000 đồng/kg…

Giá của nhiều loại rau xanh tại các chợ có mức tăng đáng kể theo trời mưa.

Còn tại chợ Phùng Khoang (Từ Liêm), giá khoai tây phổ biến từ 16.000 – 17.000 đồng/kg, bí xanh, bí đỏ từ 7.000 – 10.000 đồng/kg, các loại cải thảo, cà rốt, dưa chuột cũng tăng từ 2.000 – 3.000 đồng/kg so với đầu tuần trước đó.

Theo các tiểu thương kinh doanh, sở dĩ giá rau có mức tăng nhẹ trong những ngày qua là do thời tiết mưa nhiều khiến các vườn rau bị hư hại nặng, nguồn cung từ đó giảm sút. 

Mưa to cứ triền miên thế này, các ruộng rau ngập úng rồi dập nát hết nên nguồn cung rau từ các vùng về đây giảm hẳn trong mấy ngày qua và giá cũng bị đẩy lên đắt hơn vài nghìn so với tuần trước”, cô Vân, một chủ buôn rau tại chợ Láng Hạ A, cho hay.

Còn theo chị Hương, một chủ đổ buôn rau từ Thanh Oai vào nội thành Hà Nội cho biết: “Mưa gió thế này, mọi người ngồi nhà còn chúng tôi quần quật ngoài ruộng, nhổ rau, bó rau rồi vận chuyển đến đây, công bỏ ra nhiều thế thì cũng phải tăng thêm chút ít để bù vào chứ”.

Cùng với giá rau, giá của nhiều loại thủy sản nước ngọt cũng có mức tăng từ 5.000 – 15.000 đồng/kg so với đầu tuần trước. Theo khảo sát của chúng tôi, tại hầu hết các chợ, giá các loại cá trắm phổ biến từ 70.000 – 75.000 đồng/kg, cá chép 80.000 đồng/kg, cá quả từ 100.000 – 120.000 đồng/kg, các loại tép nhỏ giá 90.000 đồng/kg, cua đồng giá 160.000 – 170.000 đồng/kg…

Các loại thủy sản nước ngọt cũng có mức tăng từ 5.000 - 15.000 đồng/kg.
 
Trái ngược với giá rau, thủy sản, giá các loại thịt bò, thịt lợn lại đang đứng giá. Tại chợ Hà Đông, giá thịt lợn thăn chỉ còn từ 120.000 – 125.000 đồng/kg, thịt lợn mông 100.000 đồng/kg thịt lợn ba chỉ còn từ 90.000 – 95.000 đồng/kg, thịt bò từ 160.000 – 180.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá các loại thịt lợn đã giảm và tiếp tục ổn định.

Chị Hiền, một tiểu thương bán thịt lợn tại đây cho biết: “Do nguồn cung thịt lợn khá dồi dào nên giá cả hiện tại rất ổn định so với các loại thực phẩm khác”.

 Cũng theo nhiều tiểu thương cho biết, mặc dù giá đã ổn định và thấp hơn nhiều so với cùng kỳ tháng trước nhưng thịt lợn hiện đang tiêu thụ rất chậm.

“Dù giá giảm rồi nhưng lượng tiêu thụ vẫn chậm lắm, trước đây nếu bán được 10 thì giờ được có 7 – 8 thôi, chán lắm”, cô Loan, một tiểu thương ở chợ Láng Hạ B than thở.

Giá nhiều loại rau củ, thủy sản tăng nhưng lượng người mua vẫn không hề giảm. Nhiều bà nội trợ do lo ngại trời mưa còn kéo dài, giá tiếp tục tăng nên tranh thủ mua thêm hàng để dự trữ. 

Dù trong xe đã đầy ắp các loại thực phẩm, nhưng bác Hạnh (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn cố mua thêm mấy mớ rau về dự trữ tránh giá tiếp tục tăng do trời mưa.

“Mấy ngày nay xem dự báo thời tiết, thấy còn mưa nên mình tranh thủ mua thêm mấy thứ củ quả như khoai tây, bí về để dự trữ ăn dần tránh mưa gió và đặc biệt là tránh chịu cảnh giá nó tăng”
, chị Thu Huyền (trú tại đường Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân) chia sẻ.


Chia sẻ