Cận mặt hung thủ bắt cóc trẻ mầm non

Tổng hợp theo Dân trí, VTC news,
Chia sẻ

Thông tin ban đầu cho biết, Cao Quốc Huy nguyên quán ở Quảng Ngãi, hiện tạm trú tại đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình. Hung khí mà Huy dùng để uy hiếp con tin là 2 con dao Thái Lan và 1 lưỡi lê.

Xung quanh phòng làm việc, giữa các điều tra viên của Công an quận Tân Bình, hung thủ được canh giữ một cách nghiêm ngặt. 

Cận mặt hung thủ bắt cóc trẻ mầm non

 Hung thủ Cao Quốc Huy tại trụ sở Công an phường 10 - quận Tân Bình (ảnh: PL TP.HCM)

Theo thông tin mới nhất từ Công an quận Tân Bình, Cao Quốc Huy đã có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Các điều tra viên đang đề nghị người thân của Huy mang hồ sơ bệnh án của Huy đến để trình cho cơ quan chức năng. 

Cận mặt hung thủ bắt cóc trẻ mầm non

 Hung thủ được cảnh sát 113 đưa về cơ quan điều tra 

Theo bảo vệ của trường mầm non 10A, một thanh niên đã lảng vảng trước cổng trường mấy ngày gần đây. Khi hung thủ bị bắt thì ông cho biết, đây đúng là đối tượng mà ông thấy trước đó. 

Hiện bé Trần Quang Khôi (1 trong 2 bé bị tên cướp khống chế) vẫn đang được các cô giáo chăm sóc, trấn an. Còn bé Nguyễn Đắc Tài đã được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 1 để chăm sóc vết thương. 

Đến 12h, các phụ huynh đã được phép đón con mình về. Các phụ huynh muốn đón con phải đứng trước cổng đọc tên con, giáo viên trong trường sẽ đưa từng bé ra cho cha mẹ đón về. Chỉ trong 5 phút đầu đã có hơn 10 em được cha mẹ đón về.


Chia sẻ