Dạo chợ Hôm - Đức Viên sắm đồ thoả thích

Đỗ Hà- Nguồn ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Nổi tiếng là chợ siêu nói thách nhưng bạn vẫn có thể tha hồ mua sắm những mặt hàng phong phú ở đây nếu biết cách trả giá...

Chợ Hôm - Đức Viên nằm ở Phố Huế đã nổi tiếng cả Hà Nội là một trong những chợ nói thách “khủng khiếp” nhất. Thế nhưng hàng ngày, đặc biệt vào cuối tuần, chợ Hôm vẫn rất đông khách ra vào. Bởi đơn giản, đây là một chợ lớn, nhiều hàng hóa, mẫu mã, và quan trọng hơn cả là nếu biết cách mua, bạn sẽ có giá khá rẻ.

Hôm nay, mời bạn cùng chuyên mục Mua sắm dạo một vòng quanh khu chợ này nhé!

Chợ Hôm - Đức Viên nổi tiếng khắp Hà Thành.

“Bạt ngàn” giày dép…

Có lẽ đây là một trong số những chợ bán nhiều giày dép nhất ở Hà Nội, bao gồm cả giày dép người lớn và trẻ em, song đa số là của người lớn. Khách đến mua có cả khách buôn và khách mua lẻ. Mẫu mã và chất lượng ở đây khá đa dạng, từ các loại hàng bình dân đến hàng chất lượng cao hơn. Hiện nay, giá một đôi giày có xuất phát điểm khoảng từ 100.000 đồng trở lên.

Giày dép trong chợ chủ yếu vẫn là hàng Trung Quốc, nhưng cũng có một số sản phẩm là hàng Việt Nam xuất khẩu. Kiểu dáng rất phong phú, từ giày đế bệt đến cao gót với đủ các chiều cao khác nhau, từ giày đi thường ngày đến loại phục vụ những dịp đặc biệt (giày cô dâu, giày cầu kỳ để diện váy đi tiệc).

Chợ “bạt ngàn” giày dép với giá từ 100.000 đồng…

Chị Thu Giang (Trương Định – Hà Nội) cho biết: “Mình là khách hàng thường xuyên của chợ này. Nhiều khi cũng định đổi chợ khác vì ngại mặc cả nhưng cuối cùng vẫn đến vì mẫu mã vô cùng phong phú, chất lượng phù hợp với nhu cầu của mình”.

Đối với mặt hàng này, những người bán hàng thường nói thách gấp 3 hoặc hơn nữa. Một đôi giày hét giá 500.000 đồng có thể chỉ được mua với giá 150.000 đồng mà thôi. Bởi vậy, khi chọn mua, bạn cứ mạnh dạn mặc cả giá thấp hơn 1/3 giá họ đưa ra một chút. Nếu bạn nhẹ nhàng, đừng lo sẽ bị mắng.

Quần áo, phụ trang và phụ kiện may mặc

Ngoài giày dép, chợ Hôm - Đức Viên cũng bán rất nhiều quần áo và phụ trang, phụ kiện may mặc. Tuy nhiên, về mặt hàng này, chợ không thực sự quá phong phú. Hà Nội đã vào đông, nhưng sản phẩm được bày bán chủ yếu vẫn chỉ là áo len, bộ đồ mặc nhà, khăn quàng cổ, tất, chứ không có nhiều áo khoác.

Quần áo phong phú từ loại dành cho trẻ em, thanh niên...

Những phụ kiện khác cũng khá phong phú.

Tuy chỉ có một số gian hàng nhưng chợ cũng có đầy đủ cả quần áo trẻ em, người lớn. Ở gian hàng của trẻ em, đồ ấm mùa đông được bán nhiều hơn. Để chọn được món đồ xinh cho bé yêu thì cũng không phải là quá điều khó khăn. Quần áo trung bình được nói thách gấp 2.5 lần giá trị của nó. Để đảm bảo không bị mua đắt, bạn cứ mặc cả từ 1/3 giá trở lên.

Phụ trang, phụ kiện may mặc không có nhiều cửa hàng bán, tuy nhiên về mặt mẫu mã cũng khá đầy đủ. Đây là hai gian hàng không nói thách nhiều. Bạn mua cặp, nơ, bờm tóc hay các loại cúc áo… đều được nói khá sát giá.

