Có thể ngồi tù 10 năm vì đăng video “quay mòng mòng em bé”

,
Chia sẻ

Một người đàn ông ở Queensland, Úc vừa bị bắt vì tội đăng lên trang chia sẻ đoạn video quay mòng mòng một bé gái giống như là quay một con búp bê bằng bông.

Đoạn video 3 phút gây tranh cãi trong cộng đồng Internet trong thời gian qua còn được phát lên một trên truyền hình tin tức của American TV.

Ông Chris Illingworth, 60 tuổi, cha của 4 đứa con sống ở Maroochydore, là một quản trị viên của trang chia sẻ Liveleak. Ông nghĩ rằng ông chỉ muốn chia sẻ đoạn video đó với những người dùng của Liveleak với thông điệp cảnh báo người xem không nên thực hiện theo hành động của người đàn ông trong clip. Đoạn clip đã thu hút hàng trăm nghìn lượt người xem.

Không may cho ông này, cảnh sát đã buộc ông vì tội truy cập, download và upload nội dung lợi dụng hình ảnh trẻ em. Illingworth đồng thời cũng vướng vào tội phát tán clip. Theo kế hoạch, ông nầy sẽ phải hầu tòa vào ngày 19/3 tới.
 
Một khung cảnh trong clip và ông Chris Illingworth (ảnh nhỏ)

Theo các nhà chức trách, mặc dù Illingworth không tham gia vào việc sản xuất đoạn video nhưng ông này lại “tiếp tay” phát tán lên Internet, gây ra nhiều tranh cãi.

Đứa trẻ trong clip vẫn cười dù bị quay mòng mòng như một con búp bê, nhưng các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em lên tiếng chỉ trích vì người đàn ông thực hiện pha “ảo thuật”, nắm cánh tay của đứa bé và quay rất mạnh nhiều vòng, có thể sẽ khiến trẻ bị tổn thương.

Cảnh sát Queensland cho biết tội của ông Illingworth có thể sẽ phải ngồi tù 10 năm.

 Theo Dân trí

Chia sẻ