Đệ nhất phu nhân Mỹ Nancy Reagan - từ minh tinh màn bạc đến hậu phương Tổng thống

Anh Đào,
Chia sẻ

Cuộc đời của bà Nancy Reagan là một chuỗi những sự kiện đầy bất ngờ nhưng bằng cách nào đó, bà đã khiến nó trở thành điều hợp lý vô cùng.

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Nancy Reagan qua đời ngày 6/3/2015 trước sự thương tiếc của nhiều người hâm mộ. Bà sẽ không còn xuất hiện trước công chúng bằng xương bằng thịt nữa nhưng câu chuyện và những đóng góp của bà với cuộc đời này sẽ mãi lưu dấu trong lòng chúng ta.

Một minh tinh tỏa ánh hào quang

Trước khi trở thành Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, bà Nancy Reagan đã có hơn 10 năm là diễn viên của kinh đô điện ảnh Hollywood. Bà đã nối nghiệp người mẹ tài năng của mình để đứng vững trong giới giải trí vốn khắc nghiệt của nước này. Năm 1949, Nancy ký hợp đồng đóng phim với công ty MGM. Nữ diễn viên xinh đẹp tham gia 11 bộ phim cả truyền hình và điện ảnh, hầu hết đóng các vai người vợ, người con gái hiền dịu.

đệ nhất phu nhân mỹ
Dung nhan xinh đẹp của nữ diễn viên Nancy Reagan từng khiến không ít gã đàn ông phải xiêu lòng.

đệ nhất phu nhân Mỹ
Vẻ đẹp mặn và cô cùng cuốn hút của nữ minh tinh một thời.

Cũng chính môn nghệ thuật thứ bảy này đã tạo điều kiện cho Nancy gặp được người chồng tương lai của mình khi ấy đang là Chủ tịch của Hiệp hội diễn viên Mỹ, Ronald Reagan. Sau tiếng sét ái tình, hai người nhanh chóng tiến đến hôn nhân. 5 năm sau ngày theo chàng về dinh, bà Nancy vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình và còn cùng chồng thực hiện một bộ phim về đề tài chiến tranh mang tên "Hellcats of the Navy".

đệ nhất phu nhân mỹ
Hai vợ chồng Tổng thống cùng tham gia bộ phim đầu tiên và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của họ.

Đây là bộ phim duy nhất vợ chồng Cựu Tổng thống đóng cùng và cũng là lần cuối cùng Nancy xuất hiện trên màn ảnh rộng. Sau phim này, cô chỉ tham gia một vài phim truyền hình và sớm từ giã sự nghiệp diễn xuất vào đầu thập niên 1960 để lui về chăm sóc gia đình.

Người phụ nữ có mối tình đẹp nhất Nhà Trắng

Như đã đề cập ở trên, vào năm 1951, "cô đào" Nancy tới gặp chủ tịch của Hiệp hội diễn viên Mỹ Ronald Reagan để nhờ giúp đỡ đính chính một bài báo viết sai về cô. Trong buổi gặp đầu tiên, Nancy đã bị lôi cuốn ngay lập tức bởi vẻ điển trai, lịch lãm của chàng đồng nghiệp và Ronald cũng cảm mến cô ngay lập tức. Hai người nhanh chóng hẹn hò và công khai dự lễ ra mắt phim cùng nhau. Cuối năm đó, cặp sao tổ chức lễ cưới và trở thành cặp vợ chồng nổi tiếng Hollywood.

Nhiều người nói rằng, mặc dù vào thời điểm gặp gỡ, chồng của bà Nancy chính xác đã là một diễn viên lỗi thời còn bà lại đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Đã có những lời bàn ra tán vào nhưng bỏ qua tất cả, bà Nancy đã đi theo tiếng gọi của con tim và chứng minh cho tất cả thấy cuộc sống viên mãn về sau này của mình.

đệ nhất phu nhân mỹ
Hình ảnh thời còn trẻ của cặp vợ chồng Tổng thống nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ.

đệ nhất phu nhân mỹ
Cặp vợ chồng cắt bánh cưới trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ.

Mặc dù vậy, chỉ 5 năm sau khi kết hôn, Nancy đã từ bỏ hẳn nghiệp diễn để lui về chăm sóc hai con và làm hậu phương cho chồng khi tài tử Ronald Reagan tham gia chính trường, trở thành Thống đốc bang California năm 1967 và sau đó đắc cử Tổng thống Mỹ năm 1981.

