Chợ thật ế, chợ "ảo" nhộn nhịp

Theo Đất Việt,
Chia sẻ

Thị trường quà Tết năm nay được đánh giá rất phong phú, song các siêu thị, cửa hàng truyền thống vẫn trong tình trạng chờ người mua...

Ở các siêu thị tại Hà Nội, các giỏ quà Tết được bày bán khá sớm. So với mọi năm, giỏ quà Tết có giá bình dân chiếm ưu thế. Một số siêu thị còn có riêng chương trình khuyến mại với quà Tết để thu hút khách.

Tại một siêu thị, có gần 20 loại giỏ quà Tết với các mức giá khác nhau, dao động từ 99.000 – 1,9 triệu đồng/giỏ. Thành phần cơ bản trong một giỏ quà với đầy đủ rượu, trà hoặc cà phê, bánh, kẹo các loại. Các giỏ quà từ giá rẻ đến cao cấp đều mang những tên gọi rất Tết như: An khang, Xuân như ý, Phát tài, Xuân thắng lợi, Phúc lộc thọ, Xuân hạnh phúc, Mai vàng... Giỏ quà đắt nhất tại siêu thị này là giỏ Sum vầy (1,9 triệu đồng).
 
 
Ngoài ra, siêu thị còn cung cấp quà Tết giá rẻ 54.000 đồng và 80.000 đồng. Hai loại quà này không có lẵng mây, mà bao gồm một hộp có giấy kính với nước ngọt có ga loại 1,25 lít hoặc rượu chát trắng; bánh; cà phê, trà...

Tại các chợ, không khí mua bán quà Tết cũng trầm lắng không kém. Chị Minh Hòa, chủ cửa hàng trên đường Kim Mã, quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, hiện chỉ làm một ít giỏ quà mẫu để khách hàng tham khảo. Năm nay quà bán chậm hơn năm ngoái rất nhiều. Đến thời điểm này, người mua lẻ rất ít và phần lớn chỉ quan tâm đến những giỏ quà có giá từ 200.000 - 500.000 đồng.

Trong khi siêu thị, chợ truyền thống với hàng hóa phong phú nhưng trong tình trạng ế ẩm, thì các trang mạng bán quà Tết lại đắt hàng từ đầu tháng 1. Lý giải cho tình trạng này, nhiều khách hàng cho rằng, dân văn phòng những ngày cuối năm quá bộn bề, nên mua hàng qua mạng cho… nhanh. Ngoài ra, mua qua mạng không phải mất công chen lấn chọn hàng như ở siêu thị hay những cửa hàng, rất tiện lợi.

Nắm bắt nhu cầu này, các trang mạng đã tung rất nhiều giỏ, hộp quà bắt mắt, đa dạng về giá. Tại một website, hộp quà Tết có giá từ 290.000 - 800.000 đồng; giỏ quà cao cấp từ 540.000 – 2,5 triệu đồng/giỏ. Trên trang khác, giá các giỏ quà  từ 190.000 - trên 4 triệu đồng với các tên khá kêu như: Phúc lộc an khang; Hồn đất Việt; Tết  sum vầy... liên tục nhận được những cái “click” mua của khách hàng.

Không chỉ có quà Tết mà trên chợ “ảo” còn bày bán đầy đủ bánh kẹo, nước ngọt, đến bánh chưng, giò, chả, đào, mai…
Chia sẻ