Bé trai chào đời với sứ mệnh cứu chị gái mắc bệnh bạch cầu

Nguyệt Nguyễn (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Cậu bé người Trung Quốc Bei Bei vừa chào đời với sứ mệnh đặc biệt: cứu chị gái bị bệnh bạch cầu bằng máu cuống rốn của mình.

Cậu bé Bei Bei chào đời vào lúc 7 giờ tối ngày 31/5. Cha mẹ của Bei Bei là anh Pan Qilong và chị Zhao Linjin đã quyết định sinh con thứ 2 sau khi cô con gái đầu Pan Jing, 3 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu vào đầu năm ngoái.

Trước đó, các bác sĩ nói với cặp vợ chồng rằng máu cuống rốn của một em ruột có thể sử dụng để điều trị bệnh cho Pan Jin.

Bé trai chào đời với sứ mệnh cứu chị gái mắc bệnh bạch cầu 1
Vợ chồng chị Zhao Linjun đã quyết định sinh con thứ 2 sau khi biết rằng cuống rốn của em ruột có thể cứu sống bé Pan Jing.

Bé trai chào đời với sứ mệnh cứu chị gái mắc bệnh bạch cầu 2
Cô bé 3 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu vào đầu năm ngoái.

Trong thời kỳ mang thai, cả Zhao Linjun và Jing đều nằm cùng một bệnh viện ở Changji, tây bắc Tân Cương, Trung Quốc.

Sau khi Bei Bei chào đời, bệnh viện cho hay việc điều trị sử dụng máu cuống rốn sẽ tốn khoảng nửa triệu Nhân dân tệ (khoảng gần 1,8 tỷ đồng). Khoản chi phí quá lớn khiến gia đình nhỏ gặp nhiều khó khăn. Ông bố Pan Qilong hiện vẫn đang cố gắng chạy vạy vay mượn từ người thân. "Tôi phải cứu con gái mình", anh nói.

Bé trai chào đời với sứ mệnh cứu chị gái mắc bệnh bạch cầu 3
Trong thời kỳ mang thai, bà bầu Zhao Linjun nằm cùng một bệnh viện với con gái Pan Jing.

Bé trai chào đời với sứ mệnh cứu chị gái mắc bệnh bạch cầu 4
Chi phí cho việc điều trị bằng máu cuống rốn lên tới nửa triệu Nhân dân tệ, khoản tiền quá lớn với cặp vợ chồng.

Bé trai chào đời với sứ mệnh cứu chị gái mắc bệnh bạch cầu 5
Bé Bei Bei chính là hy vọng sống của chị gái Pan Jing.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên một cặp vợ chồng quyết định sinh thêm con để cứu một đứa con khác. Vào tháng 9 năm ngoái, vợ chồng Rob và Cindy Harris đã sử dụng phương pháp thụ tinh ống nghiệm để sinh con thứ 2 trong nỗ lực cứu con trai đầu mới 9 tháng tuổi. Cậu bé tên Ryven này mắc bệnh di truyền hiếm gặp làm suy giảm hệ thống miễn dịch.

Bé trai chào đời với sứ mệnh cứu chị gái mắc bệnh bạch cầu 6
"Tôi phải cứu con gái mình", ông bố Pan Qilong nói.

Bé trai chào đời với sứ mệnh cứu chị gái mắc bệnh bạch cầu 7
Cậu bé Bei Bei chào đời với sứ mệnh đặc biệt là cứu chị gái Pan Jing.

Máu cuống rốn được lấy từ dây rốn của bé sơ sinh, có chứa phôi của tế bào gốc. Chúng có thể được làm thành những tế bào đặc biệt hơn và tái tạo các bản sao gần như vô hạn.

Về lý thuyết, các tế bào gốc sẽ điều trị bệnh bằng cách thay thế những tế bào bị bệnh hoặc bị phá hủy. Chúng được sử dụng trong cấy ghép tủy xương, giúp điều trị bệnh bạch cầu.


Chia sẻ