Gà thải ồ ạt tuồn vào VN trong cơn sốt thực phẩm

Theo DVO,
Chia sẻ

Đêm ngày 15/2,Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, tạm giữ 2 vụ vận chuyển trên 4 tấn gà thải loại của Trung Quốc nhập lậu.

Khoảng 22h, Đội tuần tra kiểm soát giao thông trung tâm – dẫn đoàn đã tạm giữ hơn 2 tấn gà thải được vận chuyển trên xe ôtô tải biển kiểm soát 89K – 8709 di chuyển từ Móng Cái vào nội địa, do lái xe Bùi Văn Tuấn (trú tại xóm 2 Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương) điều khiển.

Gà thải ồ ạt tuồn vào VN trong cơn sốt thực phẩm 1
Gà thải loại Trung Quốc bị bắt giữ khi tuồn vào thị trường tiêu thụ.

Tiếp đến, tổ công tác kiểm tra xe ôtô tải BKS 34C-004.48, do Phạm Quang Hán (SN 1981), trú tại Kim Tân, Quảng Nghiệp, Tứ Kỳ - Hải Dương điều khiển hướng Móng Cái - Hạ Long. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 2 tấn gà thải loại có nguồn gốc từ Trung Quốc không có giấy tờ, hóa đơn hợp lệ.

Chỉ trong một ngày, đã có hơn 4 tấn gà thải loại bị bắt giữ. Vụ bắt giữ số lượng lớn cho thấy, các đối tượng lợi dụng những ngày nghỉ Tết Nguyên đán nên đã gia tăng các hoạt động vận chuyển gà nhập lậu trái phép nhằm đưa vào nội địa tiêu thụ.

Trước đó, sáng 25/1, tổ công tác liên ngành gồm Đội Kiểm soát hải quan tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Lào Cai, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã bắt giữ hơn 2 tấn gà nhập lậu từ Trung Quốc.

Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện 67 lồng gà thải loại, số hàng hóa và phương tiện bị thu giữ có trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Sáng 22/1, tại quốc lộ 1A (đoạn gần cầu Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp Công an và Chi cục Quản lý thị trường HN bắt quả tang xe tải chở 2,5 tấn gà thịt và 1 tấn thịt heo nhập lậu đang đi tiêu thụ.

Tất cả số hàng hóa đều không rõ nguồn gốc, không giấy kiểm dịch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Số gà bị chết gần hết, 18 thùng xốp thịt heo đã chuyển màu và bốc mùi. Đặc biệt số thịt heo được tẩm chất hóa chất bảo quản và có dán tem Trung Quốc.

Theo Hà Văn Bích (lái xe, 40 tuổi, trú tại xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang), số gà trên được chở từ Bắc Giang về chợ Hà Vĩ (Hà Nội) tiêu thụ. Trên đường vận chuyển thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Bích và Thành khai chở thuê cho một người có tên Nguyễn Văn Dũng (trú tại xóm Hạc, xã Dĩnh Kế).

Toàn bộ số hàng và xe đã bị lực lượng liên ngành lập biên bản đưa về trụ sở Đội quản lý thị trường số 11 Hà Nội xử lý.

Thực phẩm đội giá, gà tăng gấp đôi

Trong khi đó, trên thị trường điệp khúc tăng giá thực phẩm lại nhảy múa tại các chợ. Mùng một Tết, các mặt hàng thiết yếu như rau xanh, thịt, cá, hải sản… đã được bán trở lại.

Giá thị bò, thị heo, thị gà ngày mùng 2 và 3 tết tăng chóng mặt. một kg thị bò mông, thịt bò bắp được bán ở một số chợ tại Hà Nội với giá 500.000 đồng, cao hơn 200.000 đồng so với thời điểm 28, 29 Tết.

Tại một số chợ ngày mùng Ba tết, giá hải sản cũng tăng gấp đôi ngày thường: Tôm sú to có giá 600.000 đồng/kg, tôm loại nhỏ khoảng 500.000 đồng, trong khi thời điểm giáp tết, hai loại tôm này có giá lần lượt 500.000 đồng và 350.000 đồng mỗi kg.

Mùng 3 Tết, tại nhiều chợ như Đại Từ, Khương Trung, Vương Thừa Vũ, Khương Đình… giá thực phẩm tiếp tục tăng. Thịt bò lên 350.000-450.000 đồng mỗi kg, cao hơn 100.000-200.000 đồng so với thời điểm 30 Tết. Thịt lợn chân giò khoảng 150.000- 180.000 đồng mỗi kg. Thịt gà lông 180.000- 200.000 đồng một kg. Cá chép to 120.000 đồng mỗi kg...

Chợ Lương Đình Của, giá hải sản cũng đắt gần gấp đôi ngày thường. Những tiểu thương ở đây giải thích, do thời tiết lạnh, tàu ra khơi ít nên giá bán đồ hải sản tăng.

Chiều muộn ngày mùng 2 Tết, giá rau xanh củ quả cũng bị đẩy cao. Khoai tây, cà chua 20.000 đồng một kg, cải cúc 5.000 đồng một mớ, chuối xanh 1.000 đồng mỗi quả, hành 50.000 đồng mỗi kg, đậu phụ 5.000 đồng mỗi bìa.

Tại TP HCM, bình thường gà mái ta khoảng 120.000 đồng một kg, sáng mùng 3 Tết, lên 130.000 đồng và chỉ còn những con khoảng một kg. Các sạp gần như không còn gà trống để bán.

Ngoài gà, nhiều loại thực phẩm, thủy hải sản ở TP HCM cũng tăng nhẹ.

Chia sẻ