Chồng dàn xếp để vợ bị… cưỡng bức

,
Chia sẻ

Một người chồng Mỹ vừa bị bắt, vì cảnh sát nghi ngờ anh ta dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Craigslist để tuyển người đến cưỡng bức vợ mình tại nhà.

 

Một người chồng đã dùng website quảng cáo trực tuyến Craigslist để tuyển người đến cưỡng bức vợ mình. Địa chỉ này từng bị chỉ trích vì mục "các dịch vụ khiêu dâm" của nó. (Ảnh: Pulse2)

Anh chồng 25 tuổi kỳ quặc, đến từ Kannapolis (North Carolina), đang phải đối mặt với tội cưỡng bức cấp 1 và nhiều lời cáo buộc khác. Danh tính của y không bị tiết lộ để tránh việc người khác có thể nhận dạng vợ y và cũng là nạn nhân của vụ việc.

Người vợ gọi cho cảnh sát vào sáng chủ nhật 31/5, khai báo cô bị một người đàn ông cầm dao cưỡng hiếp trong phòng ngủ nhà mình, nơi cách thành phố Charlotte khoảng 40 km về phía đông bắc. Chồng cô có mặt trong phòng khi ấy; hai đứa con cũng ở nhà nhưng không hay biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ.

Theo lời cảnh sát, anh chồng đã tuyển ai đó trên website quảng cáo trực tuyến Craigslist đến tận nhà và quan hệ tình dục cùng vợ mình bằng những “cách thức đáng sợ”; còn cô vợ không hề biết hoặc đồng tình với chuyện này.

Cách nhà chức trách vẫn đang điều tra nhân dạng của kẻ được tuyển chọn để tấn công người phụ nữ và không rõ anh chồng trên có trả tiền thuê hắn hay không. Cô vợ không bị thương nặng và đã xuất viện.

Susan MacTavish Best, phát ngôn viên của Craigslist, phát biểu: “Chúng tôi chia sẻ sự phẫn nộ của dư luận rằng một tội ác như thế phải bị đưa ra xét xử và thật lòng đồng cảm với nạn nhân!”

Trang quảng cáo Craigslist từng bị chỉ trích vì mục “các dịch vụ khiêu dâm” và ban quản trị đã đồng ý dẹp bỏ nó vào tháng trước, sau khi một sinh viên y khoa ở Boston - được đặt là “sát thủ Craigslist” - bị buộc tội giết một cô gái anh ta gặp trên website; ở vụ án khác, một người đàn ông sống tại thành phố Kansas, Missouri bị kết án 29 năm tù cho tội cưỡng hiếp người phụ nữ đăng quảng cáo trong chuyên mục này.
Theo Zing
Chia sẻ