"Bóng hồng" nào quyền lực nhất thế giới năm 2012?

Nguyễn Nguyệt - TTVN,
Chia sẻ

"Bà đầm thép" Angela Merkel của nước Đức lại một lần nữa đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do Tạp chí Forbes bình chọn.

Trong 2 năm liên tiếp, Thủ tướng Đức dẫn đầu danh sách những phụ nữ quyền lực nhất thế giới được “thống trị” chủ yếu bởi các chính trị gia, doanh nhân và các nhân vật có sức ảnh hưởng với truyền thông.

Dưới đây là top 10 phụ nữ quyền lực nhất thế giới theo bình chọn của Forbes:

1. Thủ tướng Đức Angela Merkel





Bà Angela Merkel được mệnh danh là “Bà đầm thép” của Đức và được nhiều người xem là lãnh đạo ngầm của Châu Âu. Trong khi Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng do nợ công thì chính bà là người đứng ra tuyên bố sẽ làm mọi việc trong khả năng để bảo vệ khu vực EU gồm 17 nước. Bà cũng là người đi đầu trong việc kêu gọi cắt giảm lượng khí thải nhà kính và chống biến đổi khí hậu.

2. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton




Bà Hillary Clinton được ca ngợi vì đã xử lý thành công các cuộc khủng hoảng của nước Mỹ như việc Wikileaks tiết lộ hàng loạt tài liệu mật quốc gia.

Bà cũng có nhiều hành động quả quyết trong vấn đề quốc tế như thúc giục Tổng thống Syria Bashar al-Assad chuyển giao quyền lực, giải quyết các vấn đề liên quan đến Triều Tiên. Chỉ tính riêng trong năm nay, bà Hillary Clinton đã công du tới 42 nước.

3. Tổng thống Brazil Dilma Rousseff




Là người khá thẳng thắn và nổi tiếng nóng tính, bà Dilma Rousseff được mệnh danh là “Bà đầm thép” của Brazil. Dù trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, bà vẫn nhận được sự ủng hộ của người dân trong nước. Bà Rousseff đã đưa ra nhiều quyết định có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển nền kinh tế lớn thứ 8 thế giới này.

4. Nhà từ thiện và đồng sáng lập tổ chức từ thiện Bill & Melinda Gates, Melinda Gates


Bà Melinda Gates cùng chồng là Bill Gates trong một chuyến đi từ thiện.

Dù tổ chức từ thiện Bill & Melinda Gates do Melinda Gates cùng chồng là Bill Gates đồng sáng lập song Melinda Gates chính là người điều hành chính của quỹ từ thiện tư nhân có nguồn tài chính mạnh nhất thế giới này.

Tổ chức từ thiện do vợ chồng bà sáng lập đã chi hàng tỉ đô la cho các hoạt động xã hội, từ thiện, y tế, giáo dục. Đối tượng được bà dành sự quan tâm đặc biệt là phụ nữ và trẻ em ở các nước nghèo.

5. Tổng biên tập tạp chí The New York Times, Jill Abramson




Là phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí đứng đầu tờ báo nổi tiếng thế giới có lịch sử 161 năm, bà Jill Abramson đã tạo ra một cuộc cách mạng lớn, giúp tờ New York Times thay da đổi thịt. Tờ New York Times hiện có hơn nửa triệu người đăng ký nhận bản tin có thu phí và thu hút hơn 40 triệu lượt truy cập mỗi tháng.

6. Chủ tịch Đảng Quốc Đại Ấn Độ Sonia Gandhi



Bà Sonia Gandhi là người có ảnh hưởng rất lớn ở Ấn Độ. Bà từng mắc phải căn bệnh ung thư nhưng đã phẫu thuật thành công vào năm ngoái. Sau khi bình phục sức khỏe, bà Sonia Gandhi trở lại chính trường vào tháng trước và tiếp tục đưa ra những quyết định có tầm ảnh hưởng lớn ở quốc gia đông dân này.

7. Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama



Theo nhiều bảng đánh giá, bà Michelle Obama còn nhận được nhiều sự ủng hộ hơn cả đức phu quân là Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tỉ lệ ủng hộ Đệ nhất phu nhân Mỹ có lúc lên tới 66%. Bà Obama được đánh giá rất cao nhờ các hành động thiết thực giúp chấm dứt tình trạng trẻ em Mỹ bị béo phì, sự tận tâm với các gia đình có quân nhân cũng như gu thời trang tinh tế.

8. Giám đốc IMF Christine Lagarde



Bà Christine Lagarde là phụ nữ đầu tiên đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Bà là người xem xét và đưa ra những quyết định quan trọng trong việc viện trợ tài chính cho các nước gặp khủng hoảng nợ công ở Châu Âu như Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha.

9. Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Janet Napolitano




Với trên 200.000 nhân viên, Bộ An ninh nội địa Mỹ là bộ lớn thứ ba trong chính phủ Mỹ sau Bộ Quốc phòng và Bộ Cựu chiến binh. Chính vì vậy, mặc dù ít được truyền thông nhắc đến song với cương vị có sức ảnh hưởng lớn trong bộ máy chính quyền Mỹ, bà Janet Napolitano vẫn được Forbes xếp vào danh sách những phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Bà đã nắm giữ chức vụ này từ năm 2009 và là phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng này.

10. Giám đốc điều hành Facebook Sheryl Sandberg



Kể từ khi nắm chức vụ Giám đốc điều hành Facebook từ năm 2008 đến nay, bà Sheryl Sandberg đã được một loạt tạp chí kinh tế, tài chính tôn vinh là một trong các nữ doanh nhân quyền lực nhất thế giới. Tờ Fortune từ năm 2008 đến 2010 liên tục xếp bà vào danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất. Trong khi đó, tuần báo Business Week xếp bà vào danh sách 25 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên mạng.

Ngoài việc đưa Sheryl Sandberg vào top 100 phụ nữ quyền lực trong nhiều năm, tạp chí Forbes còn xếp bà hạng 4 trong số 20 bà mẹ quyền lực nhất thế giới năm nay.

Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù có lịch làm việc kín đặc, Sheryl Sandberg luôn rời khỏi cơ quan lúc 17 giờ 30 để về nhà ăn tối với 2 con.
Chia sẻ