Đồn thổi ăn bớt vắc xin trẻ em là "thất đức"

Theo Datviet,
Chia sẻ

Lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội khẳng định, thông tin ăn gian tiêm vắc xin cho trẻ ở điểm tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh lan truyền trên mạng internet mấy ngày qua chỉ là tin đồn thất thiệt, vô lương tâm...

Phụ huynh hoang mang

Mấy ngày nay, trên các mạng xã hội như webtretho, lamchame, vozforums, face book… tràn ngập những lời bàn tán về thông tin cảnh báo hiện tượng ăn gian tiêm vắc xin cho trẻ ở điểm tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội. Tuy chưa xác định được tính xác thực nhưng rất nhiều người có con nhỏ bày tỏ sự sửng sốt, hoang mang trước thông tin này.

“Hôm qua, 3/6 mình đưa con gái đi tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh thấy hiện tượng: Y tá tiêm mũi 5 trong 1 chọc kim tiêm vào em bé nhưng không bơm thuốc, và rút ra ngay, sau đó cất lại thuốc đó vào 1 cái hộp để trên bàn chứ không vứt xuống chỗ đựng ống kim tiêm đã dùng rồi, nếu bố mẹ cứ lo dỗ con khỏi... khóc thì ko thể phát hiện ra được, chỉ người ngoài đứng chờ để ý mới thấy vì “nó” làm rất nhanh, nhanh hơn thằng móc túi ngoài đường, đúng là trắng trợn, vô lương tâm. Mình đã rất tức, gào lên nhưng lúc đó không túm ngay tay nó lại vì lúc đó mất bình tĩnh, những người chờ tiêm chưa hiểu mình gào lên vì gì thì bọn ghi sổ đã lại chấn an mình, gọi mình đi nơi khác nói chuyện để lấp liếm”, thông tin được đăng tải trên trên trang webtretho.com ngày 10/6 bởi nick name Mooo.


Thông tin gian dối trong tiêm chủng cho trẻ tại điểm tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) lan truyền trên mạng mấy ngày qua

Trên một số trang mạng khác cũng có nội dung tương tự nhưng lại là mũi 6 trong 1 và cách miêu tả thái độ của các nhân viên y tế có phần khác nhau. Tuy nhiên, điều khiến các phụ huynh quan tâm nhất là có hay không gian dối trong việc tiêm cho trẻ của trung tâm này.

“Úi, nghe chị nói mà em cũng giật mình. Cuối năm ngoái, em cũng ra đó tiêm phòng rubella. Vì sợ đau nên em ko dám nhìn vào mũi tiêm, toàn nhìn lên trần nhà thôi. Lúc đó em cũng đã có cảm giác là họ chọc vào và rút rất nhanh, xong em còn nghĩ thầm sao nhanh thế nhỉ, hay là họ chưa tiêm cho mình. Em cũng băn khoăn cái này mất mấy ngày, xong nghĩ chắc tiêm nhanh cho mình khỏi đau”, nick name Kemkem viết trên lamchame.com.

Không ít nick name khác cũng thảng thốt viết: "Việc này có thật không? Sao lại có thể làm việc thất đức thế nhỉ? Mình cũng tiêm phòng cho con ở đó nhưng không để ý”.

Một số nick name thì nhân cơ hội này kể ra một số “tội” khác liên quan đến điểm tiêm phòng 70 Nguyễn Chí Thanh.

Nick name Ulukhu chia sẻ trên webtretho: “Bạn mình đi tiêm ở đây họ còn dùng tiêm đã dùng rồi để tiêm cho nó. Nó làm ầm lên thì bảo kim đó mới tiêm cho trẻ em thôi. Nó nhất quyết không nghe. Con mình uống vacxin rota thi cô y tá ở đó bóp miệng của con mình để nó khóc sặc lên uống cho nhanh rồi chuyển sang bé khác”.

Một số nick name khác thì kể tội y tá cố tình nhầm tên để dùng hai người một sổ hoặc thái độ khó chịu của các nhân viên ở đây.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến tỏ ra khá bình tĩnh trước tin nóng và cho rằng không thể có việc đó.

“Mình không nghĩ là việc này làm được, khi tiêm thường phải ghì chặt con, nhìn vào mũi tiêm, quan sát người ta bơm thuốc từ từ vào người con”, nick name Khukhakhukho trên webtretho.com.

Thậm chí, một số nick name ra sức bênh vực, bảo vệ uy tín của điểm tiêm chủng này vì cho rằng, đó là cơ quan nhà nước, tạo được uy tín nhiều năm nay với người dân nên “chả dại gì mà làm thế”.

Nick name Kimtyconyêu phản pháo lại chủ top pic trên webtretho: “Mọi người nghĩ là họ nên âm thầm tráo thuốc hay là trắng trợn không tiêm trước con mắt của bao nhiêu người? Hơn nữa khi mũi tiêm đã được cắm vào cơ thể người thì dù thuốc trong xi_lanh còn hay hết thì đều phải bỏ đi hết để tránh lây nhiễm bệnh, điều này ai từng làm trong ngành y chắc đều biết”.