đệ nhất phu nhân mỹ
Cuộc sống viên mãn bên chồng con sau khi giải nghệ của người đàn bà đẹp.

đệ nhất phu nhân Mỹ
Trên môi họ chưa từng bao giờ ngừng những tiếng cười dành cho nhau.

Trong suốt gần 5 thập kỷ, hai người gần như hình với bóng, họ không ngần ngại trao cho nhau những cử chỉ thân mật trước mặt công chúng. Một thư ký báo chí của cựu Tổng thống Mỹ tiết lộ hai vợ chồng Reagan và Nancy không bao giờ giả vờ thân mật với nhau. Họ lúc nào cũng gần gũi và đặc biệt là không lúc nào ngừng tán tỉnh nhau. Trong khi Tổng thống âu yếm gọi vợ là Mommy thì Đệ nhất phu nhân dành cho chồng cái tên thân mật Ronnie.

Nancy là cố vấn thân cận nhất của Reagan, trải qua 8 năm ở Nhà Trắng (1981 - 1989), giúp chồng sống sót trước một âm mưu ám sát và sát cánh cùng chồng trong cuộc chiến dài gần một thập kỷ chống lại căn bệnh Alzheimer cho đến khi cựu Tổng thông qua đời năm 2004.

đệ nhất phu nhân Mỹ
Những cử chỉ yêu thương như thế này chỉ có những người yêu nhau thật lòng mới có thể làm được mà thôi.

đệ nhất phu nhân Mỹ
Ánh mắt trìu mến chưa bao giờ thôi hướng về phía nửa kia của đời mình.

đệ nhất phu nhân Mỹ
Cuộc sống chỉ đơn giản là những phút giây yên bình...

đệ nhất phu nhân Mỹ
...được tựa gối ngủ ngon như thế này thôi.

đệ nhất phu nhân Mỹ
Cái nắm tay thể hiện sự kiên định vào sự lựa chọn của cuộc đời mình.

Người đàn bà kiên định

Đã từng có nhiều ý kiến chỉ trích bà Nancy rằng bà có lối sống khá lạnh lùng ví như việc thường xuyên hỏi ý kiến các nhà chiêm tinh và đã cho thôi việc người quản lý nhân sự của Nhà Trắng là Donald Regan vào năm 1987. Cùng với đó, còn có ý kiến cho rằng, việc bà noi gương theo người tiền nhiệm Jackie Kennedy để sửa chữa và trang trí Nhà Trắng một cách triệt để, nhận những chiếc váy trị giá đến 1 triệu Mỹ kim và 4,732 món đồ sành sứ trị giá 209,000 Mỹ kim là quá hoang phí vào thời điểm đó ở nước Mỹ.

Tuy vậy, bà vẫn giữ lối sống kiên định của riêng mình đồng thời thực hiện các chương trình có ích cho xã hội. Bà Nancy nổi tiếng là người kêu gọi chống lại việc sử dụng ma túy nhưng khẩu hiệu súc tích “Hãy nói Không”.

đệ nhất phu nhân Mỹ
Trong suốt cuộc đời của mình, bà Nancy luôn thể hiện sự nhất quán trong từng quyết định.

đệ nhất phu nhân Mỹ
Bà Nancy nổi tiếng là nhà hoạt động xã hội rất tích cực.

đệ nhất phu nhân Mỹ
Bà Nancy chụp ảnh cùng công nương Diana của Hoàng gia Anh trong một chuyến thăm quan trọng.

Thêm vào đó, việc bà kiên trì chăm sóc cho chồng, Tổng thống Reagan một cách chu đáo khi ông mắc phải căn bệnh mất trí nhớ đã khiến nhiều người cảm phục. Bà đã cùng cả nước để tang khi vị cựu tổng thống qua đời vào năm 2004, thọ 93 tuổi.

Bà tiếp tục tham gia các cuộc vận động sau khi chồng mình qua đời, đáng kể nhất là kêu gọi chính phủ hỗ trợ kinh phí các thí nghiệm về tế bào gốc.

Cuộc đời truân chuyên và biến động của bà đã trở thành mối quan tâm của báo giới suốt hàng chục năm qua.

Chia sẻ