Cô dâu yêu cầu khách mời chuyển khoản tiền mừng và mang biên lai để được sắp xếp chỗ ngồi

Kênh 14,
Chia sẻ

Để chuẩn bị đám cưới thật chu đáo và tránh lãng phí, một cặp đôi ở Hongkong, Trung Quốc khi phát thiệp mời đám cưới đã yêu cầu các khách mời chuyển khoản tiền mừng trước và đến ngày tổ chức hôn lễ nhớ đem theo... biên lai để được sắp xếp chỗ ngồi.

Tại Trung Quốc, việc đi đám cưới phải có phong bì tiền mừng đã trở thành một "phong tục" không thể thiếu. Tuy nhiên, bên trong ruột nhét chừng nào tất nhiên là còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố và cũng chẳng ai có quyền ép người khác phải mừng bao nhiêu tiền.

 - Ảnh 1.
Tấm thiệp mời gây nhiều tranh cãi.

Vậy mà mới đây, một cặp đôi sắp cưới ở Hongkong đã khiến cho các khách mời của mình phải choáng váng khi gửi thiệp mời kèm theo yêu cầu: "Chuyển trước tiền mừng vào tài khoản, đến ngày hôn lễ nhớ đem theo biên lai để được sắp xếp chỗ ngồi".

Nhiều người cho rằng cách làm này tuy hơi phũ phàng nhưng khá độc đáo và... hợp tình hợp lý, vì làm như vậy sẽ biết ai đến tham dự đám cưới ai không, để gia đình có sự chuẩn bị chu toàn hơn và tránh lãng phí.

Bên cạnh đó, cũng có một số người tỏ ra ngán ngẩm trước sự thực dụng không hề che đậy của cô dâu - chú rể, một số người thẳng thừng tuyên bố sẽ không "đi ăn cơm bụi giá cao" kiểu này, bởi cảm thấy không thể "tiêu hóa" nổi cách làm của cặp đôi kể trên.

 - Ảnh 2.
Cách làm của cặp đôi khiến cho nhiều người cảm thấy đang bị ép "đi ăn cơm bụi giá cao". (Ảnh minh họa)

Một người đồng nghiệp của cô dâu, chính là người đã đăng tải thông tin về tấm thiệp mời có 1 không 2 này lên mạng, cho biết, bình thường cũng chẳng thân thiết gì với cô này, chỉ thi thoảng gặp nhau thì chào xã giao 1 câu. Nghe đồn cô dâu ở công ty quảng giao lắm, gặp ai cũng cười nói, chào hỏi hồ hởi lắm, thế nên lúc tổ chức đám cưới, cô ấy phát thiệp mời cho tất cả mọi người, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, từ "ma cũ" đến "ma mới", không thiếu 1 ai cả. Tuy nhiên, mời là 1 chuyện, còn đến dự được bao nhiêu lại là 1 chuyện khác.

Chia sẻ