Châu Á tưng bừng đón Trung thu

,
Chia sẻ

Một lễ hội của màu sắc rực rỡ, tiếng trống rộn ràng và những hình ảnh vui nhộn đang diễn ra ở Việt Nam, Trung Quốc, Hong Kong, Singapore… đêm 22, ngày 23-9 dành cho lứa tuổi thiếu nhi.

 

Hong Kong là thế giới của những sắc màu. Tại đây người ta tổ chức vui chơi trung thu 10 ngày. Lễ hội ấm áp này là nơi người lớn dành nhiều thời gian cho trẻ đi chơi, đắm mình trong ánh đèn lồng đủ mọi hình dáng như thỏ, cá, cá ngựa… - Ảnh: Discoverhongkong
Người lớn cũng vui đùa với màn rước đèn và múa rồng lửa. Trên thân rồng và đầu rồng là những que hương đang cháy. Trong 3 ngày biểu diễn, rồng đã thắp cháy đến 72.000 que hương - Ảnh: Ảnh: Discoverhongkong
Tại Singapore, người ta chơi trung thu còn dài hơn, từ 8-9 đến 15-10. Các công viên đầy màu sắc như thế này là thiên đường của các em nhỏ - Ảnh: YourSingapore
Đường phố đầy đèn lồng rực rỡ - Ảnh: YourSingapore
Chuẩn bị cho hội rằm tháng 8, tại Trung Quốc diễn ra nhiều hoạt động như thi làm đèn lồng, tổ chức các đêm nhạc, và đây là hội thi khắc dưa hấu bày mâm cỗ do các nghệ nhân ở tỉnh Triết Giang thực hiện - Ảnh: Tân Hoa xã
Hội thi làm bánh ở Tô Châu mang lại những món bánh ngọt, bánh mặn và phần trang trí cầu kỳ - Ảnh: Tân Hoa xã
Các bà, các mẹ ở tỉnh Sơn Tây làm bánh dẻo truyền thống để mừng trung thu. Bánh dẻo ở đây được làm từ bột nếp, dầu đậu nành, vừng và đường - Ảnh: Tân Hoa xã
Một đầu bếp nổi hứng làm xong chiếc bánh trung thu khổng lồ nặng tới 42kg, đường kính 0,8m. Mất 4 tháng trời để hoàn thành, chiếc bánh đang có mặt ở siêu thị Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam với giá niêm yết là 4.680 tệ (tương đương 14 triệu đồng) - Ảnh: China Daily
Bánh trung thu là đặc trưng của các nước trong dịp rằm tháng 8. Họ làm bánh để mang đến niềm vui cho trẻ thơ. Ông Vương Lại Hoa là chủ nhân của bộ sưu tập lên tới 1.000 mẫu khuôn bánh đủ kích cỡ và kiểu dáng - Ảnh: Tân Hoa xã
Còn tại Nhật Bản, trung thu được gọi là Tsukimi hay Otsukimi, nghĩa là “ngắm trăng”. Người ta quây quần bên nhau ngồi ngắm vẻ đẹp hoàn mỹ của vầng trăng và làm thơ. Không như Trung Quốc, người Nhật Bản ăn bánh gạo dango trong ngày này. Bánh được xiên vào que nướng hoặc hấp lên, vẽ hình ngộ nghĩnh cho trẻ em - Ảnh: Flickr
Hàn Quốc cũng coi trung thu là dịp quây quần bên người thân, tặng nhau những món quà. Người Hàn Quốc gọi trung thu là Chusok và họ có ba ngày để vui chơi, ăn bánh trung thu, các cửa hàng giảm giá một tháng trước lễ hội. Ngoài ra, các khu phố người Hoa ở Philippines, Malaysia, Thái Lan cũng ngập tràn màu sắc trong ngày này - Ảnh: Flickr
Trung thu Hà Nội trong mắt người nước ngoài
 
 
Các món đồ chơi như mặt nạ giấy, đầu sư tử, đèn lồng, trống… là thứ mà các em nhỏ thích chơi nhân dịp này - Ảnh: AFP
Một cụ già đi chọn đầu sư tử cho cháu - Ảnh: AFP
Để chuẩn bị cho ngày vui của thiếu nhi, các bậc phụ huynh luôn muốn mua những món đồ chơi hấp dẫn nhất cho con em mình. Chúng được bày bán nhiều nhất tại phố Hàng Mã của Hà Nội và các tuyến phố khác - Ảnh: AFP
Đồ chơi truyền thống đặc trưng ở Việt Nam là tò he. Đó là những con vật, bông hoa hay bất cứ hình thù gì được các cụ già nặn bằng bột nếp pha phẩm màu bao quanh que tre. Người mua có thể yêu cầu làm một thứ mà họ thích rồi ngồi ngắm những ngón tay khéo léo nặn thành hình - Ảnh: AFP
Các cô cậu học sinh luôn thích đi bộ qua khu phố để ngắm các món đồ chơi - Ảnh: AFP

 

 
TheoTuổi trẻ
Chia sẻ