Bộ trưởng Giáo dục Thụy Điển - từ cô bé nhập cư đến chính trị gia xinh đẹp 27 tuổi

Anh Đào,
Chia sẻ

Từng là cô bé 5 tuổi theo bố mẹ chạy trốn khỏi chiến tranh ở Bosnia sang Thụy Điển, Aida Hadzialic hiện đã là Bộ trưởng Hồi giáo đầu tiên và cũng là trẻ nhất trong chính phủ nước này.

Aida Hadzialic được bổ nhiệm là Bộ trưởng giáo dục của Thụy Điển năm 27 tuổi và đương nhiên trở thành nữ chính trị gia trẻ tuổi nhất của nước này. Thời gian gần đây, cô nổi lên như một tấm gương sáng về nghị lực và đam mê sống hết mình của giới trẻ thế giới.

bộ trưởng


bộ trưởng
Những bài báo nói về tính chất tuổi trẻ tài cao của nữ Bộ trưởng trẻ nhất Thụy Điển

Bộ trưởng sinh năm 1987 trong một gia đình Hồi giáo bình thường ở Foca, Bosnia. Lên 5 tuổi, cô cùng với bố mẹ theo những người di cư chạy trốn khỏi cuộc chiến Bosnia – Herzegovina tới Thụy Điển, đất nước vốn đã mở cửa đón nhận những người nhập cư trong nhiều thập kỷ qua. Chính vì lẽ đó mà những người hồi giáo như Aida Hadzialic đã chiếm tới 450.000 tới 500.000 nghìn người trong tổng dân số 9.000.000 người của nước này theo số liệu thống kê năm 2011.

Tại đây, cô được đi học và sống một cuộc sống tốt đẹp như bao đứa trẻ châu Âu khác. Aida Hadzialic tốt nghiệp trung học với điểm số cao ở tất cả các môn và gia nhập Đảng Dân chủ xã hội năm 16 tuổi. Đến năm 23 tuổi, khi cô vừa mới tốt nghiệp đại học Lund đã ngay lập tức được bổ nhiệm làm thị trưởng của thành phố Halmstad. Cô cho biết lý do muốn trở thành con người của dân chủ là bởi chế độ phúc lợi xã hội của đất nước Thụy Điển đã cho gia đình cô một cơ hội để làm lại cuộc đời sau khi chạy trốn khỏi chiến tranh.

bộ trưởng
Bộ trưởng Aida Hadzialic trong một cuộc thảo luận về vấn đề người tị nạn với Liên Hợp Quốc và UNESCO

bộ trưởng
Aida Hadzialic trong một chương trình truyền hình của Thụy Điển

bộ trưởng
Năm 2013, tuần báo kinh doanh Veckans affärer đã xếp Aida Hadzialic vào vị trí thứ 10 trong danh sách 101 người tài năng của Thụy Điển

bộ trưởng
Mặc dù trẻ tuổi và sở hữu khuôn mặt xinh xắn như minh tinh nhưng nữ Bộ trưởng luôn chững chạc trong những chương trình nghị sự

Hiện tại cô đang phụ trách cấp trung học và đào tạo người trưởng thành trong hệ thống giáo dục của Thụy Điển. Tham vọng của cô là góp phần xây dựng các trường học của Thụy Điển thành môi trường học tập tốt nhất châu Âu.

Trong một chuyến thăm tới một câu lạc bộ sinh viên yêu toán ở trường Borgarskolan, Thụy Điển, Bộ trưởng Aida nhận thấy rằng các bạn sinh viên nước này rất thông minh và thường gặt hái nhiều thành công trong các cuộc thi quốc tế nhưng ngân sách đầu tư lại chưa được nhiều. Cô đã lên tiếng kêu gọi thêm ngân sách chính phủ để có nhiều hơn nữa các bạn tham gia thi quốc tế.

“Chúng ta phải đảo ngược sự phát triển kiến thức như hiện nay ở Thụy Điển và xây dựng một thương hiệu giáo dục riêng của đất nước mình”.

bộ trưởng
Bộ trưởng chụp ảnh cùng các sinh viên khoa toán của trường Borgarskolan. Cùng với rất nhiều quan chức khác, Bộ trưởng giáo dục Aida mong muốn một chế độ giáo dục công bằng cho trẻ em nhập cư và chống lại sự phân biệt. Hiện Chính phủ nước này đang đưa ra một cuộc điều tra và cải cách giáo dục nhằm đưa đến một chính sách tốt nhất vào năm 2016

Là một Bộ trưởng trẻ tuổi và vô cùng đĩnh đạc nhưng Aida lại rất bình dị trong cuộc sống đời thường. Từ trang phục cho tới phong thái của cô đều toát lên sự trẻ trung, năng động và thân thiện.

bộ trưởng
Trang phục đời thường thân thiện và năng động của nữ chính trị gia

bộ trưởng
Vẻ mặt khả ái và hiền hậu hiếm thấy đối với một người làm chính trị
Chia sẻ