Chị em vẫn "tung tăng" mua mỹ phẩm vỉa hè

Đăng Minh - Nguồn ảnh aFamily.vn,

Khi bạn đã dạo qua rất nhiều cửa hàng và tìm mua được một hộp phấn Lancome giá 80 nghìn hay thỏi son Shiseido giá 90 nghìn thì cũng đừng vội vàng tưởng mình mua được hàng rẻ.

Người ta nói, thiếu mỹ phẩm, hẳn một nửa thế giới sẽ mất hẳn khả năng thẩm hương và sắc. Phụ nữ sẽ tìm đến hương thơm ngọt ngào, nóng bỏng, quyến rũ như của loài hoa quỳnh trắng, hay cái lãng mạn từ những cánh mận trắng của xứ Provence xa xôi hợp cùng hương gỗ nồng nàn. Họ sẽ tìm đến những sản phẩm phấn nền phủ đều mịn, chống nắng và không độc hại bao giờ…

Nhiều và nhiều nữa. Tất cả những điều đó, hẳn bạn sẽ không thể tìm thấy ở những cửa hàng mỹ phẩm vỉa hè và những thứ phục sức đồ dỏm bởi chúng quá khác biệt về đẳng cấp, khi mà, mỹ phẩm giả đang chiếm thế thượng phong trên thị trường, bành trướng từ chợ cóc, vỉa hè,… đến cả trung tâm thương mại lớn.

Sự thật bị phanh phui - Niềm tin bị đẩy lùi


Những mẫu sản phẩm dỏm được bày ngay ngắn trên vỉa hè.

Hẳn là người ta chưa hết bàng hoàng bởi thông tin cách đây không lâu: Gần 35.000 mỹ phẩm giả, trong đó chủ yếu là dầu massage và sữa dưỡng thể được một cơ sở trong nội thành sản xuất giả xuất xứ nước ngoài. 1.748 mỹ phẩm ngoại nhập lậu bị phát hiện, 70.000 sản phẩm ngoại ghi nhãn không đủ nội dung bắt buộc. Chưa hết, những hình ảnh chân thực về việc mỹ phẩm giả tràn lan trên Trung tâm thương mại Tràng Tiền (Hà Nội) từ giữa năm ngoái vẫn đánh mạnh vào tâm thế người tiêu dùng. Giao trọn niềm tin vào các thương lái, chị em nhận về những chấn động gây hoang mang.

Tất cả đã và đang đòi hỏi một “phép màu tài chính” giúp người tiêu dùng có thể an tâm hơn. Khảo sát một hàng mỹ phẩm vỉa hè ở TP HCM, một chai nước hoa Lancome Trésor midnight rose được người bán hàng chào giá 50.000 đồng, hàng loạt những loại khác mang tên những thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Gucci, CK, Chanel,… với giá không thể rẻ hơn. Loại có giá cao nhất ở đây cũng chỉ 250.000. Đấy là còn chưa kể nếu người mua trả giá thì sẽ như thế nào. Gần đấy, một bạt hàng mỹ phầm khác cũng nhộn nhịp khách mua hàng với những sản phẩm “tên tuổi” không kém. Và tất nhiên giá của những loại son môi, sơn móng tay, dầu gội, sữa tắm,… ở đây cũng “rẻ bất ngờ” như chính lời quảng cáo của người phụ nữ bán hàng.

Từ cùng một nguồn hàng nhập lậu Trung Quốc, người ít tiền thì đổ đống ra vỉa hè, người nhiều tiền thì đưa lên shop bán. Do đó, như một tiểu thương thật thà nhận xét: "Khi bạn đã dạo qua rất nhiều cửa hàng và tìm mua được một hộp phấn Lancome giá 80 nghìn hay thỏi son Shiseido giá 90 nghìn thì cũng đừng vội vàng tưởng mình mua được hàng rẻ."

Khi tiết kiệm không gắn liền với nhân đạo

Khi những tag giá chóng mặt của mỹ phẩm thật không được “ưu ái” và tiếp cận bởi đa số người tiêu dùng, thì mỹ phẩm giả - một loại hàng "an ủ" túi tiền tiết kiệm của những người không đủ tài chính - lại không hề gắn liền với khái niệm nhân đạo. Thực tế đã chứng minh, hàng loạt vụ nhiễm độc mỹ phẩm, và mỹ phẩm chứa hoạt chất gây ung thư đã và đang hoành hành trên thị trường.


Chị em phụ nữ và cánh "mày râu" vẫn thờ ơ trước thông tin cảnh báo về hậu hoạ mỹ phẩm giả.

Điều đó là nguồn "động lực" lớn cho những chủ thầu hàng giả tiếp tục dùng chiêu giảm giá phỉnh lừa để "giải phóng" hàng giả bất chấp mọi hậu hoạ và phây phây làm ăn thịnh vượng.  Những mặt hàng không đẳng cấp - cũng chẳng xa xỉ - được nguỵ trang trong những vỏ bọc tinh tế. Đấy lại là một con toán hoàn hảo của chủ thầu hàng giả, đánh đố những nhà kinh tế Việt “thu xếp gọn gàng” cái bãi chiến trường mỹ phẩm giả đang chiếm thế thượng phong.

Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, các hoạt động thanh tra, xử lý trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm vẫn được Hà Nội thực hiện thường xuyên. Theo thống kê trên thị trường chỉ mới có khoảng hơn 15.000 loại mỹ phẩm đã đăng ký lưu hành. So với số lượng mỹ phẩm trôi nổi kém chất lượng và hàng “xách tay” bạt ngàn trên thị trường thì số lượng mỹ phẩm có nguồn gốc xuất xứ cụ thể chỉ chiếm tỉ lệ khá ít. Thực tế lực lượng chức năng cũng chỉ kiểm tra được các cơ sở kinh doanh lớn, còn thị trường mỹ phẩm bình dân vẫn đang bỏ ngỏ.

Rồi người ta thở dài, rằng, nhân cách, gia sản, trình độ, đẳng cấp hay thậm chí nhan sắc cũng có thật có giả, cũng bắt chước hội đồng theo một nguyên mẫu dị biệt độc đáo nào đó, huống gì là mỹ phẩm đắt tiền!






Chia sẻ