Cảnh cáo “lang băm” chữa bệnh mang tính tà ma

,
Chia sẻ

“Lang băm” Nguyễn Thành Công bị xét xử công khai với hình thức xử phạt cảnh cáo về hành vi “hành nghề chữa bệnh bằng hình thức tà ma, mê tín dị đoan, không có cơ sở khoa học”.

Ngày 15/8, Công an huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) phối hợp với UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, đưa đối tượng “lang băm” Nguyễn Thành Công (SN 1947, ấp Lộ Xe, xã Vĩnh Lộc A) ra xử công khai trước nhân dân với hình thức xử phạt cảnh cáo về hành vi “hành nghề chữa bệnh bằng hình thức tà ma, mê tín dị đoan, không có cơ sở khoa học, hành nghề chữa bệnh không có giấy phép của cơ quan chức năng”; đồng thời, giao tên Công cho chính quyền và đoàn thể địa phương có trách nhiệm quản lý, giáo dục

Khoảng 5 năm trước, khi người thân bị bệnh, Nguyễn Thành Công đã dùng biện pháp giảng đạo do mình tự nghĩ ra để chữa bệnh, đồng thời dặn bệnh nhân là phải tin lời Công thì sẽ hết bệnh. Lợi dụng lòng tin của một số người dân vùng sâu, vùng xa, từ đó đến nay Công đã trị bệnh bằng cách giảng thứ đạo “vườn tạp” như thế cho hơn 80 người bệnh, không cho uống bất cứ loại thuốc nào.

Ai đến xin chữa bệnh, “lang băm” này cũng đều khẳng định là cứ tin lời ông ta thì sẽ hết bệnh, nếu hết bệnh thì sau một năm phải đem lễ vật lại cúng thần linh. Bằng lời lẽ giảng đạo “trên mây” theo cách riêng nhưng không ít người đã nhẹ dạ cả tin nghe theo Công, để rồi người bị cảm cúm thì qua 7 ngày tự hết bệnh, còn những bệnh khác thì ngày càng bệnh nặng thêm, một số người suýt mất mạng bởi “lang băm” này.

Sau khi nghe công khai hành vi sai trái của mình, Nguyễn Thành Công đã đọc tờ kiểm điểm, nhận sai trái là: Giảng đạo trái phép và hành nghề chữa bệnh bằng phương pháp mê tín dị đoan, bắt người bệnh phải tin vào lời giảng đạo của mình. Nguyễn Thành Công cam kết từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin lỗi bà con cũng như mong được Nhà nước xem xét tha tội vì bản thân tuổi cao sức yếu, trình độ học vấn chỉ hết lớp 5...

Đông đảo người dân đến dự cũng lên án hành vi chữa bệnh bằng hình thức mê tín dị đoan của “lang băm” Công và đặt câu hỏi: Tại sao Nguyễn Thành Công hành nghề chữa bệnh bằng hình thức mê tín, dị đoan kéo dài nhiều năm, mà chính quyền địa phương nơi đây không phát hiện, ngăn chặn...?

Theo Huỳnh Sử - Tùng Lâm
TTXVN
Chia sẻ