Bức xúc cháu bé bị trói vào lan can, đeo bảng "Tôi là người ăn trộm"

Mia (TH),
Chia sẻ

Bức ảnh một nữ sinh học cấp hai, cổ đeo khăn quàng đỏ bị trói vào lan can, đeo bảng "Tôi là người ăn trộm" khiến cho cư dân mạng dậy sóng cuối tuần vừa rồi.

Theo như thông tin lan truyền trên mạng, bức ảnh này được chụp tại một siêu thị nhỏ. Cô bé bị trói bởi nhân viên và bảo vệ siêu thị, sau khi phát hiện ra bé lấy trộm đồ trong siêu thị.

Bức xúc cháu bé bị trói vào lan can, đeo bảng
Ảnh cô bé bị trói, đeo bảng "Tôi là người ăn trộm" lan truyền trên Facebook.

Sau khi bức ảnh được đăng tải lên mạng, đã có cả trăm ngàn lượt xem, hàng ngàn lượt bình luận, bức xúc trước hành động của nhân viên siêu thị. Đa số mọi người đều cho rằng, dù bé gái đã hành động sai trái nhưng tuổi bé còn nhỏ, chưa ý thức được sai trái. Việc bắt trói và ép bé đeo bảng "Tôi là người ăn trộm" là hành vi làm nhục, có thể ảnh hưởng đến tinh thần của bé. 

Bạn Lien Cao bình luận: "Làm như vậy là quá đáng, xúc phạm nhân phẩm của bé trước chốn đông người. Trường hợp này có thể gọi nhà trường, bố mẹ cháu đến giải quyết, hoặc nặng nề hơn thì báo công an cũng được. Sao lại tự ý hành động vô nhân tính như vậy".

Bức xúc cháu bé bị trói vào lan can, đeo bảng
Cư dân mạng bình luận đầy bức xúc về vụ việc này.

Bạn Mimi nói: "Cô bé này nên kiện nhân viên và bảo vệ của siêu thị. Thế này còn đâu danh dự, tự trọng của người khác nữa chứ".

Bạn Kristen Tran lo lắng: "Mình chỉ sợ em bé xấu hổ, nghĩ quẩn mà làm điều gì dại dột, sao người lớn mà ác với trẻ nhỏ như vậy cơ chứ!".
Chia sẻ