Cận cảnh ngôi trường 93 năm tuổi ở Cần Thơ

Giang Phạm,
Chia sẻ

Mới đây, vì tuổi thọ lâu năm, ngôi trường 93 năm tuổi này trở thành đề tài nóng khi có những luồng ý kiến về việc giữ lại hay đập đi xây mới.

Trường THPT Châu Văn Liêm, tiền thân là Collège de Cân Thơ, được bắt đầu xây dựng từ năm 1917 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 1921.

Với ba dãy nhà ngang, mỗi dãy có hai tầng dài khoảng 75m, rộng 12m; một dãy hành lang có mái che và một nhà hai tầng dài 24m, rộng 9m, có các sân rộng tiếp giáp với các dãy nhà.

Về kiến trúc có diện mạo kiến trúc cổ, kết cấu tường chịu lực, mái ngói, sàn bằng gạch hỗn hợp, cửa sổ lá sách truyền thống nhiệt đới đẹp và chuẩn theo lối kiến trúc đặc trưng của thời kỳ này, nằm trong tổng thể kiến trúc đô thị đầu thế kỷ 20.

Mới đây, ngôi trường 93 năm tuổi này trở thành đề tài nóng khi có những luồng ý kiến về việc giữ lại hay đập đi xây mới.

trường Châu Văn Liêm
Cổng trường mặt đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (cổng chính cũ).

trường Châu Văn Liêm
Dãy phòng bộ môn.

trường Châu Văn Liêm
Một góc sân sau của trường, trong những ngày này nhiều thế hệ học sinh cũ đã quay lại trường để chụp ảnh lưu lại kỉ niệm phòng khi trường bị đập bỏ.

trường Châu Văn Liêm
Bên trong một phòng học của trường.

trường Châu Văn Liêm
Hành lang các lớp học.

trường Châu Văn Liêm
Đường dẫn ra tượng Châu Văn Liêm phía sau trường.

trường Châu Văn Liêm
Một khoảng sân trường yên ắng những ngày hè.

trường Châu Văn Liêm
Thiết kế cầu thang dẫn lên các hành lang còn mang đậm dấu ấn thời Pháp.

trường châu văn liêm
Khu vực cầu thang chính.

trường châu văn liêm
Dãy phòng học nhìn từ phía sau.

trường châu văn liêm
 Khu vực đặt các thông báo của nhà trường.

trường châu văn liêm
Tượng của Châu Văn Liêm, một trong sáu người tham gia hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là cựu học sinh của trường.


trường châu văn liêm

trường châu văn liêm

trường châu văn liêm

trường châu văn liêm
Nhìn từ bên trong một lớp học.

trường châu văn liêm
Những nét kiến trúc thời Pháp thuộc còn hiện rõ ở những dãy phòng học. 

trường châu văn liêm
Mặt trước của một lớp học đã xuống cấp.

trường châu văn liêm
Ghế đá do một cựu học sinh từng học cách đây 47 năm tặng trường.

trường châu văn liêm
Khu vực phòng ban giám hiệu.
Chia sẻ