Đánh giá chợ Hà Đông

Lê Nhi,
Chia sẻ

Chợ Hà Đông được người dân Hà Đông và vùng lân cận coi là chợ đầu mối bán buôn bán lẻ các mặt hàng đa dạng. Tuy nhiên thái độ phục vụ vẫn khiến khách hàng phải "chờn". Điểm đánh giá 3*/5.

Thông tin chung: Chợ Hà Đông
Địa chỉ: Nằm tại Trung tâm quận Hà Đông, tọa lạc trên 3 con phố sầm uất: Bà Triệu, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo
Thời gian mở cửa: mở cửa hàng ngày từ 6h – 19h (Đối với chợ phiên họp vào ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch hàng tháng)
Các mặt hàng bán nhiều nhất: Điện tử, quần áo, hàng gia dụng, thực phẩm...
Đối tượng phục vụ: Các gia đình trong quận Hà Đông và vùng lân cận

Điểm đánh giá: Đánh giá chợ Hà Đông(3*/5)

Đánh giá chợ Hà Đông
Chợ Hà Đông tọa lạc trên 3 con phố sầm uất: Bà Triệu, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo

Đánh giá điểm cộng - điểm trừ:

Điểm cộng:
- Nằm ở trung tâm quận Hà Đông, có tầng hầm trông xe rộng rãi, đường lớn nên mua sắm tiện lợi và an toàn.
- Chợ được xây dựng khang trang gồm 2 khu vực bán hàng là khu A và khu B.
- Mở cửa hàng ngày nhưng vẫn có chợ phiên. Chợ phiên được họp vào ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch hàng tháng và bán nhiều động vật như chó, mèo, gà, chim cảnh…
- Chợ có đa dạng các mặt hàng từ cao cấp đến bình dân, từ lớn đến nhỏ phù hợp với nhu cầu mua sắm của tất cả các gia đình: đồ điện tử, điện lạnh, thực phẩm, đồ khô, vàng mã, cây cảnh, quần áo…

- Trong và xung quanh chợ có nhiều hàng ăn, hàng rong.

Điểm trừ:
- Người bán nói thách quá cao, gấp 4-5 lần giá cả thực tế của sản phẩm nên người mua phải biết mặc cả và sành mua mới trả được đúng giá.
- Thái độ phục vụ chưa tốt, có thể khiến khách hàng không hài lòng.


Thông tin chi tiết:

Chợ Hà Đông được chia làm 2 khu A và B. Khu A là tòa nhà 3 tầng, trong đó tầng 1 là tầng bán đồ điện tử, hàng hóa phục vụ gia đình, đồ chơi trẻ em; tầng 2 dành bán quần áo; tầng 3 là tầng dịch vụ. Khu B bán hoa quả, thịt cá, vàng mã.

Đánh giá chợ Hà Đông
Chợ Hà Đông được chia làm 2 khu A và B.
Khu A bán vật dụng gia đình

Đánh giá chợ Hà Đông

Đánh giá chợ Hà Đông

Khu B là khu bán hoa quả, thịt cá, vàng mã

Chợ được mở cửa hàng ngày nhưng vẫn có chợ phiên. Chợ phiên được họp vào ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch hàng tháng và bán nhiều chó, mèo, gà, chim cảnh, cây cảnh....

Đánh giá chợ Hà Đông

Đánh giá chợ Hà Đông
Những ngày phiên, chợ sẽ bán nhiều chó, mèo, gà, chim cảnh, cây cảnh...

Đánh giá chợ Hà Đông

Ở khu bán rau quả thường có giá thành khá rẻ so với thị trường. Tuy nhiên, chúng chỉ hoạt động vào sáng sớm để cất buôn cho các thương lái. Vì thế, nếu có thời gian, bạn hãy đi chợ vào sáng sớm để mua được hoa quả tươi ngon và rẻ.

