Chợ đêm Đồng Xuân: Chưa mang màu sắc riêng của chợ du lịch

Hà Phạm,
Chia sẻ

Chợ đêm Đồng Xuân hay còn gọi là chợ đêm phố cổ được nhiều người biết đến là một địa điểm mua sắm với hàng hóa phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, khu chợ này vẫn chưa có được màu sắc riêng của một chợ du lịch.

 Thông tin chung:
 Tên chợ: Chợ đêm Đồng Xuân (Chợ đêm phố cổ)
 Địa chỉ: Kéo dài từ Hàng Đào đến phố Đồng Xuân
 Thời gian mở cửa: 18h-23h các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật
 Các mặt hàng chủ yếu: Quần áo, giầy dép, phụ kiện
 Đối tượng phục vụ: Người dân Hà Nội và khách du lịch
 Xuất xứ hàng hóa: Việt Nam, Trung Quốc
Điểm đánh giá: Chợ đêm Đồng Xuân: Chưa mang màu sắc riêng của chợ du lịch(3*/5)

Đánh giá điểm cộng - điểm trừ:

 Điểm cộng:
 - Chợ đêm Đồng Xuân có hàng hóa phong phú đa dạng, nhiều chủng loại khác nhau.
 - Nếu biết cách mặc cả, giá cả tại chợ đêm Đồng Xuân rất phải chăng.
 - Người bán hàng chợ đêm Đồng Xuân cư xử đúng mực, hiếm có trường hợp mắng chửi khách.
 - Có biểu diễn loại hình nghệ thuật ca trù trong không gian chợ.
 - Số lượng các hàng quán, dịch vụ ăn uống, vui chơi nhiều.
 - Đi chợ mua sắm, bạn có thể kết hợp với việc ngắm cảnh phố cổ và hồ Hoàn Kiếm về đêm.

 Điểm trừ:
 - Chợ đêm Đồng Xuân là chợ du lịch nhưng các sản phẩm đặc trưng của Hà Nội, của Việt Nam được bán ít. Phần lớn các sản phẩm được bày bán có nguồn gốc từ Trung Quốc, chất lượng chưa cao.
 - Chỉ mở cửa vào các buổi tối thứ 6, thứ 7, chủ nhật.
 - Chợ không tập trung tại một địa điểm mà trải dài qua nhiều dãy phố nên việc gửi rồi lấy xe khá tốn công.
 - An ninh chợ đêm Đồng Xuân chưa tốt, vẫn có tình trạng trộm cắp xảy ra.
 - Giá cả dịch vụ gửi xe đắt hơn các chợ khác.

Đánh giá chi tiết:

Với những gian hàng trải dài khắp các tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường và Đồng Xuân, chợ đêm Đồng Xuân luôn là địa điểm được nhiều người dân và du khách lựa chọn tham quan, mua sắm.

Chợ đêm Đồng Xuân

Hàng hóa tại chợ phong phú, đa dạng và phục vụ nhiều đối tượng khách hàng. Đồ cho nam có, cho nữ cũng có, ngay cả đồ cho trẻ em cũng được bày bán tại đây.
Chợ đêm Đồng Xuân: Chưa mang màu sắc riêng của chợ du lịch
Chợ bán từ quần áo

Chợ đêm Đồng Xuân: Chưa mang màu sắc riêng của chợ du lịch
Đồng hồ

Chợ đêm Đồng Xuân: Chưa mang màu sắc riêng của chợ du lịch
Giày dép

Chợ đêm Đồng Xuân: Chưa mang màu sắc riêng của chợ du lịch
Tới các loại túi xách...

Mặt hàng được bán nhiều nhất là các loại trang phục và phụ kiện như giày dép, túi xách, dây lưng,.. Ngoài ra, chợ còn bán những món đồ lưu niệm dành cho khách du lịch.

Cũng như chợ Đồng Xuân, hàng hóa tại chợ đêm “thượng vàng hạ cám”. Bên cạnh những gian hàng bình dân giá rẻ, người mua cũng có thể lựa chọn những mặt hàng cao cấp hơn tại những cửa hàng nằm quanh chợ.

Rất nhiều người quan niệm rằng giá cả các mặt hàng tại chợ rất đắt, nói thách nhiều bởi chợ đêm phố cố là chợ du lịch. Tuy nhiên, trên thực tế, người bán hàng tại đây nói thách cao nhưng nếu biết cách mặc cả, trả giá, du khách có thể mua được nhiều món hàng với giá phải chăng.

Chị Dương Thị Nhự (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi mua cái áo cho con gái, giá chỉ có 70.000 đồng, bình thường nếu mua tại chợ khác hoặc vào cửa hàng không bao giờ có giá dưới 100 nghìn đâu. Nhưng mà họ nói thách ghê quá, đòi những 200 nghìn đồng”.

