Giá thịt lên, rau củ quả “tự nâng giá”

,
Chia sẻ

Giá rau tự động tăng nhẹ mặc dù tại các chợ đầu mối không có bất cứ biến động nào về giá cả.

Chị Vũ Bình, 29 tuổi (Thành Công - Hà Nội) cho biết từ giữa tuần trước, giá rau bắt đầu tăng thêm từ 1000 - 2000 đồng đối với tất cả các loại rau củ quả. Tuy nhiên qua tìm hiểu tại các chợ đầu mối thì giá cả không có gì biến động. Thế nhưng, đây lại không phải là trường hợp riêng tại Miền Bắc mà trong TPHCM giá cũng bắt đầu tăng nhé và phần lớn là đều do các tiểu thương tự nâng giá. 

Giá rau xanh củ quả bán lẻ hiện tăng lên khoảng 1000 – 5000 đồng/kg.  Tại TP HCM, rau xanh tại Đà Lạt đang vào vụ thu hoạch nhưng vẫn được cái tiểu thương nâng giá. Tại các chợ bán lẻ Hà Nội, giá rau xanh tăng nhẹ do một số loại rau củ quả khan hiếm như mướp đắng, rau cần,.... Các loại rau hiện có giá như sau: rau muống: 4000 – 6000 đồng/mớ (tăng 1000-2000 đồng), cà chua 5000-7000 đồng/ka (tăng 1000-2000 đồng), chanh 30.000-40.000 đồng/kg, giá đỗ 7000-8000 đồng/kg, rau rền 2000 đồng/ mớ, mồng tơi 3000 đồng/mớ,...

Giá các loại thịt cũng đều tăng, thịt lợn hiện có giá 38.000-45.000 đồng/kg., thịt gà 35.000-38.000 đồng/kg, thịt bò 80.000-120.000 đồng/kg, cá 35.000-40.000 đồng/kg, cá cắt khúc 6000 đồng/ lạng.

Được biết, đại diện bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ông Hoàng Kim Giao, cục trưởng cục Chăn nuôi cho rằng, “Giá thịt lợn, thịt gà tăng một phần do việc điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu sản phẩm gia súc, gia cầm thời gian qua đồng thời còn do giá nguyên liệu thức ăn tăng cao...” Đây cũng chính là những lý do mà các tiểu thương bán lẻ đã vịn vào để tăng giá.

L.A (TH)

Chia sẻ