Đã tìm thấy em bé 1 ngày tuổi bị bắt cóc ở bệnh viện quận 7

Trương Tuấn,
Chia sẻ

Bé trai 1 ngày tuổi bị bắt cóc tại bệnh viện quận 7 đã được tìm thấy. Đối tượng bắt cóc tên là Trâm, sinh năm 1989 tự ra đầu thú.

Sau 5 ngày tích cực điều tra, tìm hiểu, công an quận 7 (TP.HCM) đã tìm ra hung thủ bắt cóc cháu bé 1 ngày tuổi tại bệnh viện quận 7 gây xôn xao dư luận vừa qua.

Đã tìm thấy em bé 1 ngày tuổi bị bắt cóc ở bệnh viện quận 7 1

Theo thông tin từ báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng bắt cóc có tên Trâm, sinh năm 1989 đã tự ra đầu thú sau khi biết có hình ảnh phác họa của mình được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đã tìm thấy em bé 1 ngày tuổi bị bắt cóc ở bệnh viện quận 7 2
Anh Hên và con trai tại trụ sở công an quận 7. Nguồn ảnh Zing

Tại cơ quan công an với đối tượng Trâm là một người tên V.T.L xưng là người yêu Trâm, L. cho biết, cách đây mấy tháng, Trâm có nói với L. là đi khám và có thai. Nhưng sau đó siêu âm lại không thấy có thai. Trâm nảy ra ý định bắt cóc con người khác để nói con mình sinh ra.

Đã tìm thấy em bé 1 ngày tuổi bị bắt cóc ở bệnh viện quận 7 3
Hình ảnh phác họa chân dung đối tượng Trâm

Đã tìm thấy em bé 1 ngày tuổi bị bắt cóc ở bệnh viện quận 7 4
Đối tượng Trâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Vietnamnet

Em bé bị bắt cóc hiện sức khỏe tốt, bú sữa tốt. Anh Hên, bố của bé cho biết nhìn em bé một lúc thấy có nhiều nét giống mình và vợ biết đó là con của mình nên vô cùng mừng rỡ.

Trưa nay, bé trai có tên Trương Văn Hoài, con của anh Trương Văn Hên và chị Nguyễn Thị Minh Tâm sẽ được đoàn tụ với bố mẹ hiện vẫn đang ở trong bệnh viện quận 7.

Đã tìm thấy em bé 1 ngày tuổi bị bắt cóc ở bệnh viện quận 7 5
Nguồn ảnh Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh

Hiện công an và bệnh viện quận 7 tiến hành xác minh các thông tin liên quan, tổ chức họp báo để thông tin chính thức về vụ việc

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin
Chia sẻ