Đại gia Trung Quốc khó lấy vợ

,
Chia sẻ

Ở Trung Quốc, các triệu phú luôn cảm thấy khó khăn trong việc tìm vợ bởi họ đưa ra yêu cầu quá cao với nửa còn lại của mình.

Xu Tianli là người sáng lập ra trang web hẹn hò Golden Bachelor dành riêng cho giới thượng lưu còn độc thân ở Trung Quốc, những người có tất cả mọi thứ trừ vợ. Xu cho biết: "Đối với các triệu phú, bản thân họ đã rất giỏi nên thường đặt ra tiêu chuẩn cao đối với ý trung nhân của mình. Trong khi đó, có rất ít người có thể đáp ứng được những yêu cầu ấy".

Các cô gái trẻ đẹp, ăn mặc đẹp trong bữa tiệc ra mắt các triệu phú. Ảnh: CNN.
 

CNN đưa tin, các đại gia thường sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để tìm được người vợ ưng ý. Phí thành viên của Golden Bachelor là 44.000 USD. Trang web trên còn đưa ra tiêu chuẩn đối với người tham gia, tài sản cá nhân hoặc gia đình ít nhất phải có khoảng 300.000 USD, "tiểu sử" của dòng họ phải thuộc hàng "danh gia vọng tộc", bản thân phải là người trẻ trung, tài năng, ưa nhìn và tốt bụng.

Xu chia sẻ: "Ngày càng có nhiều người Trung Quốc tìm người yêu qua website mai mối. Sự khác biệt giữa Golden Bachelor với các trang web khác đó là, chúng tôi chỉ tập trung vào tầng lớp khách hàng thượng lưu, có địa vị cao trong xã hội, có chọn lọc và không đại trà".

Chủ nhân của Golden Bachelor tiết lộ thêm, trang web có 5 triệu người đăng ký làm thành viên và có các chuyên gia tâm lý, các tư vấn viên "mai mối" đặc biệt để hỗ trợ cho các đại gia về khoản "lãng mạn". Bên cạnh đó, trang này còn có cả các nhân viên "săn tình yêu". Các nhân viên đó thường phải đi khắp đất nước để tìm kiếm các "ứng viên" xinh đẹp còn độc thân và đưa họ tới các bữa tiệc mai mối xa hoa mà công ty tổ chức. Các "ông tơ bà nguyệt" sẽ tư vấn cho khách hàng cách đăng tiểu sử của mình sao cho ấn tượng, mặc gì cho bữa tối, thậm chí còn khuyên nên để kiểu tóc nào.

Bữa tiệc hoành tráng gần đây vừa diễn ra hôm 20/12 tại một khách sạn sang trọng ở Bắc Kinh. Giá vé vào cửa gần 15.000 USD. 21 phụ nữ và 22 nam giới còn độc thân đã tham dự sự kiện đó. Các cô gái tới dự tiệc sẽ mặc váy dạ hội, hát, nhảy hoặc trổ tài nấu ăn với các "phu quân" tương lai trong một chương trình thi tài năng. Theo Golden Bachelor, 80% trong số đó đã bắt đầu hẹn hò.

Theo Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho hay, năm 2010, 24 triệu đàn ông Trung Quốc sẽ không có vợ do sự mất cân bằng về giới tính ở đất nước này. Những người đàn ông ít tiền sẽ có ít cơ hội lấy được vợ. Tốc độ chóng mặt của đô thị hóa đang làm xóa dần đi lối kén vợ chọn chồng truyền thống thông qua những người họ hàng hoặc bạn bè. Việc phát triển của mạng và các hình thức mai mối trực tuyến đang là công cụ giúp người trẻ kiếm vợ, tìm chồng. Mọi người sẽ vẫn gặp gỡ nhưng sự phát triển của mối quan hệ qua mạng được xem là quan trọng hơn bao giờ hết. Bằng cách đó, họ cảm thấy tự nhiên, không xấu hổ, duy trì được liên lạc và thúc đẩy tiến độ khi bạn không có nhiều thời gian để gặp gỡ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với kiểu tìm nửa kia của mình qua mạng. Cô giáo Xue Jingjing, 26 tuổi ở Bắc Kinh, bức xúc: "Bạn nghĩ gì về việc này? Thật lãng phí thời gian. Tôi đã thử. Nhiều người đàn ông đã gửi tin nhắn cho tôi trên website. Sau đó chúng tôi cũng sắp xếp gặp gỡ. Lúc gặp ngoài đời, tôi cảm thấy mọi thứ đều không như tôi tưởng và cũng chẳng hề giống với những gì họ giới thiệu về bản thân. Tôi không thích họ".

Sau nhiều lần thất bại, tới giờ, Xue vẫn còn độc thân. "Tôi phải làm gì để tìm được một người bạn trai? Hiện, tôi có quá nhiều áp lực từ phía gia đình. Tôi không phải là một người Trung Quốc điển hình mà là một phụ nữ độc lập. Mọi chuyện đang trở nên khó khăn với với một cô gái 26 tuổi như tôi", Xue nói.

Theo Bình Minh
Ngôi sao
Chia sẻ