Đạo diễn phim có cảnh liếm ngực phát trên VTV3 trần tình

Đạo diễn Đặng Minh Quang - Nguồn: Phunutoday,
Chia sẻ

Sau bài viết phản ánh việc Đài Truyền hình quốc gia VTV3 chiếu cảnh phim liếm ngực, ông Đặng Minh Quang - đạo diễn phim Hoa Nắng đã lên tiếng trần tình về sự việc trên.

Tôi là Minh Quang, Đạo diễn Phim Hoa Nắng đang phát sóng trên VTV3.

Vừa rồi, thông tin về phim Hoa nắng có cảnh hôn hít thái quá được nhiều báo đăng tải, tôi thấy cần có trách nhiệm để giải thích cũng như chia sẻ quan điểm cùng tôi và các anh em đoàn phim.

Bộ phim Hoa Nắng đến hôm nay mới phát đến tập 3 trên tổng số tập là 36. Trong tập 3, cảnh quay của nhân vật Hoàng Phúc chỉ diễn ra trong 1 phân đoạn gần 1 phút, chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ, tính toán góc máy để cảnh diễn không quá phô và phản cảm nhưng cũng phải chuyển tải hết thông điệp của đoạn phim nói về những thói ăn chơi sa đọa của một bộ phận giới trẻ ngày nay ngoài xã hội đang đến nước báo động.


 Đạo diễn Đặng Minh Quang (áo phông màu ghi) chỉ đạo diễn xuất

Các bạn yêu vội sống cuồng và hình thành 1 “mốt” quay phim để đăng tải trên mạng cho nhau xem. Các bạn trẻ đã không hiểu rằng, những hành động lỗi lầm của mình sẽ phải trả giá khá đắt khi nhìn lại đoạn đường sai lầm đã qua.

Phim như hồi chuông cảnh tỉnh giúp cho các bậc phụ huynh thấy được những hiểm họa đang rình rập con em họ, nếu họ không lắng nghe và quan tâm đúng mức đến con em mình.

Trong Hoa Nắng với tuyến nhân vật trẻ là Quỳnh, Thư, Uyên, Phúc, Khương luôn có chiều sâu của nội tâm, mỗi luôn mang trong mình ước mơ, hoài bão lớn lao, nhưng nghịch cảnh cuộc đời đã khiến cho một trong số họ lầm đường lạc lối. Và các trang Blog cá nhân đã kết nối lại với nhau, cùng giúp nhau vượt qua biến cố cuộc đời.


Một cảnh trong phim Hoa Nắng khiến khán giả truyền hình "sốc"

Hiện tượng nhân vật Hoàng Phúc cũng không nằm ngoài tâm điểm của việc khắc họa lên thực trạng có những trang web đen đang tồn tại trong cộng đồng, làm hư hại đến giới trẻ. Chính Phúc sau này đã phải đối diện với những sai trái, lỗi lầm của mình.

Rồi Uyên (diễn viên Anh Đào) đã giúp Phúc nhìn thấy cuộc đời còn rất nhiều ý nghĩa, cần phải chuyên tâm để tạo lập 1 cuộc sống tốt đẹp hơn. Cùng tình thương yêu của gia đình, Phúc đã nhìn thấy mình sai và quyết tâm sửa sai và là một thanh niên tốt bằng những hành động đích thực ở cuối phim.

Hoa Nắng cũng là một chuỗi câu chuyện về các bạn trẻ đã tìm cách chia sẻ cùng nhau trên các trang web cá nhân, từ đấy tìm ra tiếng nói chung, giúp nhau vượt qua những cạm bẫy nghiệt ngã ở ngưỡng cửa vào đời. Dụng ý của chúng tôi khai thác về tính hai mặt của blog – một phương tiện thông tin phổ biến trong giới trẻ hiện nay.

Chia sẻ