Choáng ngợp trước những đám cưới xa hoa bậc nhất thế giới

,
Chia sẻ

Để giành được chiến thắng trong "cuộc đua" khoa trương sự giàu có, nhiều đại gia trên thế giới sẵn sàng chi cả triệu đô la (khoảng 22 tỷ đồng) chỉ để mua hoa tươi trang trí cho đám cưới của mình.

Theo những nghiên cứu mới được thực hiện, hiện nay, chi phí bình quân cho 1 đám cưới diễn ra tại Úc thường rơi vào khoảng 65.000USD (1,4 tỷ đồng). Tuy nhiên, với những người thuộc hàng siêu giàu ở đất nước này nói riêng và của cả thế giới nói chung, tiệc cưới là nơi các đại gia thể hiện sự xa hoa, giàu có đến mức không tưởng của mình.

Bởi vậy, nhiều người có thể chi cả triệu đô la Mỹ (gần 22 tỷ đồng) chỉ để mua hoa tươi trang trí cho lễ cưới. Ngoài ra, những chiếc bánh cưới cũng phải "vĩ đại" tới mức cô dâu chú rể phải bắc thang lên mới có thể cắt được bánh. Đặc biệt, một số tiền không nhỏ cũng được sử dụng để đầu tư vào trang phục cưới, đặc biệt là những chiếc váy cưới lộng lẫy của cô dâu.

dc
Ngày càng có nhiều lễ cưới xa hoa được tổ chức trên khắp thế giới.

Từng là 1 nhà tổ chức lễ cưới và nay là biên tập viên của tạp chí cưới hỏi online Wedded Wonderland, cô Wendy El Khoury (đến từ Úc) cho biết trong suốt những năm trong nghề, cô đã được tận mắt chứng kiến những đám cưới xa hoa nhất trên thế giới. "Từ đám cưới của những Hoàng gia cho tới những ngôi sao Hollywood hay các đại tỷ phú của châu Á, lễ cưới là nơi khoa trương sự giàu có không thể thiếu, bởi vậy, tiền bạc với họ không thành vấn đề", cô Wendy chia sẻ.

Nhiều người chi cả triệu đô la (gần 22 tỷ đồng) chỉ để mua hoa trang trí cho đám cưới.

Để có thể chiến thắng trong cuộc đua "khoe mẽ" sự giàu có, các đại gia thường đưa ra những yêu cầu ngày càng đặc biệt và kỳ dị. "Có những khách hàng còn yêu cầu nhà tổ chức cung cấp 1 chú khỉ cầm nhẫn cầu hôn hay 1 chú voi con đóng vai trò lễ tân trong đám cưới. Thậm chí, có những lễ cưới, mà chúng tôi còn phải chuẩn bị những chiếc váy cưới nặng cả 30kg", cô Wendy chia sẻ.Ngày nay, việc cô dâu thường chuẩn bị 2 chiếc váy cưới để mặc trong ngày trọng đại đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, nhà tổ chức lễ cưới Wendy cho biết 1 cô dâu đến từ Nigeria thậm chí còn yêu cầu tới 5 chiếc váy cưới do nhà thiết kế Elie Saab thiết kế cho ngày cưới của mình.Hãy cùng nhìn ngắm một số đám cưới xa hoa bậc nhất thế giới được trang Dailymail Australia đăng tải:

Đám cưới của cặp đôi Ali và Lana đến từ Beirut

Ali và Lana đã mời hơn 1.000 khách mời là những người thân thiết nhất tới dự lễ cưới của mình ở Beiruit.

dc
Chiếc bánh cưới 7 tầng khổng lồ được đặt ở khu vực trung tâm.

Từ sàn cho tới trần nhà, toàn bộ đều được trang trí bằng những cây phong lan và những màn hình plasma lớn.

Đám cưới của Larina và Ben đến từ New York

dc
Đám cưới của Larina và Ben có sự tham gia của 170 khách mời là người thân và bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể. Khu vực lễ tân toát lên vẻ lãng mạn, xa hoa với những dàn hoa tươi, chiếc bánh kem cao ngút, dây ruy băng cổ điển.... Có thể thấy 2 màu chủ đạo của lễ cưới là trắng và hồng.

dc
Khoác lên mình chiếc váy cưới của Inbal Dror cùng giày cao gót của hãng Jimmy Choo...

dc
... cô dâu Larina có tới 10 phù dâu trong đám cưới của mình.

dc
Cặp đôi nắm tay nhau tại khu vực tổ chức lễ cưới.

Đám cưới của Sandy và Rod ở Sydney

dc
Được tổ chức tại trường Đại học Sydney, đám cưới của Sandy và Rod dây ấn tượng với tất cả mọi người bởi dàn hoa tươi đa màu sắc đẹp đến nghẹt thở.

dc
Cô dâu rực rỡ bên dàn hoa "khủng" trong lễ cưới xa hoa.

dc
Ngoài dàn hoa như trong cổ tích, lễ cưới của Sandy và Rod còn gây kinh ngạc với chiếc bánh được trang trí bằng những chiếc lá bằng vàng thật.

Đám cưới của Nadia và Sam đến từ Beverly Hills, California, Mỹ

dc
Cô dâu Nadia cùng chàng "bạch mã hoàng tử" trong lễ cưới lãng mạn ở Beverly Hills, California. Trong ảnh:Nadia kiều diễm trong chiếc váy cưới của hãng Rita Vinieris cùng trang sức của Cartier.

dc
Ban đầu, lễ cưới được tổ chức tại khuôn viên của lâu đài Greystone, sau đó, tiệc cưới tiếp tục được được diễn ra ở khách sạn The London Hotel (phía Tây Hollywood). Giữa khung cảnh thoáng đãng, khách mời được thoải mái ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh cũng toàn cảnh thành phố về đêm.

c
Do Nadia có niềm đam mê với loài hoa Peony (hay còn gọi là hoa mẫu đơn), nhưng thời điểm diễn ra lễ cưới của cô không phải là mùa hoa Peony nên cặp đôi đã đặt hàng nghìn bông hoa mẫu đơn từ Hà Lan để trang trí cho lễ cưới. Trong ảnh:Chiếc bánh cưới cũng được trang trí bằng vàng.Đám cưới của Brittany và Justin bên hồ Como, Lenno, Ý

dc
Đám cưới của Brittany và Justin được đánh giá là "xa hoa tuyệt đối" khi diễn ra ở biệt thự riêng tại Lenno, Ý. Để đến được biệt thự này, các khách mời chỉ có 1 cách duy nhất là đi thuyền.Brittany và Justin đã tổ chức lễ cưới suốt 3 ngày để khách mời có đủ thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và thưởng thức những màn pháo hoa rực rỡ.

dc
Khoác lên mình chiếc váy cưới của hãng Inbal Dror, cô dâu Brittany đã trao lời thề nguyện với Justin bên hồ Como.

Chia sẻ