Cấm giảng dạy với 2 bảo mẫu bạt tai trẻ

,
Chia sẻ

Vụ việc hai bảo mẫu của lớp mầm non tư thục Phương Linh dạy trẻ kiểu bạt tai, nhéo bụng, văng tục đã khiến nhiều phụ huynh vô cùng ngỡ ngàng và bức xúc.

Sáng 1/12, bà Nguyễn Thị Lan Chi, Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận 11 cho biết: Sở đã có chỉ thị không cho hai bảo mẫu dạy trẻ kiểu bạt tai được tiếp tục giảng dạy tại bất cứ trường nào trên địa bàn thành phố.

Trả lời phóng viên, ông Phạm Tuấn Khanh, Phó Chủ tịch UBND phường 5, quận 11 cho hay: Ngay sau khi sự việc xảy ra, được sự nhất trí của lãnh đạo phường và Phòng GD&ĐT quận 11, chúng tôi đã cho tháo dỡ biển hiệu lớp mầm non tư thục Phương Linh xuống, đình chỉ hoạt động bắt đầu từ ngày 29/11. Bà Vũ Thị Thuý Nhâm, chủ nhóm lớp mầm non tư thục Phương Linh cũng thừa nhận việc quản lý lỏng lẻo của mình. 

Riêng hai bảo mẫu Nguyễn Thị Hoàng Sanh và Nguyễn Thị Bình thừa nhận là do mấy hôm đó có mấy cô cùng giảng dạy phải đi học nên công việc nhiều, làm không hết nên có cho các cháu ăn chung 1 tô, la rầy các cháu. Tuy nhiên, không ai thừa nhận chuyện đánh các cháu

Được biết, cô Nguyễn Thị Bình đã có bằng Trung cấp sư phạm mầm non, còn cô Nguyễn Thị Hoàng Sanh vừa học xong lớp bồi dưỡng cấp tốc nuôi dạy trẻ. Hai cô này đều tham gia các lớp bồi dưỡng về an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ mầm non.

Trao đổi về hướng xử lý của lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận 11, bà Nguyễn Thị Lan Chi, Phó Trưởng phòng cho biết: “Chúng tôi đã buộc hai bảo mẫu làm bản tường trình và hướng xử lý sẽ là không cho hai bảo mẫu trên tiếp tục giảng dạy ở bất kỳ trường nào, vì đã vi phạm đạo đức nghề  nghịêp, nhất là ở lĩnh vực giáo dục”.

Theo bà Chi, việc Phòng giáo dục không phát hiện được bảo mẫu của lớp mầm non tư thục Phương Linh dạy trẻ kiểu bạt tai là do, tại đây kín cổng cao tường, mỗi lần đến kiểm tra, bấm chuông cửa thì bên trong đã kịp sửa soạn nên không phát hiện được điều gì. Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới Phòng sẽ tổ chức kiểm tra và rà soát lại toàn bộ các trường, nhóm mầm non tư thục đang hoạt động. Đối với các cháu tại trường Phương Linh, Phòng đã có buổi làm việc với các trường, nhóm mầm non khác tại quận để chuyển lớp, tuỳ theo yêu cầu của phụ huynh.

Được biết, trên địa bàn Quận 11 (TPHCM) có 26 cơ sở nuôi dạy trẻ tư thục (gồm cả lớp mầm non tư thục Phương Linh trước khi đóng cửa), trong đó có 9 trường, 17 nhóm. Riêng tại phường 5, quận 11 thì có 5 cơ sở nuôi dạy trẻ tư thục đang hoạt động.

Theo Hoài Lương
Dân trí
Chia sẻ