Đầu tuần miền Bắc hạ nhiệt, nhiều nơi ở TP HCM bị cắt điện

Hà Hương,
Chia sẻ

Đầu tuần, nhiệt độ miền Bắc có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, nhiều nơi ở TP HCM sẽ bị mất điện trong ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sang ngày đầu tuần, nhiệt độ toàn miền Bắc và thủ đô Hà Nội thoát khỏi nắng nóng. Riêng miền Nam có nhiều khu vực chạm mốc 38 độ C. 

Ở khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. 

Khu vực Nam Biển Đông và vùng biển Cà Mau – Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đầu tuần miền Bắc hạ nhiệt, nhiều nơi ở TP HCM bị cắt điện 1
Đầu tuần, nhiệt độ ở khu vực miền Bắc và thủ đô Hà Nội hạ nhiệt (Ảnh: Chí Toàn)

Sau đây là dự báo thời tiết đêm 6 và ngày 07/07/2014

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ, có nơi trên 38 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ, có nơi trên 38 độ C

Tây Nguyên:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều 7/7 có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C

Nam Bộ:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C

Hà Nội:

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Lịch cắt điện tại thành phố Hà Nội:

Từ Liêm: cắt điện từ 0h00 tới 6h tại Cổ Nhuế

Hoàn kiếm: cắt điện từ 5h tới 17h tại 30-44, 29 -35 Trần Hưng Đạo, 41-49, 48-50 Ngô Quyền , 66-78, 77-81 Trần Hưng Đạo, Từ 2-48 Phố Huế, 1-15, 2-26 Trần Quốc Toản

Lịch cắt điện tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Cắt điện từ 8h tới 13h tại một phần Phường 3 – Quận 4. 

Cắt điện từ 8h tới 13h tại một phần phường Phú Thuận, Tân Thuận Tây, Tân Quy – Quận 7. Cắt điện từ 13h tới 17h tại một phần phường Tân Quy – Quận 7. 

Cắt điện từ 8h tới 13h tại khu dân cư Tấn Trường – Quận 7. 

Cắt điện từ 8h30 tới 13h30 tại một phần khách hàng phường 03, 04 Quận Tân Bình. 

Cắt điện từ 9h tới 14h tại một phần phường 15 – Quận Bình Thạnh và một phần phường 5, 13 – Quận Phú Nhuận. 
Chia sẻ