Đầu lưỡi cày nằm 20 ngày trong phổi cậu bé 15 tuổi

,
Chia sẻ

Đang ngậm mảnh đầu lưỡi cày trong miệng thì bị sặc khiến Giàng Sao Thu (Bắc Hà, Lào Cai) nuốt trọn cả mảnh sắt lưỡi cày vào trong họng.

Ba ngày trước, cậu được chuyển lên Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương trong tình trạng ho, đau ngực và khó thở. Nội soi phế quản, các bác sĩ phát hiện mảnh đầu lưỡi cày nằm trong phổi và bít hoàn toàn một bên phổi.

Người nhà kể sự việc xảy ra từ 20 ngày trước, song gia đình không đưa đi cấp cứu ngay, chỉ đến khi cháu kêu đau ngực, khó thở mãi không khỏi gia đình mới vội vàng đưa cháu đến Bệnh viện Lào Cai.

Bác sĩ Hoàng Đình Ngọc, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết, việc gia đình đưa cháu đi cấp cứu muộn như thế rất nguy hiểm. Bên phổi bị tắc của cháu có rất nhiều mủ, nếu để chậm không hút ra có thể gây áp xe phổi, nguy hiểm đến tính mạng.

Hơn nữa, điều này làm cho việc lấy dị vật ra càng khó hơn vì có khả năng chỉ cần gắp dị vật ra là mủ có thể trào lên và tràn sang phần phổi bên kia gây tắc nốt, bệnh nhân có thể tử vong ngay.

"Một khó khăn nữa của ca mổ là dị vật lại rất cứng, khó lấy ra, phải gắp đúng chiều, nếu bị rơi mà rơi đúng bên phổi bên kia, bệnh nhân có thể tử vong", bác sĩ Ngọc kể lại.

Bác sĩ Ngọc cũng khuyến cáo sau khi trẻ nuốt phải những dị vật cứng, to, có nguy cơ gây tắc đường thở, cha mẹ nên đưa ngay các cháu đến bệnh viện, tránh những tổn thương thực thể.

Sau nửa giở mổ nội soi, các bác sĩ đã gắp được dị vật và hút hết mủ một cách an toàn. Hiện giờ sức khỏe của cháu bé đã ổn định và có thể xuất viện.
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