Đồ chơi Trung Quốc gây tổn hại nghiêm trọng đến trẻ em

Theo Đất Việt,
Chia sẻ

Gần 10% sản phẩm dành cho trẻ em Trung Quốc chứa lượng chì quá mức cho phép và 30% chứa 5 kim loại độc hại khác...

Tháng 11/2011, Tổ chức Hòa bình xanh Trung Quốc đã mua 500 sản phẩm dành cho trẻ em tại các trung tâm mua sắm, siêu thị và chợ buôn bán tại 5 thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Vũ Hán và Hồng Kông. Kết quả kiểm tra cho thấy, 10% sản phẩm có hàm lượng chì vượt quá tiêu chuẩn quốc gia cho phép và hơn 30% có chứa 5 kim loại độc hại khác.

10% sản phẩm dành cho trẻ em ở Trung Quốc
chứa chì quá mức cho phép và 30% chứa 5 kim loại độc hại khác.

Những chất này bao gồm: Chì, antimon, arsenic, cadmium, crom, thủy ngân. Chúng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đối với hệ thống thần kinh, giảm khả năng học tập và có khả năng nhiễm vào cơ thể qua đường hô hấp, da, niêm mạc.

Phó giáo sư Zhang Yunhui tại trường Đại học Y tế cộng đồng Fudan, Trung Quốc cho biết: “Các thí nghiệm lâm sàng trên động vật đã chứng minh việc tiếp xúc với kim loại nặng ở trẻ có thể gây ra những vấn đề sức khỏe kéo dài suốt đời”.

Tháng 10/2010, các nhà chức trách ở Trung Quốc cũng đưa ra giới hạn các chất được sử dụng trong các sản phẩm. Theo đó, hàm lượng chì tối đa, cũng như 8 kim loại khác, chỉ được giới hạn ở ngưỡng 600 mg trong mỗi 1kg hàng hóa.

Vào tháng 5/2011, một cuộc kiểm tra ngẫu nhiên của các cơ quan giám sát chất lượng ở Trung Quốc đã phát hiện thấy chì và crôm ở trong đồ chơi. 2 trong số 242 mẫu không đáp ứng các giới hạn quốc gia về hàm lượng kim loại nặng.

Theo một nhà quản lý sản xuất đồ chơi bằng nhựa ở Thâm Quyến tên Jin, cho biết, các nhà chức trách sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên hàng quý đối với các sản phẩm này. Hiện một số nhà sản xuất đồ chơi cũng tự thành lập một hệ thống kiểm tra để phù hợp với tiêu chuẩn đã được ban hành.


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