Pháp:

Đổi xe hơi, "gán" con làm nô lệ tình dục

Nguyễn Nguyệt,
Chia sẻ

Một thiếu nữ trẻ đã phải sống kiếp nô lệ khổ hơn trâu ngựa sau khi bị chính bố mẹ ruột đem “gán” để đổi lấy một chiếc xe hơi cũ.

Cô gái có tên Sabrina đã bị bố mẹ đem đổi lấy một chiếc ô tô cũ có giá tương đương 600 bảng Anh khi vẫn còn là một cô bé chưa thành niên. 2 kẻ “mua” Sabrina là Franck Franoux, 58 tuổi và người tình Florence Carrassco, 56 tuổi, đã biến em thành một nô lệ đúng nghĩa trong suốt 3 năm trời. Ngoài việc bị đánh đập không kể ngày đêm, cô bé còn bị bắt làm nô lệ tình dục.

Franck và Florence ép Sabrina sống chui rúc trong một chuồng gia súc bẩn thỉu ở khu ngoại ô Melun, Pháp. Cô gái thường bị đánh bằng gậy sắt và bị bắt phục vụ tình dục cho những gã đàn ông khác lấy tiền. 2 kẻ độc ác còn dùng thanh kim loại nóng và đầu mẩu thuốc lá để châm lên người cô. Chúng cũng bắt Sabrina phải chăm sóc 7 đứa con.

Đổi xe hơi,
Ngôi nhà ở ngoại ô Paris nơi Sabrina bị bắt làm nô lệ.

Theo Dailymail, Franck và Florence chỉ buông tha khi Sabrina bị ốm nặng vào năm 2006. Chúng vứt bỏ cô bên ngoài một bệnh viện ở Paris. Lúc này, cô gái trẻ đã bị rụng sạch răng và chỉ nặng khoảng 38kg.

Tại phiên tòa xét xử 4 kẻ buôn bán và hành hạ cô gái trẻ, cảnh sát cho biết Sabrina đã bị đối xử tồi tệ hơn cả một con vật. Cô liên tục bị đánh đập, lạm dụng tình dục. Hai kẻ mua cô thường xuyên quẳng thức ăn xuống đất rồi bắt cô ăn.

“Chứng minh thư của cô gái bị họ tịch thu và 2 kẻ bắt giữ người trái pháp luật đã xích cô vào ban đêm để ngăn cô chạy trốn. Cô gái hiện đang trong tình trạng suy sụp cả thể xác và tinh thần”, cảnh sát cho biết.

Các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật khôi phục phần mũi, tai đã bị xẻo mất. Sabrina phải nằm viện 1 năm và sẽ phải sống chung với vết sẹo tinh thần và thể xác trong suốt cuộc đời còn lại.

Tòa đã tuyên án bố của Sabrina 20 năm tù giam, bà mẹ 8 năm tù giam vì tội buôn bán người. Franck và Florence chịu mức án 30 năm vì tội cưỡng hiếp, bắt cóc, tra tấn và ép người khác làm nô lệ.

4 kẻ nhẫn tâm này hiện đang đệ đơn kháng cáo lên tòa án Bobigny. Phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra trong phiên xét xử tiếp theo vào ngày 14 tháng 9.
Chia sẻ