Cháu bé suýt chết vì thuốc diệt kiến

,
Chia sẻ

Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 vừa kịp thời cứu sống cháu Tr.H N. 20 tháng tuổi (ở TPHCM) bị ngộ độc nặng do thuốc diệt kiến.

Bé N nhập viện trong tình trạng lừ đừ, miệng chảy nhiều dãi, đồng tử co nhỏ...

Gia đình bệnh nhi cho biết, nhà có nhiều kiến lửa nên mẹ cháu để thuốc ở góc nhà để diệt kiến, do bất cẩn của người lớn, cháu bé mới chập chững biết đi đã đến giở gói thuốc rồi bốc ăn. Khi phát hiện ra sự việc, gia đình đã lập tức đưa bé N đi cấp cứu.

Tại viện, cháu đã được rửa dạ dày để loại bỏ độc chất, cho uống than hoạt tính để hấp thu độc chất còn lại trong đường tiêu hoá và tiêm thuốc giải độc...

Hiện, sức khoẻ cháu N đã cải thiện dần, tỉnh táo.

Các bác sĩ cho biết, ngộ độc thuốc diệt côn trùng là tai nạn không phải hiếm gặp ở bệnh viện. Nguyên nhân chủ yếu do sự bất cẩn từ người lớn.

Theo Dân trí

Chia sẻ