Các mặt hàng đều tăng giá nhẹ

,
Chia sẻ

Số liệu từ Tổng cục Thống kê công bố cho thấy: Trong tháng 4, giá cả các loại hàng hóa đều tăng nhẹ so với mức sụt giảm của tháng trước, nâng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lên 0,35%.

Kinh tế khó khăn nhưng sức mua không giảm (ảnh: TK).
 
 
Theo số liệu mà Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 4 tăng 0,35% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, giá tiêu dùng tăng 9,23% và tính chung 4 tháng qua, giá cả các mặt hàng đã tăng 1,68%.
 
Hầu hết các nhóm mặt hàng đưa ra tính chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 đều có mức tăng nhẹ. Mức tăng giá cao nhất thuộc về nhóm phương tiện đi lại, bưu điện (tăng 0,48%), do ảnh hưởng của 2 lần tăng giá xăng. Sau 2 lần tăng, giá xăng bán lẻ hiện nay là 12.000 đồng/lít. Tuy nhiên, nhóm nhỏ bưu chính viễn thông lại giảm nhẹ 0,04%.
 
Trong tháng 4 này, chỉ số giá của nhóm đồ uống và thuốc lá; nhà ở, vật liệu xây dựng có chung mức tăng 0,45%. Nguyên nhân kể đến là do thời tiết vào mùa, nhu cầu giải khát của người dân trong những ngày hè nóng nực tăng cao và giá nguyên vật liệu có xu hướng nhích lên.
 
Đứng thứ tư về mức độ tăng giá tháng 4 là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, với mức tăng 0,43%; trong đó thực phẩm tăng 0,46%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,83%.
 
Các nhóm hàng còn lại có mức tăng trong khoảng 0,2 - 0,3%; trong đó, tăng thấp nhất ở mức 0,1% là nhóm giáo dục.
 
Xét theo địa phương, Tiền Giang có mức tăng giá cao nhất 0,78%; còn  Thừa Thiên Huế là tỉnh duy nhất giảm giá, với mức giảm 0,08%. Các tỉnh còn lại chủ yếu tăng từ 0,1 - 0,2%; Hà Nội tăng 0,13%, TPHCM tăng 0,49%.
 
Không đưa vào tính chỉ số giá tiêu dùng, nhưng hai mặt hàng nhận được sự quan tâm nhiều của người dân là vàng và USD đều tăng trong tháng này. Giá vàng tăng 1,72% và USD tăng 0,94% so với tháng trước.
 
Theo Nguyễn Hiền
Dantri
Chia sẻ