Dân công sở Hàn Quốc trả tiền để được... ngủ trưa thoải mái

Vân Anh/ Theo BBC,
Chia sẻ

Thay vì ngủ gục trên mặt bàn, dân công sở Hàn Quốc sẵn sàng bỏ tiền để được thư giãn thoải mái ở những cửa hàng bên ngoài.

Xung quanh khu Gangnam, khu Myeong-dong và khu vực Đại học Hongik tại Seoul, Hàn Quốc vừa xuất hiện một loại hình dịch vụ rất mới: Phòng thư giãn đặc biệt phục vụ cho nhân viên văn phòng ngủ trưa.

Những tiệm thư giãn này được trang bị ghế massage công nghệ cao đầy đủ các chức năng. Khi đến đây, các nhân viên văn phòng bỏ giày ở ngoài, đi dép vào trong nhà, nằm trên ghế massage và tận hưởng buổi trưa của mình. Những chiếc ghế có thể điều chỉnh độ cao thấp giúp người dùng thoải mái như đang nằm trên giường.
 
Nhân viên công sở Hàn Quốc sẵn sàng chi tiền để được ngủ trưa thoải mái

Ngoài ra, chức năng massage cũng giúp họ bớt căng thẳng, thoải mái hơn sau nửa ngày làm việc vất vả. Phần lớn khách hàng đến những tiệm thư giãn đặc biệt là người ở độ tuổi 20 – 30, nhân viên văn phòng và thường đến vào giờ nghỉ trưa.

Một khách hàng 29 tuổi thường xuyên ghé thăm tiệm thư giãn cho biết: “Tại cơ quan, tôi thường phải ngủ gập người trên bàn làm việc. Còn ở đây (tiệm thư giãn), tôi có thể nằm xuống và nghỉ ngơi thoải mái hơn nhiều”.


Người dân Hàn Quốc có số giờ làm việc trung bình năm nhiều nhất thế giới

Nhân viên công sở Hàn Quốc thường rất bận rộn, ít có thời gian để nghỉ ngơi, giải trí. Trung bình, năm 2014, một nhân viên công sở Hàn Quốc phải làm 2163 giờ, cao hơn 393 giờ so với mức trung bình thế giới. 81,3% người được hỏi cảm thấy mệt mỏi vì phải làm việc quá nhiều. Trong đó, phần lớn là người ở độ tuổi 20 – 30.

Ông Lee Eun-hee thuộc Đại học Inha cho biết: “Thực tế những người trẻ tuổi Hàn Quốc, những người đúng ra phải tràn đầy năng lượng nhất lại là những người cảm thấy mệt mỏi nhất. Điều đó cho thấy, xã hội Hàn Quốc đang “bận rộn” như thế nào”.
 
Chia sẻ