"Bùng nổ" khuyến mãi trong dịp 2/9

Bài và ảnh: Huyền Anh,
Chia sẻ

Cùng chuyên mục Mua sắm dạo quanh một vòng thị trường khuyến mãi trong dịp lễ lớn này để có thêm nhiều sự lựa chọn sắm sửa cho những ngày nghỉ sắp đến nhé!

Ngày lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay “dài” hơn mọi năm khi trùng vào thứ 6, lại rất gần với Trung thu, với ngày tựu trường và đặc biệt là thời điểm cuối để các cửa hàng, shop thời trang xả hàng hè. Vậy nên cũng dễ hiểu khi nhiều con phố mua sắm của Thủ đô lại ồ ạt trưng bày biển “khuyến mãi”.

Quần áo, mỹ phẩm chính là những mặt hàng có mức ưu đãi lớn nhất dành cho các “thượng đế”, và hình thức khuyến mãi chủ yếu ở đây là giảm giá. Mức giảm thì tùy thuộc vào các cửa hàng nhưng thường dao động ở mức từ 10% - 50%.

 Một shop thời trang treo bảng khuyến mãi trên đường Cầu Giấy

 Chị Hồng Minh - chủ shop thời trang trên phố Nguyễn Lương Bằng cho hay:

“Các cửa hàng có khuyến mãi trong dịp 2/9 này chủ yếu là đem hàng dịp hè ra để xả thôi. Hiếm cửa hàng nào dùng đồ mùa thu ra để giảm giá đâu. Nếu có thì đó là hàng năm trước đấy. Phải tranh thủ xả để còn gom hàng thu đông chứ”.

Một cửa hàng chuyên đồ bầu trên đường Phạm Ngọc Thạch
khuyến mãi dịp lễ…

Đánh vào tâm lý “thích hàng khuyến mãi, thích ưu đãi ”, rất nhiều cửa hiệu vội vã giăng biển khuyến mãi để lôi kéo khách. “Thường thì vào dịp Quốc Khánh, nhu cầu mua sắm của người dân nhất là chị em phụ nữ lại tăng bởi lẽ mới có lương lại được thêm tiền thưởng. Chị em không chỉ sắm riêng cho mình mà còn cho gia đình, bè bạn” - đó là lời trần tình của nhiều người bán hàng khi được hỏi về chiêu thức bán hàng của mình.

Hàng cho đấng mày râu cũng được khuyến mãi (Ảnh chụp tại Trung tâm mua sắm The Garden)

Và cả trẻ em cũng được quan tâm. (Một shop trên đường Xuân Thuỷ)

Không vội vã xả hàng như các shop quần áo nhưng các shop mỹ phẩm cũng đồng loạt kéo khách bằng nhiều phương pháp. Từ giảm giá, tặng kèm, tặng phiếu ưu đãi… 

Hồng Vân - cô sinh viên năm cuối Đại học Ngoại Thương hồ hởi: “Mình chờ mãi mới có dịp giảm giá để mua cho được lọ nước hoa này. Tuy giảm chẳng nhiều nhưng vẫn thấy vui vui vì ít ra nó cũng rẻ hơn trước”.

Hình thức Sale off khá phổ biến...
(Ảnh tại một cửa tiệm nước hoa trên phố Nguyễn Lương Bằng)

Hình thức "mua hàng tặng hàng" như cửa hiệu mỹ phẩm trên phố Thái Hà.

Cả hình thức tặng phiếu mua hàng cũng nở rộ... (Ảnh chụp tại sảnh siêu thị BigC)

Nhiều chiêu thức khuyến mãi được áp dụng như giảm giá, tặng kèm được triển khai rất mạnh. Đi dọc những con phố lớn như Bà Triệu, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Nguyễn Lương Bằng hay Phạm Ngọc Thạch... chị em đều dễ dàng nhận ra những tấm biển khuyến mãi đầy hấp dẫn đang mời chào.

Rất nhiều mặt hàng làm đẹp được chú trọng... (Ảnh tại sảnh của The Garden)

Nhiều hãng thời trang có thương hiệu ở trung tâm mua sắm lớn như Parkson, The Garden, Vincom cũng không bỏ lỡ cơ hội quảng bá cho hình ảnh của mình. Và cũng không ít tín đồ thời trang đã tận dụng triệt để dịp này để bổ sung vào tủ quần áo hay phụ kiện của mình những món đồ hiệu.

Băng rôn quảng cáo hội chợ thương mại trong dịp lễ lớn này

Bên cạnh đó, các trang mua sắm trên mạng, các shop online cũng nhanh chóng bắt cho kịp xu hướng. Chỉ cần lên mạng, dạo quanh vài diễn đàn là bạn cũng đã bỏ giỏ được kha khá đồ khuyến mãi.

Khách hàng cũng nhận định: “Nhiều trung tâm mua sắm tuy không để biển mừng Quốc Khánh nhưng các mặt hàng giảm giá, khuyến mãi đều nằm trong thời gian này nên vẫn thu hút được một lượng lớn người đến mua”.

Bên cạnh việc tổ chức đi du lịch hay tụ tập bạn bè thì mua sắm cũng chính là một trong những lựa chọn giúp bạn “xả hơi” trong những ngày nghỉ. Chuyên mục Mua sắm chúc bạn và gia đình có những ngày nghỉ lễ thật vui và ý nghĩa nhé!

Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà hoặc một căn phòng mà bạn thấy tự hào, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của chính bạn với độc giả aFamily bằng cách liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 84-4-39749300 (số máy lẻ 910) hoặc qua hòm thư nhadep@afamily.vn, info@afamily.vn. Mỗi độc giả chia sẻ nhà sẽ được tặng một phần quà từ một trong số những nhà tài trợ của chương trình.

Chia sẻ