Cần có bản lĩnh trước áo dây, quần xệ!
Hiện nay, ở nơi công cộng, không khó để bắt gặp hình ảnh một cô gái mặc áo hai dây, quần lưng xệ.
Thời trang góp phần làm đẹp cuộc sống, nhưng nếu bị lạm dụng, nó sẽ mang lại những hiệu ứng ngược. Thạc sĩ Lê Thị Trúc Anh đã trao đổi vài suy nghĩ của chị về vấn đề này.
![]() |
* Thưa chị, thực trạng “áo dây, quần xệ” hình như đang cần phải báo động?
Th.S Lê Thị Trúc Anh: Đáng báo động nhất là hình ảnh mặc áo dây, quần cạp xệ đang xuất hiện ngày càng phổ biến tại những nơi công cộng. Người vô tình được “thưởng thức” kiểu thời trang đó cảm thấy rất khó chịu, trong khi người đang mặc lại không hề biết mình đang gây phản cảm với người xung quanh. Đã vậy, quần lưng xệ cứ không ngừng xệ theo thời gian. Bây giờ, đến các điểm bán quần áo thời trang, tìm một chiếc quần lưng cao rất khó. Lạ lùng là quần do Việt Nam sản xuất còn xệ hơn cả quần nhập từ Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan.
* Tiếp cận từ góc độ văn hóa, áo hai dây và quần lưng xệ được nhìn nhận thế nào?
Th.S Lê Thị Trúc Anh: Trong văn hóa, trang phục là một kênh quan trọng. Nó không chỉ có tác dụng che cơ thể, làm đẹp… mà còn là một phương tiện biểu hiện nhân cách, văn hóa cá nhân. Vì thế mới có câu: “Nhìn trang phục, biết tư cách”. Trang phục có thể phản ánh trình độ học vấn, thị hiếu thẩm mỹ, nghề nghiệp và vị trí xã hội của người mặc. Một bộ trang phục phù hợp hay phản cảm chỉ có thể được đánh giá khách quan khi chúng ta xem xét nó trong mối quan hệ tương tác giữa không gian - thời gian và chủ thể.
![]() |
ẢNH: WEBBLOG TRUONGDUYNHAT
Nếu một bạn gái làm công việc phục vụ trong quán karaoke, tiệm gội đầu, quán bar v.v... mà ăn mặc hở hang hoặc quá lơ đễnh với quần xệ, có thể xem là điều bình thường, tạm chấp nhận. Bởi xét ở một góc độ nào đó, cách ăn mặc như vậy phù hợp với môi trường làm việc và đối tượng giao tiếp của họ. Nhưng một sinh viên hoặc một trí thức trẻ mà hớ hênh với chiếc quần lưng xệ, nhất là ở chốn giảng đường hoặc nơi công cộng thì thật đáng trách!
* Nhưng nhiều bạn trẻ lại cho rằng, ai cũng mặc quần xệ, mình mặc quần lưng cao sẽ bị coi là quê mùa, làm sao giải tỏa được tâm lý đó?
Th.S Lê Thị Trúc Anh: Mặt trái của xu hướng thời trang là tạo ra tâm lý đám đông, a dua. Vì thế, có một bộ phận giới trẻ thiếu bản lĩnh cảm thấy mất tự tin vì nghĩ khi mặc quần lưng cao bị chê là quê mùa nên đành chấp nhận quần xệ dù cảm thấy nó “kỳ kỳ”. Thêm nữa, giới trẻ thường chuộng cái mới, thích “độc và lạ”, kết hợp với tính hiếu thắng của tuổi trẻ… Vì thế, không ít bạn nghĩ: “Mình có chơi, phải trội hơn người ta”, nên lại chọn quần xệ hơn người khác một chút!
Công bằng mà xét thì quần xệ có ưu điểm là giúp người mặc cảm thấy thoải mái vì nó nằm ngang hoặc dưới xương hông, không bó bụng, không tạo cảm giác khó chịu khi chủ nhân ngồi xuống. Nhưng nhược điểm của nó thì quá nhiều. Ví như dễ gây hở hang, thậm chí hở “gần hết” khi chủ nhân cúi lưng xuống, ngồi xổm hoặc vươn tay lên cao…
![]() |
ẢNH: CO GROUP
Tuy nhiên, một bạn trẻ có bản lĩnh sẽ biết dừng lại và suy nghĩ: Quần lưng xệ có phù hợp với vóc dáng của mình không, đẹp - xấu ở điểm nào, nên mặc lúc xuất hiện ở đâu? Người có bản lĩnh sẽ biết ứng xử đúng trước kiểu thời trang này, sẽ tìm được một kiểu quần lưng cao nhưng vẫn hiện đại và đẹp.
Có khi nào các bạn trẻ tự hỏi vì sao ngay một đất nước đề cao tự do cá nhân như Hoa Kỳ, gần đây cũng đã cấm quần lưng xệ đũng dài xuất hiện nơi công cộng? Ở Singapore, người ta còn có những quy định cụ thể về trang phục của công chức, về độ dài của váy, áo hay quần.
Người Việt Nam với tư duy linh hoạt, sáng tạo, nên rất cởi mở, dễ chấp nhận cái mới nhưng cũng rất tôn trọng giá trị truyền thống, nhất là cái đẹp hài hòa, kín đáo và tinh tế. Với bạn trẻ, nhu cầu thể hiện cái tôi độc đáo, khác lạ cần được tôn trọng, nhưng không vì thế mà phải tìm những cái khác lạ gây “sốc” văn hóa.


