Bị đuổi việc vì… quá bốc lửa

,
Chia sẻ

Một phụ nữ ở New York, Mỹ, đã bị buộc thôi việc ở một ngân hàng vì cô có một thân hình quá bốc lửa, dù cô chỉ mặc đồng phục bình thường.

Debrahlee Lorenzana.

Debrahlee Lorenzana đã bị buộc thôi việc ở ngân hàng Citibank vì cô có một thân hình quá nóng bỏng. Theo đơn khiếu nại thì vẻ bề ngoài quá hấp dẫn của Lorenzana khiến các nam đồng nghiệp của cô không thể tập trung vào công việc.

Tuy Lorenzana cũng chỉ mặc đồng phục áo sơ mi như tất cả những người khác, nhưng ông chủ của cô và các nam đồng nghiệp vẫn cảm thấy cô quá bốc lửa và họ cảm thấy không thể làm việc. Lorenzana khiếu nại rằng cô ăn mặc rất lịch sự và chuyên nghiệp thậm chí cô còn kín đáo hơn rất nhiều đồng nghiệp nữ khác.

Lorenzana cho rằng cô ăn mặc rất kín đáo.

Từ khi vào làm việc trong ngân hàng vào tháng 9/2008 Lorenzana đã bị chuyển công tác ít nhất hai lần, nhưng đến chi nhánh nào công việc của cô cũng không khá hơn mà chỉ thấy những người xung quanh phàn nàn.

Những lí do mà ngân hàng đưa ra để yêu cầu chấm dứt hợp đồng với Lorenzana là vì cô không hoàn thành tốt công việc, ăn mặc không phù hợp và tác phong chưa đứng đắn. Những mâu thuẫn của Lorenzana với ngân hàng kéo dài từ khoảng tháng 5/2009 và cuối cùng tòa án cũng chấp thuận cho ngân hàng sa thải cô.

Ngân hàng Citibank đã từ chối bình luận vụ việc trên.
 
Theo Zing
Chia sẻ