Đàn ông Việt nói gì về các trào lưu "thay đổi xoành xoạch" của "hội chị em"?

Minh Anh,
Chia sẻ

Có khi nào chị em tạm dừng chạy theo các trào lưu để nhìn xem liệu cánh mày râu có thích họ "thay đổi xoành xoạch", hết mốt eo thon, đùi to, cằm nhọn, rồi đến "môi vều"?

Trào lưu đùi to đã xóa bỏ định kiến trước đây cho rằng các cô gái mảnh mai, thon gọn mới hấp dẫn, giúp các cô nàng đùi to giờ đây đã có thể tự tin diện váy và quần soóc ngắn sải bước dạo phố. Ngược lại, không ít chị em đùi nhỏ, eo bánh mì lại chuyển sang tự ti về bản thân, tìm mọi cách để đùi to như “cột đình” cho hợp với thời thượng. 

Đàn ông Việt nói gì về các trào lưu thay đổi xoành xoạch của chị em?
Đùi to tạo nếp gấp với hông "quả táo" nở nang khiến phái đẹp phát sốt 

Là một người đàn ông đã có vợ, anh Nguyễn Bá Hiệp nhận xét, chị em phụ nữ thường hay bắt chước hoặc ăn theo các xu hướng của nước ngoài, mặc dù trong khi đó, vẻ đẹp của người Châu Á khác với Châu Âu nên không thể bắt chước theo một cách máy móc như thế. Theo anh, người Việt Nam có vẻ đẹp riêng. "Không phải trào lưu nào cũng nên học đòi. Nhưng mà eo thon, đùi to thì đúng là ...trông cũng quyến rũ thật”, anh Hiệp cười tươi cho biết.

Đàn ông Việt nói gì về các trào lưu thay đổi xoành xoạch của chị em?
Anh Bá Hiệp ủng hộ việc chị em làm đẹp nhưng phải có chừng mực, không chạy theo trào lưu bằng mọi giá

Tuy nhiên theo anh, đẹp mà nhìn nhiều cũng thành nhàm: “Mình không quá quan tâm đến vẻ bề ngoài mà quan tâm hơn đến tính cách của một người. Người phụ nữ đẹp mà không biết cách đối nhân xử thế trong gia đình hay không biết cách chăm sóc con cái thì mình không công nhận đó là người phụ nữ đẹp”.

Với anh Hiệp, vợ anh là người bình thường, không “đẹp” theo các mốt eo thon, đùi to như “cột đình” của chị em nhưng “mình vẫn yêu vợ, cô ấy có những vẻ đẹp riêng, đẹp nhất là tâm hồn”, anh Hiệp hạnh phúc nói về người vợ của mình.

“Hồi mới quen nhau, vợ mình không quan trọng lắm về ăn mặc, cô ấy ăn mặc như khá đơn giản theo kiểu nam tính. Sau này mới dần thay đổi, mặc đồ nữ tính hơn, quan tâm đến làm đẹp hơn. Tuy thế, vợ mình chưa chạy theo trào lưu như các chị em khác, không phải vì mình cấm cản gì cả mà vì vợ mình thấy không cần thiết."

Đàn ông Việt nói gì về các trào lưu thay đổi xoành xoạch của chị em?
Dù vợ không sở hữu eo thon hay đùi to nhưng anh Hiệp luôn hài lòng về vợ của mình

“Nếu vợ mình muốn eo thon, đùi to cho bằng chị bằng em thì mình cũng ủng hộ. Khi xinh đẹp, người phụ nữ sẽ tự tin hơn, sẽ không bị người khác soi mói hay bị đem ra làm chủ đề xì xầm, bàn ra tán vào. Đánh giá tốt thì không sao nhưng đánh giá không tốt thì dễ làm người bị đánh giá tự ti, xấu hổ”.

Tuy nhiên, với anh Hiệp, phụ nữ làm đẹp nhưng đừng để ảnh hưởng đến gia đình và những người xung quanh. “Một người vợ chỉ ép cân xuống mà nhịn ăn, chấp nhận mệt mỏi, ốm đau... là bất cập, làm gì thì làm, mình nghĩ cũng nên có mức độ thôi”.

Là một anh chàng đẹp trai, sở hữu chiều cao 1m81, cân nặng 72kg với body chuẩn và gương mặt sáng. Anh Nguyễn Thành Trung được rất nhiều cô nàng để ý. Nhưng anh cho biết, bản thân mình khi yêu không vì cô này hay cô kia có số đo 3 vòng chuẩn, có eo thon, đùi to nếp gấp hay xương đòn hõm sâu mà yêu. “Với mình, tính cách sẽ quyết định tất cả, dù ngoại hình có đẹp và khởi đầu thuận lợi nhưng thời gian trôi qua, nhan sắc tàn phai, tính cách mỗi người được “đào sâu”, thì điều giữ 2 người ở lại bên nhau là một tâm hồn đẹp”.

Đàn ông Việt nói gì về các trào lưu thay đổi xoành xoạch của chị em?


Đàn ông Việt nói gì về các trào lưu thay đổi xoành xoạch của chị em?
Chàng 8X đẹp trai này vẫn thấy các cô nàng thon gọn, mảnh mai là đẹp nhất

Nói như thế nhưng không phải anh Thành Trung phản đối chị em làm đẹp: “Cũng giống như kiểu đầu tóc, quần áo, phụ nữ không muốn mình "lỗi mốt", họ muốn được bắt kịp xu hướng”.

