Bức ảnh đám cưới bị ghét bỏ nhất trên đời

Theo Kênh 14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Một tấm ảnh chụp trong đám cưới với hàng loạt khách mời, tay cầm điện thoại đứng chắn lối lên lễ đường của cô dâu có phải là bức ảnh đám cưới đáng ghét nhất hay không?

Dường như hiện nay con người đã quá phụ thuộc vào công nghệ, bất cứ những hoạt động cũng có sự tham gia của camera điện thoại thông minh và không còn chỗ cho sự cảm nhận của tâm hồn. Một bức ảnh chụp đám cưới tại Australia mới đây, cũng là "bức ảnh đám cưới đáng ghét nhất" được đăng tải sẽ cho bạn thấy đôi lúc ta cần bỏ qua nhu cầu cá nhân để tự mình tận hưởng những điều đẹp đẽ nhất.

Trong tấm ảnh là chú rể của lễ cưới, đang đứng tựa vào cây cột bên cạnh để được nhìn thấy cô dâu đang bước ra lễ đường, nét mặt thoáng chút cam chịu nhưng vẫn vô cùng thanh thản. Vì sao lại nói anh đang "cam chịu"? Đó là vì hàng chục khách mời đã vô ý thức chắn trước mặt chú rể, tay giơ điện thoại để chụp hình lễ cưới, cô dâu mà vô tình quên mất rằng lúc ấy là thời điểm họ nên đứng yên lặng, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc thiêng liêng của đôi trẻ.

Nhiếp ảnh gia có "diễm phúc" được chụp bức ảnh đó là Thomas Stewart. Ngay sau khi chụp được bức hình này, Thomas đã đăng tải nó lên mạng Facebook cùng một số thông điệp muốn gửi đến chính cặp đôi ngày hôm ấy về các khách mời "vô duyên".

"Các khách mời tay cầm điện thoại, máy tính bảng cứ liên tục đứng chắn tầm nhìn của nhiếp ảnh gia. Các bạn trả tiền cho nhiếp ảnh gia, các bạn có quyền được đòi hỏi những bức hình đẹp nhất. Nhưng làm sao chúng tôi đáp ứng được nguyện vọng khi mà người ta cứ chắn đường mình thế này. Những khách mời ấy cũng sẽ chắn lối bạn, các bạn sẽ mất đi khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong ngày cưới chỉ vì vài cái máy tính bảng hay điện thoại thông minh. Chú rể sẽ mất đi cơ hội được nhìn thấy vợ mình bước lên lễ đường", Thomas chia sẻ trên Facebook.

Ngoài ra chàng nhiếp ảnh gia còn gợi ý cho các cặp đôi khác hãy tổ chức một buổi lễ cưới không sử dụng điện thoại để niềm vui đôi lứa được trọn vẹn nhất. Sau 3 ngày đăng tải, tấm ảnh cùng lời chia sẻ của Thomas đã đạt được hơn 94 nghìn lượt like và 65.010 lượt chia sẻ, cùng với đó là gần 20.000 lượt bình luận. Hầu hết các cư dân mạng đều đồng tình với quan điểm của Thomas, đồng thời chia sẻ thêm những trường hợp tương tự mình đã gặp phải.

ss2-78eb9
Bài đăng của Thomas đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt.

Thực tế, có khi nào chúng ta cảm thấy mệt mỏi với những sự kiện cứ liên tục phải được ghi lại làm "kỷ niệm", trong khi thực tế có khi chẳng bao giờ xem lại mấy bức ảnh đó lần thứ hai? Đôi lúc hãy để công nghệ được nghỉ ngơi, tận dụng ngũ quan của chính mình để cảm nhận, chứ không phải qua ống kính khô khan hay vài câu nói sáo rỗng đăng trên mạng xã hội.

Chia sẻ