Đạp xe hơn 2.000km để cải thiện sức khỏe cho con

,
Chia sẻ

Đạp xe tới Tây Tạng vượt qua chặng đường hơn 2.000km đối với Bành Linh Vận, một cuarơ không chuyên, là chuyện nhỏ nhưng với cậu con trai Tụ Tú ốm yếu mới 9 tuổi là một thử thách lớn.


Ảnh minh họa
 
 

Với ý định cải thiện sức khỏe và nâng cao ý chí cho con trai, hai bố con Bành Linh Vận và Tụ Tú đã quyết định thực hiện chuyến đi. Xuất phát từ thành phố Trùng Khánh hôm 8/7, hai bố con đạp xe dọc theo tuyến đường cao tốc Tứ Xuyên-Tây Tạng. Dự kiến, chuyến đi sẽ kết thúc vào ngày 22/8 khi cả hai đã vượt qua được chặng đường hơn 2.000km.

Trên đường đi, ông Bành Linh Vận luôn thông tin với gia đình và bạn bè qua blog. Miêu tả những khó khăn mà hai bố con phải vượt qua trên đường và quyết tâm của cháu bé Tụ Tú, blog của Bành Linh Vận đã thu hút được sự quan tâm và động viên của hàng trăm nghìn người.

Ông Bành cho biết sức khỏe của con trai được cải thiện đáng kể và giờ đây cháu có thể leo lên được ngọn núi cao 4.000m. Riêng Tú Tụ cho biết, có thể leo được 5.000m.
 
Theo Bắc Kinh/Vietnam+
Chia sẻ