Du học nước ngoài: Thêm một cánh cửa cho ước mơ du học

Admicro - Thị Liên,
Chia sẻ

Là phụ huynh, ai cũng mong muốn con em mình có thể được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Vì vậy, nhiều vị phụ huynh mong muốn lựa chọn môi trường học tập ngoại quốc cho con em mình.

Liệu đây có phải cánh cửa chỉ mở cho những gia đình có điều kiện?
 
Điểm đến du học phổ biến thường là các quốc gia phát triển như: Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Úc hoặc một số quốc gia tại châu Á như Nhật Bản, Singapore, Thái Lan… Theo thống kê, chi phí học tập trung bình cho một năm tại các quốc gia như Anh, Mỹ, Úc dao động từ khoảng 30.000 USD đến 40.000 USD. Các quốc gia như: Nhật Bản, Singapore thì chi phí sẽ thấp hơn một chút nhưng cũng không dưới 10.000 USD. Trong khi đó, thu nhập bình quân của người dân Việt Nam mới chỉ đang tiến dần về mốc 1.900 USD/năm. Như vậy gia đình nào muốn cho con em đi du học tự túc thì đều được xếp vào hạng “có điều kiện”? Thực tế, hiện nay xuất hiện trào lưu tự đi du học của các bạn trẻ không thuộc gia đình khá giả khiến du học dần trở nên phổ biến, không còn là giấc mơ xa vời. 
 
Lựa chọn các trường cao đẳng cộng đồng 
 
Tại Mỹ, bình quân học phí một năm tại các trường cao đẳng cộng đồng chỉ bằng 1/4 hoặc 1/5 học phí tại các trường đại học công lập. Với mức chênh lệch học phí như vậy thì rõ ràng việc chọn học ở cao đẳng cộng đồng là lựa chọn vô cùng hợp lý về mặt kinh tế bởi chất lượng của các chương trình đào tạo đều đạt chuẩn và sau khi học xong chương trình cao đẳng cộng đồng, du học sinh có thể học tiếp hai năm để lấy bằng đại học. Theo Open Doors 2011, bản báo cáo thường niên về biến động trong giáo dục quốc tế ở Mỹ do Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ xuất bản, số lượng sinh viên Việt Nam hiện đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học của Mỹ năm học 2011-2012 tăng 4,6%, chứng tỏ Mỹ là điểm đến yêu thích của du học sinh Việt Nam. 
 
Du học nước ngoài: Thêm một cánh cửa cho ước mơ du học  1
Các trường cao đẳng cộng đồng là lựa chọn của nhiều sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ
 
Tìm đến ngân hàng để có thêm sự hỗ trợ
 
Ngoài việc chọn lựa trường phù hợp, các vị phụ huynh có thể lựa chọn vay vốn ngân hàng làm giải pháp tài chính bổ sung. Hiện nay, cho vay du học là dịch vụ phổ biến, nằm trong bảng danh mục sản phẩm của hầu hết mọi ngân hàng. Thời điểm sau khi kết thúc kỳ thi đại học cũng là lúc các ngân hàng chọn để triển khai nhiều gói ưu đãi đáp ứng nhu cầu của các vị phụ huynh, học sinh, sinh viên. 
 
Mới đây nhất, VietinBank triển khai chương trình trên toàn quốc chương trình cho vay du học và chứng minh tài chính “Bay cao ước mơ” trị giá 1.000 tỷ đồng kéo dài đến hết năm 2013 với các ưu đãi như: Lãi suất chỉ từ 10,5%; Miễn phí dịch vụ xác nhận số dư tài khoản; Giảm 50% phí phát hành thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế; Giảm 20% mức phí chuyển tiền du học. Đặc biệt, các cá nhân giới thiệu thành công khách hàng tham gia chương trình này của VietinBank sẽ được nhận quà tặng khuyến mãi bằng tiền mặt tương đương với 0,06% giá trị khoản vay của người được giới thiệu. 
 
Theo một vị đại diện công ty tư vấn du học, vay du học đã không còn xa lạ với các bậc phụ huynh và các bạn học sinh, sinh viên nhưng với tình hình có nhiều ngân hàng cùng tham gia cung cấp dịch vụ như hiện nay thì người đi vay nên tìm hiểu kỹ về thời gian trả nợ, lãi suất khoản vay cùng các điều kiện ràng buộc khác để có chọn lựa phù hợp với điều kiện của mình. Thông thường, những ngân hàng uy tín sẽ đảm bảo cho người vay một mức lãi suất hợp lý và nếu có biến động cũng phù hợp với mặt bằng lãi suất thị trường. 
 
Đại diện VietinBank cho biết, hàng năm ngân hàng này tiếp nhận hàng chục ngàn hồ sơ đăng ký vay vốn đi du học. Kinh nghiệm cho thấy, để thủ tục được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả, cá nhân người đi vay nên trực tiếp đến ngân hàng để được tư vấn về các bước vay vốn và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn của ngân hàng để tiết kiệm thời gian giải quyết hồ sơ.
 
 
Du học nước ngoài: Thêm một cánh cửa cho ước mơ du học  2
Hàng năm VietinBank tiếp nhận hàng chục ngàn bộ hồ sơ vay du học
 
Chia sẻ