Đánh giá chợ Hà Đông

Đánh giá chợ Hà Đông

Muốn mua hoa quả tươi ngon, nên đi chợ vào sáng sớm để được mua với giá đổ buôn

Còn chợ ban ngày hàng hóa đủ các mặt hàng đa dạng như trong siêu thị lớn nhưng hơi khó mua vì các chủ hàng có thói quen "hét giá" cao 4-5 lần giá trị thực của sản phẩm. Nếu là người không biết mặc cả và nắm rõ giá bạn có thể sẽ bị mua với giá rất đắt.

Đánh giá chợ Hà Đông

Đánh giá chợ Hà Đông

Đánh giá chợ Hà Đông

Có nhiều hàng vải và quần áo trong chợ, các chủ hàng có thói quen "hét giá" cao 4-5 lần giá trị thực của sản phẩm

Trong chợ, bạn có thể tìm mua tất cả các mặt hàng như quần áo, giày dép, đồ gia dụng, vật dụng trang trí nhà cửa, thực phẩm, con vật...


Đánh giá chợ Hà Đông

Đánh giá chợ Hà Đông

Cũng có nhiều hàng hoa vải trang trí nhà cửa như thế này

Chợ cũng có nhiều khu ăn uống vì thế nếu đi chợ mua sắm đã mỏi chân, bạn có thể ghé vào các hàng ăn nhỏ với các món như chè, cháo, bún, phở…

Sau khi mua sắm trong chợ, bạn có thể đi ra các con phố lân cận để tiếp tục mua sắm vì những con phố này có rất nhiều shop thời trang, quán ăn uống và khu vui chơi cho trẻ nhỏ.


Đánh giá chợ Hà Đông

Đánh giá chợ Hà Đông

Đánh giá chợ Hà Đông

Nhiều quầy bán bánh kẹo và đồ chơi trẻ con

Những hạn chế:

- Tại chợ Hà Đông, bạn có thể mua đủ thứ vật dụng cần thiết trong gia đình nhưng nhìn chung, mức giá của các mặt hàng thường rất nhập nhằng vì chủ hàng ưa chặt chém khách.
Đánh giá chợ Hà Đông

Đánh giá chợ Hà Đông

Đánh giá chợ Hà Đông
Góc chợ vẫn có dãy hàng dao kéo nổi tiếng của làng nghề Đa Sĩ

- Nếu lần đầu đi chợ và không biết cách mặc cả khách hàng có thể bị mua hớ hoặc mua phải hàng kém chất lượng.

Đánh giá chợ Hà Đông

Đánh giá chợ Hà Đông
Dãy hàng gạo với đa dạng các loại gạo từ ngon đến bình dân

Đánh giá chợ Hà Đông

Đánh giá chợ Hà Đông
Dãy hàng nhựa

Đánh giá chung:

Được coi là chợ đầu mối của người Hà Tây nói chung và Hà Đông nói riêng vì có nhiều mặt hàng phong phú và bán buôn bán lẻ đa dạng nhưng khách hàng khi mua sắm tại chợ Hà Đông vẫn phải e dè vì thái độ phục vụ quá chặt chém, thậm chí chửi khách của không ít chủ hàng.


Đánh giá chợ Hà Đông

Đánh giá chợ Hà Đông

Đánh giá chợ Hà Đông

Dãy hàng khô với đủ mặt hàng: mộc nhĩ, nấm hương, cá khô...

Mách nhỏ:

- Đi chợ Hà Đông bạn nên đi buổi trưa hoặc chiều để tránh mặc cả hàng hóa lúc mới mở cửa hàng.

- Luôn phải mặc cả giá ít nhất 3 lần trước khi mua bất cứ mặt hàng nào để có được giá tốt nhất.

Đánh giá chợ Hà Đông

Đánh giá chợ Hà Đông
Dãy hàng hải sản tươi ngon

- Hạn chế tình trạng mua rồi đổi hàng. Nếu đổi hàng, khi mua bán bạn phải ướm hỏi chủ hàng trước và có thể đem đổi sản phẩm vào buổi chiều.

- Tự bảo quản tốt tư trang khi đi chợ tránh kẻ gian.

Chia sẻ