Chiêu mua sắm tiết kiệm dịp cuối năm

Theo Vnexpress,
Chia sẻ

Bước vào siêu thị điện máy mới khai trương, hỏi vội nhân viên bán hàng khu vực đồ gia dụng, chị Quỳnh Lam, kế toán của một công ty tại Hà Nội mua liền chiếc máy giặt 6 kg vì "giá rẻ, ưu đãi lớn nên phải tranh thủ".

Làm công ăn lương mỗi tháng thu nhập chưa đến 7 triệu đồng, điều kiện kinh tế của gia đình chị Lam không quá dư giả. Những món đồ gia dụng trong nhà chị đều phải sắm dần vì hằng tháng, tiền học của con, tiền điện nước sinh hoạt đã ngốn gần hết lương của hai vợ chồng. Tết Dương lịch này được thưởng ít tiền, chị Lam muốn mua cái gì ra tấm ra món. Nghiên cứu cả tuần, chị quyết định sắm máy giặt để đỡ vất vả trong mùa lạnh đang đến.

Nhân dịp một siêu thị điện máy khai trương ở ngay gần cơ quan, có chương trình giảm giá cho hơn 2.000 mặt hàng, chị Lam tranh thủ đầu giờ sáng ghé qua để mua sắm. "Chiếc máy giặt có giá niêm yết hơn 5,6 triệu đồng, trong dịp khai trương được giảm tận một triệu đồng nên tôi phải tranh thủ đến sớm, mua luôn kẻo hết hàng khuyến mãi", chị Lam nói.

Chiêu mua sắm tiết kiệm dịp cuối năm 1

Dịp cuối năm, nhiều người dân lên kế hoạch mua sắm các vật dụng cho gia đình. Ảnh:Xuân Ngọc

Mua được món hàng giá trị với giá ưu đãi, chị Lam phấn khởi. Kinh nghiệm săn hàng giá rẻ này được chị đúc kết sau nhiều lần đi siêu thị. Theo chị, mỗi đợt khai trương, các cửa hàng, trung tâm điện máy đều giảm giá mạnh để thu hút khách. Phải chịu đông đúc, chen lấn nhưng chị có thể mua được những vật dụng có giá rẻ hơn ngoài thị trường cả triệu đồng. Chưa kể, mua sắm trong siêu thị, chị còn được tặng quà đi kèm chứ không bị "ăn bớt" như ngoài đại lý, cửa hàng lẻ.

Không quá quan trọng giá cả hàng hóa nhưng anh Thành ở Dịch Vọng Hậu, Hà Nội, lại rất xét nét về giá trị sản phẩm. Với anh, hàng mua về giá có thể hơi cao nhưng chắc chắn phải là đồ tốt và công năng sử dụng lớn. Do đó, anh Thành thường lui đến các siêu thị, trung tâm mua sắm để lựa đồ.

Chọn chiếc máy sưởi dầu ở một siêu thị điện máy lớn, anh Thành chia sẻ: "Mua ở cửa hàng lẻ bên ngoài có thể giá rẻ hơn đôi chút nhưng hiếm khi có khuyến mãi, mặt hàng ít, mình cũng khó so sánh để chọn loại phù hợp nhất, vào đây còn có nhân viên tư vấn nên dễ đưa ra quyết định đúng, chưa kể chế độ hậu mãi, bảo hành của họ cũng chuyên nghiệp hơn".

Chiêu mua sắm tiết kiệm dịp cuối năm 2

Người tiêu dùng nên xem xét kỹ xuất xứ, giá cả, công năng sản phẩm trước khi mua sắm. Ảnh:Xuân Ngọc

Cũng có thói quen mua sắm mỗi dịp cuối năm nhưng Tết năm nay, chị Võ Thu Hương, phụ trách nhân sự của công ty nội thất phải cắt giảm chi tiêu hơn vì lương thưởng giảm so với mọi năm. Hầu bao có hạn nên chị Hương lên rõ danh mục sản phẩm cần mua, chắc chắn đó phải là những vật dụng thiết yếu.

Chị Hương cho rằng, bản thân chị cũng như phụ nữ nói chung thường sa đà vào mua sắm, nhất là đến mỗi dịp cuối năm. Điều đó khá nguy hiểm. Gia đình chị từng chứa nhiều đồ vì "thích lên là mua" rồi sau đó lại không dùng đến. Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, chị phải cân nhắc kỹ để những thứ mua về "đáng đồng tiền bát gạo".

"Giờ tôi chỉ chọn những nơi có khuyến mãi, đồ nào thiết yếu mới mua. Sản phẩm càng có nhiều chức năng càng tốt, ví dụ nên chọn lò vi ba có khả năng nướng, nồi cơm có thể hầm cháo... như vậy sẽ tiết kiệm hơn, tối kỵ là mua theo sự bắt mắt rồi về chả biết làm gì", chị chia sẻ kinh nghiệm.

Tuy nhiên, trước "rừng" khuyến mãi như hiện nay, điều chị Hương sợ nhất là giảm giá giả, hàng hạ giá thành rồi giảm luôn giá trị sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Quang Vũ, Tổng giám đốc một hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, hầu hết các cơ sở kinh doanh đều khuyến mãi, tung chương trình ưu đãi để kích cầu. Song người tiêu dùng cần tỉnh táo để chọn được sản phẩm tốt, nhất là vào dịp cuối năm, sức mua thường rất lớn.

Chiêu mua sắm tiết kiệm dịp cuối năm 3

Khách hàng được tư vấn về sản phẩm máy giặt tại một siêu thị điện máy ở Hà Nội. Ảnh:Xuân Ngọc

Ông Vũ cho biết, để cạnh tranh, các đơn vị đều phải giảm giá, theo đó cơ hội mua hàng giá rẻ của người dân là có thật. Tuy nhiên, khách hàng nên căn cứ vào mục đích sử dụng để chọn được hàng phù hợp, có thể tham khảo thêm ý kiến nhân viên tư vấn tại các siêu thị để hiểu rõ về công năng sản phẩm. Ngoài ra, người mua nên chọn những địa chỉ uy tín, có chế độ hậu mãi tốt để phòng rủi ro trong quá trình sử dụng.

"Các hệ thống siêu thị thường xuyên tung ra các ưu đãi lớn là nhờ liên kết tốt với các hãng sản xuất, nhờ đó đảm bảo cả về chất lượng cũng như có giá rẻ hơn thị trường. Với hàng hóa thông thường cũng nhưng sản phẩm khuyến mãi, người tiêu dùng nên xem xét kỹ về xuất xứ, nhãn hiệu, giá cả, tính năng, chế độ bảo hành... trước khi quyết định mua sắm", ông nói.

Chia sẻ