Một nick name thì khuyên các mẹ, khi đọc tin nên tỉnh táo. Với thông tin được lan truyền không rõ nguồn gốc thì đừng vội tin tưởng mà loan báo gây hoang mang cho mọi người.

Chỉ là tin đồn?

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Nhật Cảm, Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội, khẳng định, thông tin “ăn gian vắc xin khi tiêm cho trẻ ở 70 Nguyễn Chí Thanh  là không chính xác. Việc làm đó là vô lương tâm, vi phạm y đức."

“Việc tiêm chủng cho trẻ là trách nhiệm của cán bộ y tế, dưới sự quan sát của người dân (tức người dân được xem, kiểm tra – PV) và có cả một hệ thống quản lý. Hơn nữa, trong ngành y, đạo đức nghề nghiệp được đặt lên hàng đầu. Do đó, tôi khẳng định cả về mặt kỹ thuật, lương tâm và quản lý đều không thể để xảy ra việc làm thiếu y đức này được. Ban lãnh đạo Trung tâm sẽ không bao che cho những người có hành động vô lương tâm”, ông Cảm nói.


Ông Nguyễn Nhật Cảm, Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội

Lý giải nguồn cơn của thông tin trên, ông Cảm cho rằng có thể do phụ huynh đó nhìn nhầm hoặc có nguyên nhân nào khác.

Cụ thể, ông Cảm cho biết, tiêm vắc xin không thể tiêm cho một cháu rồi rút ra tiêm cho cháu khác vì mỗi cháu một liều, một kim tiêm riêng. Còn việc tiêm xi lanh không cho trẻ là không thể vì việc tiêm được thực hiện dưới sự chứng kiến của phụ huynh.

Riêng việc tiêm mũi 5 trong 1, ông Cảm cho biết, loại vắc xin Trung tâm tiêm cho trẻ là loại Pentaxim do Pháp sản xuất, gồm: bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib. Mỗi liều tiêm được đựng trong một hộp riêng và đóng kín. Trong đó, 4 thành phần: bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt là hỗn dịch nước, đựng sẵn trong xi lanh, còn Hib là dung dịch bột đựng trong lọ.

“Do đó, nếu có để lại lọ thuốc bột (tức vắc xin Hib dạng đông khô) hoặc để lại xi lanh hỗn dịch thì cũng không để làm gì vì nó đi kèm cả bộ với nhau. Hơn nữa, vắc xin cần bảo quản rất kỹ nên khi đã đem vắc xin ra ngoài tủ lạnh, chọc kim tiêm vào thì không thể cất đi dùng lại được”, ông Cảm giải thích.

Lý giải việc phụ huynh thắc mắc nhân viên y tế của Trung tâm tiêm rất nhanh, ông Cảm cho biết, theo nguyên tắc 2 nhanh 1 chậm, nghĩa là thao tác đưa kim tiêm và rút kim tiêm ra khỏi vị trí tiêm là nhanh, thao tác bơm vắc xin là chậm. Tuy nhiên mỗi một liều vắc xin chỉ 0,5 - 1 ml nên thao tác hoàn thành một mũi tiêm cho trẻ chỉ trong khoảng 5 - 10 giây.

Tuy nhiên, ông Cảm cũng thừa nhận, việc một số phụ huynh phàn nàn nhân viên y tế của Trung tâm thiếu niềm nở, nhã nhặn với khách hàng là có nhưng cũng chỉ là số ít. Hiện, Trung tâm đã có những lần rút kinh nghiệm nghiêm khắc với nhân viên và tiếp tục tăng cường giáo dục đội ngũ y, bác sĩ phục vụ tại các phòng tiêm chủng, đồng thời phân công bố trí cán bộ hợp lý  để giảm áp lực công việc và tăng cường kỹ năng giao tiếp với khách hàng.

Ông Cảm cũng nhấn mạnh, Ban lãnh đạo Trung tâm sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp, xử lý mọi phản hồi của khách hàng, thậm chí còn rất khuyến khích việc khách hàng quan sát, kiểm tra quá trình làm việc của các nhân viên y tế.

“Nếu có phản ánh những hành động gian dối, vô trách nhiệm, trái đạo đức ngành Y chúng tôi sẽ tìm hiểu, kiểm tra và xử lý đến cùng”, ông Cảm cho biết.

Chia sẻ cảm xúc khi đón nhận những lời chê bai Trung tâm của một số phụ huynh, ông Cảm cho biết, đây không phải là lần đầu ông đọc những thông tin như vậy nhưng ông cũng cảm thấy rất lo ngại. Bởi lẽ, có thể những thông tin này không ảnh hưởng nhiều đến uy tín của Trung tâm nhưng nó sẽ khiến không ít phụ huynh hoang mang.

“Sau lần này, chúng tôi sẽ phải cảnh giác hơn, cẩn thận hơn để không xuất hiện những thông tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành và tâm lý phụ huynh”, ông Cảm rút kinh nghiệm.

Chia sẻ