Mỹ:

Cô giáo làm lá chắn sống cứu 6 trẻ nhỏ khỏi vòi rồng

Theo Infonet,
Chia sẻ

51 người được xác nhận là đã tử vong do trận vòi rồng kinh hoàng vừa tàn phá thành phố Oklahoma của nước Mỹ. Vài giờ sau khi thảm họa qua đi, nhiều câu chuyện về những người anh hùng và sự sống sót kỳ diệu được truyền tai nhau.

Cô giáo làm lá chắn sống cứu 6 trẻ nhỏ khỏi vòi rồng 1
Lực lượng cứu hộ giải cứu nhiều học sinh còn sống bị vùi trong đống đổ nát tại trường tiểu học Plaza Towers.

Một cô giáo ở trường tiểu học Plaza Towers, nơi bị trận lốc tàn phá, đã chủ động nằm lên trên 6 học sinh trong phòng tắm của nhà trường. Nhờ vậy, các em thoát chết trong khi cô giáo bị thương nặng. Một giáo viên khác của trường liều mình che chở cho 3 học sinh và cũng bị thương nặng.

Trận cuồng phong xảy ra ngày hôm nay 21/5 (giờ Việt Nam) tại thành phố Oklahoma của Mỹ khiến 51 người thiệt mạng và ít nhất 120 người bị thương. Hai trường tiểu học, trong đó có trường Plaza Tower bị san phẳng.

Hiện nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm các học sinh bị mất tích tại Plaza Tower. Khi trả lời phỏng vấn của CNN, Phó thống đốc Oklahoma cho hay, niềm hy vọng đang tắt dần trong việc tìm kiếm các học sinh mất tích. Trận lốc xoáy đã đổ bộ trực tiếp vào ngôi trường với sức gió lên tới hơn 300 km/h.

Cô giáo làm lá chắn sống cứu 6 trẻ nhỏ khỏi vòi rồng 2
  
Cô giáo làm lá chắn sống cứu 6 trẻ nhỏ khỏi vòi rồng 3
Trường tiểu học Briarwood cũng bị tàn phá. Trên ảnh là giáo viên bế học sinh bị thương do lốc xoáy.

Cô giáo làm lá chắn sống cứu 6 trẻ nhỏ khỏi vòi rồng 4
Một học sinh khác của trường Plaza Towers được giải cứu.
Chia sẻ