Phụ trang, phụ kiện may mặc được nói khá sát giá .

Túi xách được bán khá nhiều với hình thức đẹp mắt và chất lượng tạm ổn. Tương tự như nhiều mặt hàng khác, túi xách cũng được nói thách gấp khoảng 3 lần. Giá túi xách tùy loại sẽ dao động vào khoảng từ trên dưới 100.000 đồng, có nhiều túi đẹp hơn sẽ được bán với giá 300.000 – 400.000 đồng.

Rất nhiều mẫu túi xách đẹp mắt với giá từ 100.000 - 400.000 đồng…

Vải vóc cực kỳ đa dạng

Chợ Hôm - Đức Viên còn nổi tiếng là chợ vải phong phú, đa dạng, cả tầng 2 của khu chợ dành cho việc kinh doanh vải, chỉ điểm thêm vài hàng bán chăn, ga. Vải ở đây đầy đủ các loại, từ vải may quần áo thông dụng đến may váy, may áo dài. Vải có sự chọn lọc và chất lượng và theo mặt bằng chung được đánh giá cao hơn chợ vải Ninh Hiệp.

Giá vải từ khoảng 40.000 đồng/m trở lên, tùy thuộc vào chất liệu. Các cửa hàng vải tùy người bán mà có sự nói thách nhiều hay ít. Người chỉ nói thách gấp rưỡi, người nói thách gấp đôi thậm chí hơn, và cũng có người không hề nói thách.

Riêng với vải áo dài, thường thì giá trị của nó được hét giá gấp 3 lần. Giá một miếng vải (cả quần) sẽ từ khoảng 180.000 đồng trở lên (đối với chất liệu voan hoa). Hàng thêu, vẽ cầu kỳ có giá đắt hơn. Mặt hàng chăn ga gối nói thách gấp đôi, bạn cứ thoải mái chọn và ấn định giá.

Bộ ga được nói giá 1,4 triệu nhưng ước tính giá mua khoảng hơn ½ mà thôi.

Hoa quả cũng tươi ngon

Ngoài các mặt hàng trên thì chợ Hôm cũng bán rất nhiều hoa quả. Các loại hoa quả này khá tươi ngon và có nhiều hàng đặc sản, trái mùa. Do đa số người mua đều nằm được phần nào giá hoa quả nên người bán không nói thách nhiều. Chỉ có điều bạn nên lưu ý là hoa quả được phân làm nhiều loại, hàng loại 1 sẽ chênh giá đáng kể so với loại 2, 3. Nhiều khách hàng đánh giá, hoa quả bán trong chợ Hôm là hoa quả loại 1 nên giá cao hơn.

Hoa quả ở chợ trông rất tươi ngon…

Mẹo nhỏ giúp bạn đi chợ Hôm hiệu quả

Chợ Hôm là chợ đặc biệt nói thách, bởi vậy, bạn cần một số mẹo nhỏ để tránh việc mua bị hớ. Ngoài việc nắm được mỗi cửa hàng nói thách khoảng bao nhiêu %, bạn có thể tự mình kiểm chứng bằng cách hỏi giá một sản phẩm trong cửa hàng mà bạn biết chắc giá chuẩn của nó. Chú ý, khi hỏi món đồ này, bạn phải tránh để lộ rằng mình đã có nó, nếu không người bán hàng sẽ nói chuẩn giá. Khi có được giá của sản phẩm đó, bạn tự mình so sánh và sẽ biết được mức độ nói thách của chủ hàng. Từ đó có thể đơn giản hơn trong việc chọn mua món hàng khác.

Thêm nữa, để tránh tình trạng bị dồn mua, bạn nên xem xét thật kỹ trước khi hỏi giá một sản phẩm nào đó. Mặc cả nhẹ nhàng, đừng lớn tiếng chê bai, rất có thể một số người bán hàng “đanh đá” sẽ ầm ầm đáp trả lại với bạn.

Chuyên mục Mua sắm chúc các bà nội trợ có ngày đi chợ thật vui và tiết kiệm nhé!


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