Tuy nhiên, anh Thành Trung chỉ ủng hộ trào lưu eo thon, không đồng tình với trào lưu đùi to như “cột đình” của chị em vì theo anh Trung, phụ nữ Việt Nam không được cao nên sẽ khó cân đối ngoại hình. “Đa phần, với phụ nữ Việt mình nghĩ thân hình thon gọn vẫn đẹp nhất”.

Làm trong ngành y tế, biết rõ ham muốn giảm cân nhanh chóng để lấy lại vóc dáng thon gọn của nhiều chị em là rất ảnh hưởng tới sức khỏe, anh Thành Trung đưa ra lời khuyên chân thành: “Để đẹp hơn và tự tin hơn trong mắt mọi người, chị em nên luyện tập thể dục thể thao hay tập gym chẳng hạn, ngoài ra dù giảm cân nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ, hợp lý…”.

Đàn ông Việt nói gì về các trào lưu thay đổi xoành xoạch của chị em?
Thành Trung sẵn sàng ủng hộ người yêu theo các trào lưu làm đẹp nhưng phải đảm bảo không làm ảnh hưởng tới sức khỏe

Tâm sự về cô người yêu kém mình 2 tuổi, anh Trung cười nói “người yêu mình eo thon, đùi không to như "mốt" nhưng mình vẫn yêu cô ấy và dù cô ấy có như thế nào thì tình cảm mình dành cho cô ấy cũng không hề thay đổi”. Người phụ nữ đôi khi phải gánh vác nhiều thứ từ phía gia đình, công việc, xã hội nên sau này họ có không còn đẹp, "lỗi mốt" so với thời thượng hay không cập nhật trào lưu mới thì đàn ông cũng không nên vì thế mà bĩu môi mà càng phải biết yêu thương họ hơn bởi những vất vả, hy sinh họ đã dành cho gia đình.

Trào lưu thì cũng chỉ là tạm thời, nó chỉ là mốt ở giai đoạn nào đó, sau đó sẽ bị trào lưu khác thay thế. Cũng giống như trước kia, phụ nữ có thân hình mảnh mai, thon gọn mới là đẹp và quyến rũ trong mắt cánh mày râu”.

Nghĩa Lương, một anh chàng 9X đẹp trai nhưng vẫn còn độc thân cũng cho biết quan điểm của bản thân là nhìn phụ nữ chân đùi thon gọn vẫn đẹp hơn là đùi to.

Đàn ông Việt nói gì về các trào lưu thay đổi xoành xoạch của chị em?
Anh chàng bảnh trai này cho rằng phái đẹp thì phải đẹp nhưng đẹp vừa thôi

Anh chàng này cũng giống như nhiều đàn ông khác luôn ủng hộ chị em làm đẹp vì “phái đẹp thì phải đẹp chứ?! Nhưng để giữ “điểm” với người yêu hoặc chồng thì không nên bởi phần lớn khi mình nói chuyện với những người đàn ông, con trai khác thì họ thường nói lấy vợ xinh vừa thôi để dễ giữ, vợ xinh là vợ người ta”.

Còn việc chị em đăng hình “khoe” eo thon, đùi to với mọi người thì cũng không có gì là đáng chê trách cả: “Đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại”.

Đồng quan điểm với chàng trai trẻ 9X, anh Giang Hồng Thanh một anh chàng đã có vợ và một con gái cũng cho rằng: “Nếu người phụ nữ thấy mình đẹp, họ có quyền khoe, anh em cũng được dịp ngắm, miễn là đừng quá hở hang, phản cảm”, anh Hồng Thanh vừa cười vừa chia sẻ.

Đàn ông Việt nói gì về các trào lưu thay đổi xoành xoạch của chị em?
Anh Giang Hồng Thanh cho rằng phụ nữ làm đẹp là vừa để cho mình vừa để người khác ngắm nên khi theo trào lưu gì thì cần xem đàn ông có thích như vậy hay không

Hài hước và dí dỏm khi nhận xét về hàng loạt trào lưu mà các chị em chạy theo, anh chàng này nói: "Eo thon thì đương nhiên là trông hấp dẫn rồi, đó là chuẩn mực từ xưa đến nay, thắt lưng đáy ong mà. Còn đùi to thì tôi vẫn thích phụ nữ như vậy hơn là phụ nữ đùi nhỏ. Nhưng với đùi to như “cột đình” thì lại là chuyện khác. Cái gì quá cũng đều bất thường và đùi to quá cũng vậy. Đêm ngủ bị cái “cột đình” đè lên người, lên cổ thì có khi chẳng còn cơ hội để “khám phá” được sự hấp dẫn nào nữa”.

Anh cũng tâm sự, sau hàng loạt trào lưu của chị em anh cũng để ý vợ sở hữu những “mốt” nào nhưng không phải phụ thuộc vào trào lưu này nọ: “Và tôi chẳng bao giờ so sánh vợ với người phụ nữ khác. So sánh nhiều đâm ra chán vợ, nếu thấy người khác đẹp hơn thì “chết dở”…”.

Cũng theo anh Hồng Thanh, nhiều chị em phụ nữ cứ thay đổi xoành xoạch từ trào lưu này đến trào lưu khác, theo tâm lý đám đông mà không hề để ý xem người đàn ông của mình, chồng mình hay người yêu mình có thích như thế hay không. “Cứ ra sức tập cho đùi to để phù hợp với trào lưu, trong khi chồng lại mê đùi nhỏ thì đâm ra mất cả chì lẫn chài. Còn nếu đẹp hơn trong mắt chồng, khiến chồng yêu thương hơn thì việc tìm đến những trào lưu là điều nên làm.Tuy nhiên tôi sẽ ngăn cản nếu trào lưu mà chị em phụ nữ hướng tới không có lợi cho sức khỏe, hay có nguy cơ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình”.

Chia sẻ