Chân dung những phụ nữ làm thay đổi lịch sử nhân loại

Hải Yến/BoredPanda,
Chia sẻ

Ít ai trong chúng ta biết rằng, ngày 26/8 hàng năm được lấy làm ngày kỉ niệm cho sự ra đời của điều luật bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ tại Mỹ. Trong lịch sử nhân loại đã có không ít người phụ nữ mà sự tồn tại của họ đã góp phần làm thay đổi thế giới.

Eliza Leonida Zamfirescu, nữ kĩ sư đầu tiên trên thế giới.
 
Malala Yousafzai, nhà hoạt động xã hội vì phụ nữ Pakistan từ năm 11 tuổi. Năm 15 tuổi, Malala bị 2 tay súng Taliban đã tìm cách giết em bằng cách chặn xe buýt và nã súng vào người cô bé. Sau khi bình phục, năm 2014, Malala được vinh dự là người trẻ nhất từng giành giải thưởng Nobel vì hòa bình. 
 
Rosa Louise Mccauley Parks, nhà hoạt động vì cộng đồng.
 
Amelia Earhart là phi công nữ đầu tiên một mình bay qua Thái Bình Dương năm 1928.
 
Một nữ chiến binh Samurai thời kì phong kiến của Nhật Bản.
 
Komako Kimura, một nhà hoạt động nhân quyền trong cuộc diễu hành ở quảng trường New York để đòi quyền bầu cử cho phụ nữ năm 1917.
 
Người phụ nữ can đảm đã dùng túi đánh vào một tên lính Tân Đức Quốc Xã tại Thụy Điển năm 1985.
 
Những lính cứu hỏa gan dạ trong trận Trân Châu Cảng.
 
Kathrine Switzer, người phụ nữ đầu tiên tham gia vào cuộc thi chạy marathon Boston năm 1967. Khi người tổ chức cuộc thi Jock Semple (áo đen) nhận ra cô là nữ, ông ta đã cố gắng ngăn cô tham gia.
 
Một cụ bà 106 tuổi giơ cao khẩu súng trường để bảo vệ nhà mình tại Armenia, 1990, đúng với tinh thần "giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh".
 
Valentina Tereshkova, nữ phi hành gia đầu tiên bay lên vũ trụ năm 1963.

Marie Curie, nhà khoa học đã làm được điều mà chưa ai làm được: nhận hai giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau, vật lý và hóa học. Bà cũng là giảng viên đại học nữ đầu tiên tại Đại học Paris (Sorbonne). Marie Curie mất do nhiễm xạ và thi thể của bà được mai táng tại điện Panthéon ở Paris vì những đóng góp to lớn cho nhân loại. 

Anne Frank, cô bé người Đức gốc Do Thái, nổi tiếng với cuốn hồi kí thời kỳ Thế chiến thứ II, khi quân Đức Quốc xã đang lùng bắt và giết chết những người Do Thái.
 
 
Margaret Heafield là giám đốc trung tâm nghiên cứu phần mềm của chương trình không gian NASA.
 
Maud Stevens Wagner được biết đến là nghệ sĩ xăm hình đầu tiên của nước Mỹ, 1907.

Chia sẻ