Tuy nhiên, không phải mặt hàng nào cũng có thể mặc cả. Có nhiều mặt hàng được niêm yết giá và không chấp nhận mặc cả

Chợ đêm Đồng Xuân: Chưa mang màu sắc riêng của chợ du lịch
Người bán hàng hiếm khi mắng chửi khách

Đi chợ đêm Đồng Xuân, rất hiếm khi du khách bắt gặp cảnh người bán hàng đang mắng chửi khách. Người bán có nói thách nhưng lại rất lịch sự với người mua, cho dù họ trả giá thấp hơn giá của mặt hàng nhiều lần.

Bạn Khánh Linh (Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay: “Mình rất hay đi chợ này mua đồ, một tháng phải đi 2, 3 lần. Chưa bao giờ mình gặp tình cảnh khách hàng bị mắng chửi cả. Người bán khá lịch sự, dù mình trả giá thấp họ cũng chỉ cười thôi”.

Vì là chợ du lịch nên bên cạnh hoạt động thương mại, mỗi phiên chợ còn có kết hợp với biểu diễn nghệ thuật dân gian như ca trù. Xung quanh sân khấu biểu diễn lúc nào cũng đông khán giả, đặc biệt là những người nước ngoài.

Chợ đêm Đồng Xuân: Chưa mang màu sắc riêng của chợ du lịch
Các hàng quán giải khát, ăn uống phong phú

Chợ đêm Đồng Xuân: Chưa mang màu sắc riêng của chợ du lịch
Tô tượng là dịch vụ được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con mình

Các hàng quán, dịch vụ ăn uống, vui chơi tại chợ đêm được mở ra khá nhiều.

Có rất nhiều hàng bán đồ uống, nước giải khát... cho du khách lựa chọn. Ngoài ra còn có những người bán hàng rong với nhiều đồ ăn vặt hấp dẫn như bánh rán, hoa quả dầm,...

Bên cạnh đó, trong chợ còn có một góc dành cho các bạn trẻ muốn tô tượng giải trí mà không phải sang tận Bát Tràng.

Du khách đi chợ đêm Đồng Xuân không chỉ để mua sắm mà còn để ngắm cảnh. Người đi chợ có thể ngắm cảnh phố cổ náo nhiệt về đêm hay hít thở không khí bên bờ hồ Hoàn Kiếm lung linh những ánh đèn.

Tuy nhiên, chợ đêm Đồng Xuân vẫn có một số điểm khiến khách hàng chưa thực sự hài lòng:

Chợ đêm Đồng Xuân: Chưa mang màu sắc riêng của chợ du lịch
Những sản phẩm thủ công như thế này...

Chợ đêm Đồng Xuân: Chưa mang màu sắc riêng của chợ du lịch
Được bày bán rất ít

Chợ đêm Đồng Xuân vẫn chưa có nét độc đáo thuộc về riêng Hà Nội. Mặc dù là chợ du lịch nhưng các mặt hàng tại chợ chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Các mặt hàng truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc lại vắng bóng trên các sạp hàng.

Tại chợ cũng có một vài quán bán quà lưu niệm cho du khách nhưng trong đó số đó cũng có không ít những món đồ là hàng Trung Quốc.

Chợ đêm Đồng Xuân: Chưa mang màu sắc riêng của chợ du lịch
Người đi chợ đông tạo điều kiện để kẻ gian hành động

An ninh tại chợ đêm phố cổ chưa thực sự tốt. Chợ đêm Đồng Xuân lúc nào cũng đông, tấp nập người mua, kẻ bán. Đây là điều kiện thuận lợi để những kẻ xấu trục lợi và thực hiện những hành vi trộm cắp. Rất nhiều nhóm tội phạm móc túi đã được xử lí nhưng tình trạng trên vẫn còn tồn tại. Du khách đi chợ phải cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình.

Chợ chỉ mở vào 3 ngày, vào các buổi tối thứ 6, thứ 7, chủ nhật nên khá bất tiện cho người có nhu cầu mua sắm.

Bên cạnh đó, mặc dù vào những phiên chợ họp, các tuyến phố từ Hàng Đào đến Đồng Xuân đều cấm các phương tiện giao thông hoạt động. Nhưng trên thực tế, vẫn có nhiều xe máy đi vào khu bán hàng.

Chợ không tập trung tại một địa điểm mà trải dài qua nhiều dãy phố nên việc gửi rồi lấy xe khá tốn công. Trong khi đó, giá một lần gửi xe máy tại chợ đêm Đồng Xuân là 10.000 đồng, cao hơn nhiều so với các chợ đêm khác như chợ Phùng Khoang, chợ đêm sinh viên Dịch Vọng...

Đánh giá chung: Mặc dù còn một số điểm chưa hài lòng nhưng chợ đêm phố cổ vẫn là địa chỉ mua sắm được nhiều chị em lựa chọn.

Một số lưu ý khi đi chợ đêm Đồng Xuân:


- Tự bảo quản tài sản cá nhân.

- Nên mặc cả, trả giá thấp hơn giá người bán đưa ra 2-3 lần.
Chia sẻ