Cháy tòa nhà 18 tầng, nhân viên phải đập vỡ cửa kính thoát thân

C.T,
Chia sẻ

Vụ hỏa hoạn bất ngờ tại tòa nhà 18 tầng trên phố Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đã khiến hàng trăm nhân viên bị mắc kẹt trong hoảng loạn. Đã có người bị gãy tay, phải băng bó sau khi cố thoát thân bằng cách đập vỡ cửa kính.

Vào lúc gần 16h chiều nay tại toà nhà 18 tầng, gần tòa nhà Keangnam trên phố Yên Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy lớn khiến hàng trăm người hoảng loạn. Thời điểm hoả hoạn bùng phát đang gần cuối giờ làm việc buổi chiều nên rất nhiều nhân viên làm việc trong toà nhà đã hốt hoảng chạy ra ngoài thoát thân. Chỉ ít phút sau khi hỏa hoạn xảy ra, tòa nhà đã bị những đám khói lớn bao phủ dày đặc.


Tòa nhà lúc xảy ra vụ cháy (Ảnh: VNN)


Các nhân viên đứng chênh vênh chờ cứu hộ (Ảnh: VNN)


Nhiều cửa kính đã bị đập vỡ để nhân viên trèo ra tránh khói dày đặc

Anh H - Nhân viên tổng cục hải quan làm việc tại tầng 3 cho biết, anh phát hiện ra lượng khói bốc nhiều tại khu chứa rác của tòa nhà vào lúc gần 16h chiều. Khói kín đặc tòa nhà, không thể nhìn thấy gì qua làn khói dày, nhiều người đã phải đập vỡ cửa kính để thoát thân. Hành động này khiến nhiều người bị thương do đập cửa kính. Một số người khác chạy ra lan can các tầng để tránh khói và chờ đợi cứu hộ. Theo anh H thì có vẻ như nguyên nhân của vụ cháy là do công nhân hàn, bụi hàn rơi vào đường ống xả rác của tòa nhà.


Cẩu hàng cứu những người bị mắc kẹt (Ảnh: VNN)


Lực lượng cứu thương chờ trực




Sau khi ngọn lửa được dập tắt, nhiều người vẫn tập trung quanh khu vực này




Người nhân viên này đã phải đập vỡ cửa kính để thoát thân

Một người phụ trách lắp đặt điều hòa của tòa nhà cho biết, anh đang trực ở tầng 1 thì xảy ra cháy. Anh vội chạy lên tầng 6, nơi để các thiết bị điều hòa để ngắt toàn bộ điện khu vực này. Lên tầng 6, khói lúc đó đã dày đặc, rất khó để nhìn thấy đường đi. Trong khi đang lần mò ở cầu thang, tìm đường xuống thì anh gặp 4 nhân viên nữ hốt hoảng tìm đường thoát thân. Anh đã giúp số nhân viên này xuống đến tầng 1 an toàn.


Người đã cắt cầu dao điều hòa khu vực tầng 6 đang kể lại về vụ cháy
 
Khoảng 17h, ngọn lửa được khống chế, lực lượng cứu hộ đã đưa xe thang và cẩu hàng để giải cứu những người bị mắc kẹt.

Hiện tại, lực lượng cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và cử người tới bảo vệ.

Chia sẻ