Búi tóc 0,5 kg trong bụng bé gái 9 tuổi

,
Chia sẻ

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vừa phẫu thuật lấy ra búi tóc nặng đến nửa kg, dài 15 cm trong dạ dày em bé Vika Ermiskina, 9 tuổi, người Nga.

Nhân Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, bé Vika được bà cho về Việt Nam chơi. Thế nhưng bé không ăn được gì, chỉ uống sữa, cứ ăn cơm là bị nôn. Đến bệnh viện khám, kết quả soi dạ dày phát hiện một búi tóc chiếm toàn bộ dạ dày của bệnh nhi, kéo dài xuống tận tá tràng, ruột non.

Búi tóc được lấy ra từ dạ dày của bé Vika Ermiskina. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Phó giáo sư - Tiến sĩ Trần Bình Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, trường hợp bé Vika được gọi là hội chứng Rapunzel, tức tắc ruột non do búi tóc dị vật. Cô bé kể với bác sĩ, từ nhỏ đã hay dứt tóc ăn nhưng bố mẹ không biết. Một năm nay, bé có biểu hiện mệt mỏi, sút cân.

“Ngoài ra, ở Nga trẻ chỉ uống sữa, ăn súp, thức ăn dạng lỏng, nên biểu hiện bệnh rất mơ hồ. Chỉ đến khi ăn cơm, trẻ mới các triệu chứng rõ ràng như hay nôn, đau bụng”, Tiến sĩ Giang nói.

Ngày 4/10, các bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật lấy búi tóc ra khỏi dạ dày bệnh nhi. Ê kíp mổ đã dùng phương pháp nội soi ổ bụng, mở dạ dày, sau đó dùng dụng cụ chuyên dụng cắt nhỏ khối tóc và đưa ra ngoài theo các lỗ nội soi.

Cũng theo Tiến sĩ Giang, đây là lần đầu các bác sĩ bệnh viện dùng kỹ thuật nội soi ổ bụng mở dạ dày. Đây là một kỹ thuật phức tạp đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.

Sau một tuần, bé đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

Theo các bác sĩ, tắc ruột do bã thức ăn gặp nhiều, nhưng dị vật trong dạ dày là tóc thì khá hiếm.
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